Chuyên mục
Không phải Mỹ hay Nga, đây mới là quốc gia kiếm bộn tiền nhờ bán vũ khí quân sự

Không phải Mỹ hay Nga, đây mới là quốc gia kiếm bộn tiền nhờ bán vũ khí quân sự

Thứ bảy 19/06/2021 06:45 GMT + 7

Bộ Quốc phòng Israel cho biết, các hợp đồng xuất khẩu quốc phòng của Israel trong năm 2020 đạt 8,3 tỷ USD. Đây là doanh thu cao thứ hai trong lịch sử mà Israel từng đạt được.

Ngày 2/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã đặt chân đến Mỹ sau xung đột với Hamas tại Dải Gaza. Mục đích chính của chuyến đi chóng vánh này là nhằm tìm kiếm khoản tài trợ quân sự khẩn cấp lên tới 1 tỷ USD từ Mỹ, đồng minh quan trọng hàng đầu của Israel.

 

áy bay không người lái Heron của Israel được rất nhiều nước ưa chuộng. (Nguồn: EPA)

 

Bên cạnh đó, các công ty quốc phòng Israel cũng đang chuyển hướng về phía Đông để tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới.

Hai vấn đề riêng rẽ nhưng lại liên quan mật thiết với nhau bởi dù sở hữu một số công nghệ quân sự tiên tiến nhất trên thế giới như hệ thống phòng thủ Vòm Sắt, nhưng Israel vẫn cần giữ quan hệ quốc phòng với Mỹ và các công ty Mỹ. Tel Aviv cần sự hỗ trợ của Washington để có thể mở rộng thị trường sang các nước đồng minh phương Đông của Mỹ như Ấn Độ và Australia.


Nền công nghiệp quốc phòng phát triển


Ngày 24/5, Bộ Quốc phòng Israel cho biết, các hợp đồng xuất khẩu quốc phòng của Israel trong năm 2020 đạt 8,3 tỷ USD. Đây là doanh thu cao thứ hai trong lịch sử mà Israel từng đạt được. Bộ này cũng dự đoán, trong năm 2021, số lượng các hợp đồng quốc phòng mà Israel ký kết sẽ tăng 15% so với năm trước.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz từng khẳng định: “Các ngành công nghiệp của Israel, dù quy mô nhỏ hay lớn, có thể nói là đứng hàng đầu thế giới, cả về chất lượng và tiến bộ công nghệ.

Ngay cả trong một năm khủng hoảng toàn cầu, chúng tôi vẫn làm việc tích cực để làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác với chính phủ và các đối tác trên khắp thế giới. Israel đã và đang tiếp cận được nhiều thị trường mới và có cơ hội phát triển đáng kể, từ đó đóng góp hàng tỷ USD vào nền kinh tế nước nhà, mang tới nhiều việc làm mới và tăng cường an ninh quốc gia”.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết trong suốt năm 2020, Cục Hợp tác Quốc phòng Quốc tế (SIBAT), thuộc Bộ Quốc phòng Israel, đã hỗ trợ các ngành công nghiệp quốc phòng của Israel ký kết hàng chục thỏa thuận quan trọng với các đối tác. Khoảng 44% thị phần xuất khẩu tới từ các quốc gia châu Á và Thái Bình Dương.

Người đứng đầu SIBAT, ông Yair Kulas cho biết: “Việc gia tăng xuất khẩu quốc phòng vào thời điểm cao điểm của đại dịch toàn cầu là một thành tựu quan trọng. Đây là kết quả nỗ lực hợp tác xuất sắc giữa ngành công nghiệp quốc phòng của Israel và hiểu biết của các chuyên gia về các nhu cầu quân sự thông qua Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF)”.

Sở hữu nhiều vũ khí hiện đại


Trên thế giới, Israel được coi là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực radar và tác chiến điện tử. Ngoài ra, công nghệ hệ thống điện tử hàng không, quang học và máy bay không người lái (UAV) của Israel cũng được đánh giá cao, bao gồm cả phát triển trí thông minh nhân tạo (AI) cho nhiều nền tảng, giúp những loại vũ khí như máy bay không người lái có thể hoạt động và ngắm mục tiêu tự động.

Mặt khác, Israel cũng đang rất chú ý đến thị trường Australia. Mới đây, Công ty Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) cho biết họ đã xác nhận việc hợp tác với Tập đoàn Tên lửa Australia thuộc tập đoàn NIOA “để hiện thực hoá tầm nhìn của chính phủ Australia về việc phát triển năng lực quốc phòng”.

 


Hệ thống phòng thủ Vòm Sắt (Iron Dome) thời gian qua đã chứng minh được sức mạnh của mình trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza. (Nguồn: Times of Israel)

 

IAI là một trong ba công ty quốc phòng lớn của Israel có chuyên môn cao về máy bay không người lái và hệ thống điện tử hàng không. Robert Nioa, Giám đốc điều hành của NIOA chia sẻ rằng IAI rất quan trọng đối với sự thành công của loại vũ khí tự hành mà công ty này đang phát triển.

Boaz Levy, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch IAI cũng cho biết: “IAI mang đến nguồn năng lực, sự xuất sắc về công nghệ cũng như những kinh nghiệm chiến đấu sâu rộng đã được chứng minh, tích lũy trong nhiều năm.“

Trong tình hình hiện nay, quân đội các quốc gia đang dựa nhiều hơn vào cảm biến quang học điện tử, tín hiệu thông minh, radar và AI giúp phân loại và xác định mục tiêu, từ đó giảm bớt yếu tố con người.

Việc phát triển các cảm biến thế hệ mới, hiện đại và tinh nhuệ hơn là vô cùng quan trọng, nhằm đối đầu với các mối đe dọa phức tạp như máy bay không người lái.

Thực tế, Israel đã áp dụng các giải pháp chống UAV vào vũ khí của mình. Cụ thể, hệ thống Vòm Sắt đã bắn rơi vài chiếc UAV trong cuộc xung đột với Hamas vừa qua.

IAI cũng đang nghiên cứu và phát triển thêm một loạt các phương tiện không người lái khác, như máy ủi tự động D9 và các robot khác như Elta ELA-6601 Rex. Mục tiêu của Israel là sản xuất ra các giải pháp tự động hóa nhằm giảm thương vong, tăng tính sát thương và tính cơ động của các lực lượng trên chiến trường.

Tối đa hóa thị trường


Trước khi thâm nhập thị trường Australia, IAI công bố đã bán được số máy bay không người lái Heron trị giá 200 triệu USD cho một quốc gia giấu tên ở châu Á.

Elbit Systems, một công ty quốc phòng lớn khác của Israel, cũng cho biết họ đã bán được lô hàng hệ thống quang điện đa phổ Spectro XR được điều khiển bởi trí thông minh nhân tạo trị giá 80 triệu USD. Các công ty quốc phòng Israel thường không công bố tên khách hàng của mình.

 

Rafael Advanced Defense Systems, công ty quốc phòng lớn thứ 3 của Israel,cũng đã quyết định hợp tác với các đối tác quốc phòng trong nước để thành lập Tổ hợp Hoạt động Không gian mạng Công nghệ Israel (ITOCS), thuộc Cục Không gian mạng quốc gia. Đây là một bước đi chiến lược quan trọng của Israel, trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến các cuộc tấn công mạng gia tăng mạnh thời gian qua.

Trong đó, một chi nhánh của Tổ hợp này sẽ được đặt tại trung tâm công nghệ GISEC ở UAE. Đây được coi là một xu hướng mới ở Israel khi ngày càng nhiều công ty quốc phòng của nước này đẩy mạnh thâm nhập thị trường UAE, nhất là sau khi Israel ký kết các thỏa thuận hòa bình với UAE và Bahrain.

Thực tế cho thấy Israel đang chứng minh thực lực với tư cách là một trong những quốc gia đi đầu về công nghệ chiến tranh trong tương lai. Không những vậy, chiến lược quốc phòng của Israel cũng đã đạt được những thành công nhất định khi nước này tăng cường hợp tác với Mỹ, thu hút được sự tham gia của các đối tác và các nước phương Đông như Australia và Ấn Độ.

 

Thanh Thùy (theo National Interest)

Nguồn: baoquocte.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.