Chuyên mục
Gieo những mầm xanh của hòa bình và tình hữu nghị Việt Nam-LB Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Gieo những mầm xanh của hòa bình và tình hữu nghị Việt Nam-LB Nga

Thứ tư 10/06/2020 20:42 GMT + 7

Ngày 10-6, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội cùng Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ trồng cây và triển lãm ảnh mang tên “Vườn tưởng niệm” tại công viên Hòa Bình, Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov, Quyền Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội Elena Vishnitskaia, Phó chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội Trần Thị Phương và Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Quốc hội Việt Nam Hoàng Thị Hoa.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Konstantin Vnukov cho biết, hoạt động quốc tế “Vườn tưởng niệm” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Chiến thắng của Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Đây là một hoạt động độc nhất vô nhị được thực hiện dưới sự bảo trợ của Phong trào tình nguyện Toàn Nga “Những người tình nguyện của Chiến thắng” và Quỹ tưởng nhớ các vị tướng lĩnh của Chiến thắng, được kỳ vọng lưu danh muôn thuở kỷ niệm về những người con ưu tú nhất của Tổ quốc - những người đã hiến dâng đời mình trong các trận đánh đẫm máu trong các năm 1941-1945… Tại Liên bang Nga cũng như trên toàn thế giới sẽ có 27 triệu cây được trồng theo số lượng những người Xô viết đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Thanh thiếu nhi Nga tham quan triển lãm ảnh “Vườn tưởng niệm”. Ảnh: TRẦN PHƯƠNG. 


“Những cây chúng ta trồng hôm nay tại Công viên Hòa Bình một lần nữa nhắc nhở về những tình cảm đoàn kết giữa nhân dân Liên bang Nga và Việt Nam cũng như những hy sinh mà hai nước đã phải trải qua vì hòa bình và chính nghĩa trên toàn thế giới trong quá trình các cuộc xung đột vũ trang ác liệt của thế kỷ XX”, Đại sứ Vnukov nhấn mạnh. 

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga khẳng định, thế giới đang phải đối mặt với những thách thức to lớn đối với hòa bình, an ninh và phát triển. Việc gieo những mầm xanh của hòa bình và tình hữu nghị thể hiện khát vọng, mong ước của nhân dân hai nước cũng như nhân dân thế giới về một thế giới tốt đẹp, không có chiến tranh, nơi người dân được sống hạnh phúc trong hòa bình, trong tình hữu nghị, trong một môi trường xanh và an lành.

 

PHƯƠNG LINH

Nguồn: qdnd.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.