Chuyên mục
Mỹ nhận làm chết 352 thường dân: Nga chứng minh trong sạch?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Mỹ nhận làm chết 352 thường dân: Nga chứng minh trong sạch?

Thứ hai 01/05/2017 16:05 GMT + 7
Mỹ thừa nhận cuộc không kích của liên quan làm ít nhất 352 dân thường thiệt mạng. Kết quả trên cho thấy những cáo buộc của Nga có cơ sở.

Mỹ xin lỗi vì làm chết 352 dân thường


Ngày 30/4, Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận, ít nhất 352 dân thường thiệt mạng trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Syria và Iraq nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo IS kể từ tháng 8/2014.

Riêng trong thời gian từ tháng 11/2016 đến tháng 3/2017, 45 dân thường đã thiệt mạng bởi các cuộc không kích của Mỹ và quân đồng minh.

“Chúng tôi vô cùng thương tiếc với những mất mát của dân thường và bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc với người thân của các nạn nhân cũng như những người bị ảnh hưởng khác”, Lầu Năm Góc tuyên bố.

Mỹ thừa nhận không kích làm ít nhất 352 dân thường thiệt mạng tại Syria và Iraq

Tuy nhiên, số dân thường thương vong trong báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ được cho là thấp hơn nhiều so với thống kê của các tổ chức khác.

Báo cáo của nhóm Airwars cho thấy, hơn 3.000 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào nhóm phiến quân IS.

Trước đó, hôm 13/4, Lầu Năm Góc cũng lên tiếng thừa nhận máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu chống IS đã không kích nhầm vào vị trí của phe nổi dậy ở thành phố Tabqa, cách thành phố Raqqa của Syria khoảng 55 km. Vụ không kích này đã khiến 18 thành viên của Lực lượng Dân chủ Syria thiệt mạng.

“Vụ không kích được tiến hành theo đề nghị của lực lượng đối tác vì cho rằng đây là cơ sở hoạt động của IS. Song mục tiêu này thực tế là vị trí chiến đấu của Lực lượng Dân chủ Syria”, thông cáo cho biết.

Hồi cuối tháng 11 năm ngoái, Mỹ cũng đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công ở gần Deir ezzor, miền Đông Syria, hôm 17/9, khiến 62 binh sỹ chính phủ đang giao chiến với lực lượng IS thiệt mạng.

Tổng thống Syria Basshar al-Assad đã cáo buộc cuộc tấn công của Washington là có chủ ý. Tuy nhiên, liên quân do Mỹ chỉ huy khẳng định đây là 1 sự “nhầm lẫn”, khi mục tiêu mà họ nhắm vào là các vị trí của IS.

Mỹ đuối lý, Nga chứng minh trong sạch

Từ khi triển khai lực lượng trong cuộc chiến chống phiến quân IS tại Syria và Iraq, Mỹ và đồng minh đã vấp phải nhiều sự phản đối từ Nga cũng như nhân dân các nước này.

Tình trạng không kích nhầm, hỗ trợ vũ khí và tài chính cho phe đối lập liên tiếp là vấn đề được đem ra mổ xẻ.

Trong năm năm 2015, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố chi 5 triệu USD nhằm đền bù cho những người dân Iraq bị không kích nhầm bởi liên quân chống khủng bố với mỗi trường hợp là khoảng 2.500 USD. Khoản tiền này sẽ đền bù được cho 2.000 vụ.

Đáng chú ý, con số về 352 dân thường tại Syria và Iraq bị thiệt mạng trong các đợt không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu mà Bộ Quốc phòng nước này công bố vào thời điểm này càng chứng tỏ những nhận định của Nga là có cơ sở.

Nga nhiều lần lên tiếng cáo buộc Mỹ không kích nhầm ở Syria và Iraq

Thời gian vừa qua, Moskva đã liên tiếp đưa ra các cáo buộc và bày tỏ lo ngại về mục đích thực sự của các cuộc không kích do Mỹ tiến hành tại khu vực Trung Đông.

Hồi tháng 11/2016, trung tướng Sergey Rudskoy, người đứng đầu Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đã lên tiếng tố liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích vào khu vực dân thường ở trong và ngoài Mosul, thành trì của IS đang bị bao vây.

“Bazvaia và Gogieli, nằm cách thành phố Mosul 14 km và 19 km về phía đông đã hứng chịu đợt không kích quy mô lớn bởi liên minh do Mỹ dẫn đầu”,   trung tướng Sergey Rudskoy nhấn mạnh.

Đặc biệt, chính Nga đã đề xuất Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp sau khi quân liên minh chống khủng bố ở Syria do Mỹ dẫn đầu đã đánh bom giết chết 62 binh sĩ và làm bị thương hơn 100 lính thuộc quân đội chính phủ Syria hồi tháng 9 năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, Mỹ cũng ra sức cáo buộc Nga không kích nhầm phe nổi dậy ở Syria.

Trong một thông báo phát đi hồi đầu tháng 3 năm nay, Trung tướng người Mỹ Stephen Townsend đã tố phi cơ Nga ném bom vào vị trí của các tay súng được Washington hậu thuẫn ở Syria.

"Phi cơ Nga và Syria ném bom một số ngôi làng mà tôi tin họ cho rằng đang bị Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát. Thực tế, đó là các lực lượng trong Liên minh Syria Arab (SAC) của chúng tôi”, tướng Stephen Townsend nhấn mạnh.

Ngay lập tức, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc trên từ phía Hoa Kỳ.

“Moskva, Damascus không không kích lần nào vào những khu vực mà Washington nêu ra”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Trung Dũng
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.