Chuyên mục
Hàng loạt người cùng review trải nghiệm kinh hoàng ''tour nghỉ lễ'' dài 4 ngày: Ngày thứ nhất tới ngày thứ ba kẹt xe, ngày thứ tư về lại chuẩn bị đi làm!

Hàng loạt người cùng review trải nghiệm kinh hoàng ''tour nghỉ lễ'' dài 4 ngày: Ngày thứ nhất tới ngày thứ ba kẹt xe, ngày thứ tư về lại chuẩn bị đi làm!

Chủ nhật 02/05/2021 03:29 GMT + 7

"Tour du lịch 4 ngày lễ từ Sài Gòn đi Đà Lạt: Ngày thứ nhất đến ngày thứ ba kẹt xe, ngày thứ tư về lại Sài Gòn".


"Nhà tôi 3 đời đi Đà Lạt 6 tiếng, đến đời tôi đi Đà Lạt 16 tiếng chưa tới!", đó là câu nói trends trên mạng xã hội sau khi kết thúc ngày đầu tiên trong "tour nghỉ lễ 30/4 - 1/5".

Không riêng với những ai đi Đà Lạt mà tình trạng này diễn ra ở rất nhiều điểm đến khác. Hàng triệu người cùng lúc đổ về quê, đi du lịch trong dịp nghỉ lễ, khiến nhiều tuyến đường Quốc lộ dẫn ra các thành phố lớn và một số điểm du lịch bị ùn tắc nghiêm trọng từ khuya ngày 29/4 kéo dài đến chiều ngày 30/4.

"Tour du lịch 4 ngày lễ từ Sài Gòn đi Đà Lạt: Ngày thứ nhất đến ngày thứ ba kẹt xe, ngày thứ tư về lại Sài Gòn"

 

 




Thiệt tình, đúng là Bảo Lộc không có hẻm để "chặt"!

 

 

"Tour du lịch ngắm người" độc đáo dịp lễ 30/4 - 1/5, đến với tour này bạn sẽ được nhìn thấy "người không là người" thay vì cảnh non nước hữu tình như trước đó...


Thay vì nghỉ ngơi ở nhà sau những ngày tháng làm việc triền miên, nhiều người chọn cách đưa gia đình, người thân, người yêu đi 'ngắm người'. Đây được xem là 'tour nghỉ đặc biệt' mà vào mỗi dịp lễ, Tết hay ngày nghỉ nhiều người muốn trải nghiệm.

 

 


 


 

Khắp nơi trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh 'biển người' ở các thành phố du lịch như Đà Lạt, Vũng Tàu,...

 

Tài xế bỏ xe đi bộ, cắm trại tại chỗ kẹt xe trong lễ vì "tức quá mà"


Bạn phải nhìn thấy cảnh hàng trăm chiếc ô tô, xe máy nối nhau dưới cái nắng 38 - 39 độ mới hiểu được kẹt xe vào đúng dịp lễ là như thế nào. Ngồi trong xe quá lâu, các bác tài xế quyết định ra phía ngoài hóng gió và tám chuyện.

 

 


 


 


Nhiều bác tài lẫn hành khách phải xuống xe để hóng...

 

Thậm chí còn nghĩ đến chuyện nghỉ mát tại chỗ...

 

Xe 38 chỗ nhét hơn 70 người, mua vé cao không có chỗ nằm: "Rồi xong, nghỉ lễ vậy là xong luôn!"


Tình trạng xe khách nhồi nhét người dịp lễ này đã được báo chí phản ánh trong chiều ngày 30/4. Đó chỉ là 1 chiều về quê thôi đấy, chẳng biết có nên gọi đây là "kỳ nghỉ hành xác" không nữa!

 

 


 

Tạm kết:

Dịp nghỉ lễ đương nhiên tất cả chúng ta đều muốn sum vầy bên gia đình, người thân, bạn bè và có những trải nghiệm tuyệt vời nhất; tuy nhiên thiết nghĩ mọi người nên bình tĩnh, đưa ra nhiều phương án ứng biến, không loại trừ tình trạng ùn tắc, lượng khách du lịch đổ về cùng lúc gây ùn tắc, mất trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong thời điểm dịch có nguy cơ bùng phát đầy nguy hiểm này.

Hãy suy nghĩ tích cực về những phương án ở tại chỗ và thực hiện thông điệp 5K của Bộ y tế: Khẩu trang - Không tập trung - Khử khuẩn - Khoảng cách - Khai báo y tế.

Một số hoạt động chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện tại gia đình như: Tổ chức BBQ, những buổi tiệc Board Game chẳng hạn, còn không thì có thể là kế hoạch rèn luyện sức khỏe thử thách bản thân,...

 

Theo Hạ Phong

Nguồn: phapluatbandoc.giadinh.net.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.