Chuyên mục
Lệnh ngừng bắn nhân đạo bị vi phạm, chiến sự Nagorno-Karabakh ''tăng nhiệt''

Lệnh ngừng bắn nhân đạo bị vi phạm, chiến sự Nagorno-Karabakh ''tăng nhiệt''

Thứ hai 12/10/2020 12:37 GMT + 7

24 giờ qua, chiến sự tại Nagorno-Karabakh giữa Armenia và Azerbaijan tiếp tục leo thang bất chấp lệnh ngừng bắn nhân đạo giữa hai bên đạt được trước đó với sự trung gian của Nga.

24 giờ qua, chiến sự tại Nagorno-Karabakh giữa Armenia và Azerbaijan tiếp tục leo thang bất chấp lệnh ngừng bắn nhân đạo giữa hai bên đạt được trước đó với sự trung gian của Nga. Cùng với các cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận, hai bên đã tiến hành đồng thời các màn đáp trả quân sự, gây thương vong lớn.


Binh sĩ Azerbaijan tại Nagorno-Karabakh. Ảnh: Azerbaijan's Defense Ministry.

 

Bộ Quốc phòng Azerbaijan hôm qua (11/10) khẳng định, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 34 người khác bị thương trong các cuộc pháo kích của phía Armenia nhằm vào Ganja-thành phố lớn thứ hai của nước này. Cơ quan này cáo buộc Armenia tiến hành một đợt tấn công rocket bằng máy bay không người lái, song không thành công, nhằm vào một nhà máy thủy điện Azerbaijan ở thành phố Mingachevir.

Cố vấn Tổng thống Azerbaijan Hikmet Hajiyev cho biết: “Thành phố Ganja cách nơi diễn ra các hoạt động quân sự hơn 100 km. Lý do gì mà Armenia tấn công thành phố này? Lý do gì để Armenia tấn công thành phố Mingachevir? Không có bất kỳ mục tiêu quân sự nào tại đó. Không thể biện minh cho các vụ tấn công. Những gì chúng ta thấy ở đây là hành vi giết hại dân thường của phía Armenia”.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev khẳng định cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Gan-gia từ lãnh thổ Armenia là một tội ác chiến tranh, vi phạm các công ước Liên Hợp Quốc cũng như lệnh ngừng bắn mà hai bên mới đạt được.

Những hình ảnh về các đống đổ nát tại thành phố Ganja và hình ảnh một máy bay không người lái bị bắn hạ thành phố Mingachevir được cho là của phía Armenia đã được phía Azerbaijan công bố ngay lập tức.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Armenia đã gọi các cáo buộc của phía Azerbaijan là “một lời nói dối trắng trợn”, đồng thời cáo buộc “ngược lại” các lực lượng Azerbaijan đã tiến hành pháo kích nhằm các khu vực đông dân ở Nagorno-Karabakh, trong đó có Stepanakert - thành phố lớn nhất tại đây. Giới chức Armenia xác nhận, đã có thêm 5 dân thường nước này thiệt mạng trong các vụ pháo kích đó.

Trong khi, Bộ Ngoại giao Armenia hôm qua cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng gây bất ổn tại Nagorno-Karabakh, nhằm phá vỡ lệnh ngừng bắn mà nước này vừa đạt được với Azerbaijan. Dự kiến hôm nay (12/10), Ngoại trưởng Armenia sẽ tới Nga, để tiếp tục tham vấn và bàn luận về tình hình Nagorno-Karabakh với người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Lavrov.

Chiến sự Nagorno-Karabakh vẫn leo thang trong ngày đầu tiên sau khi lệnh ngừng bắn nhân đạo giữa Armenia và Azerbaijan, vốn có hiệu lực vào từ 12h trưa ngày 10/10 (theo giờ địa phương). Lệnh ngừng bắn này đạt được sau khoảng 10 giờ đàm phán ở cấp Ngoại trưởng, nhằm tạo không gian để hai bên trao đổi tù nhân và thi thể các nạn nhân trong các vụ giao tranh kể từ ngày 27/9 vừa qua. Tuy nhiên, đến nay, quá trình trao đổi tù nhân này vẫn chưa thể diễn ra.

Lệnh ngừng bắn nhân đạo đạt được, những lời hoan nghênh chưa dứt, cộng đồng quốc tế lại phải bày tỏ những quan ngại của họ về các vụ giao tranh xảy ra trong những giờ qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga không cho phép nước này dựa vào cảm xúc của các dân tộc, các quốc gia  khác và Nga cũng không bao giờ nói suông về những lời lẽ hòa bình.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell khẳng định, những báo cáo vi phạm lệnh ngừng bắn tại vùng tranh chấp Nagorno-Karabakh là rất đáng quan ngại.

Trong cuộc điện đàm hôm qua, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cũng đã yêu cầu người đồng cấp Nga Sergei Lavrov thúc ép Armenia tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn với Azerbaijan, mà phía Nga đã làm trung gian./.


Đình Nam (Tổng hợp)

Nguồn: vov.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.