Chuyên mục
Đối lập Zelensky chỉ trích chính sách cấm tiếng Nga ở Ukraine

Đối lập Zelensky chỉ trích chính sách cấm tiếng Nga ở Ukraine

Thứ năm 26/08/2021 13:28 GMT + 7

Nhà chính trị đối lập Medvedchuk lên án chính sách về ngôn ngữ của Tổng thống Zelensky, hàng triệu người Nga ở Ukraine chỉ trích.

Thông tấn TASS hôm 25/8 dẫn lời Chủ tịch Hội đồng chính trị của đảng Vì sự sống, ông Viktor Medvedchuk, thành viên Nghị viện Ukraine (Verkhovna Rada) nói rằng, hàng triệu người Ukraine cũng sẽ bất đồng với chính sách ngôn ngữ của chính quyền hiện tại ở Kiev.

 


Ông Viktor Medvedchuk - Chủ tịch Hội đồng của Đảng Vì sự sống đối lập ở Ukraine.


Ông Medvedchuk cho rằng, chính quyền Ukraine đang tiến hành một cuộc chiến chống bất đồng chính kiến và cấm tiếng Nga.

"Với tư cách là một công dân của Ukraine, tôi cho rằng hàng triệu đồng bào Ukraine không ủng hộ chính sách đang được tiến hành ở Ukraine trong những ngày này. Đó là sự phân biệt đối xử đối với tiếng Nga bị người nói tiếng Nga nhìn nhận một cách tiêu cực" - ông Medvedchuk nói.

Những ngày này, một lệnh cấm đã được áp dụng đối với toàn bộ "các di sản văn hóa được tạo ra bởi người dân Ukraine, người dân Nga và nhiều dân tộc khác thuộc Liên Xô cũ".

Trong khi đó, nhiều người ở Ukraine không muốn đất nước của họ bị định vị là "chống Nga".
 
Ông nói: “Đây là ý kiến của cử tri đảng chúng tôi và nhiều người dân khác trên đất nước chúng tôi.

Chính trị gia nói rằng, người Ukraine không muốn việc "nhảy những điệu múa giống nhau, nói một ngôn ngữ và tuyên bố cùng một đức tin", họ chống lại "việc tôn trọng một số sự kiện hoặc ngày tháng nhất định trong lịch sử, những gì được đề xuất bởi cựu Tổng thống Petro Poroshenko và lực lượng chính trị của ông ta".

Các cuộc thăm dò dư luận cũng chỉ ra rằng hàng triệu người Ukraine không đồng tình với chủ trương gia nhập NATO.

Tương tự như vậy, hàng triệu người Ukraine không ủng hộ cuộc đàn áp của phe đối lập, Medvedchuk nói.

"Cuộc đàn áp đối với những người bất đồng chính kiến, bắt đầu bằng việc đóng cửa các kênh truyền hình 112, NewsOne và ZIK, kênh First Independent chỉ được phát sóng trong một giờ. Trên thực tế, điều này không có gì được thể hiện khác ngoài những hành động tội ác chống lại quyền tự do ngôn luận. Quyền tự do ngôn luận là điều đã được tuyên bố bởi Hiến pháp" - ông Medvedchuk nói.

Chính trị gia Ukraine cũng lên án trước hành động thờ ơ của các quan chức châu Âu khi Kiev ra lệnh đóng cửa các phương tiện thông tin đại chúng của phe đối lập. Ông Medvedchuk coi đây là sự hậu thuẫn của châu Âu khi không làm gì để ngăn chặn "các biện pháp đàn áp này nhằm mục đích chiếm đoạt quyền lực và thiết lập chế độ độc tài trong nước".

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hungary, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đề cập đến vấn đề này.

Vào ngày 21/7, Volodymir Zelensky đã ký Luật phân biệt đối xử về người bản địa của Ukraine, cùng với luật về ngôn ngữ nhà nước và giáo dục, làm suy yếu đáng kể lợi ích của người Nga, người Hungary và các dân tộc khác đã định cư trong suốt lịch sử nước này.

Đầu tháng 8, ông Taras Kremen, Ủy viên Bảo vệ Ngôn ngữ Nhà nước, đã khuyên các cư dân không nói tiếng Ukraine ở nước này nên di chuyển ra khỏi đất nước.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymir Zelensky khuyên người gốc Nga ở Ukraine nên "đi du lịch và tìm một nơi ở Nga cho chính mình". 

Theo Luật Giáo dục của Ukraine, các trường dạy tiếng Nga hoàn toàn bị bãi bỏ vào ngày 1 tháng 9 năm 2020. Trẻ em có thể được giáo dục bằng tiếng mẹ đẻ chỉ ở các lớp dưới (lớp 1-4), nhưng bắt buộc phải học chuyên sâu về tiếng Ukraine.

Một ngoại lệ khác đối với việc "Ukraine hóa hoàn toàn" là quyền của các dân tộc bản địa của Ukraine thì lại được giáo dục bằng ngôn ngữ của họ. Kiev chỉ liệt kê những người Tatars, Karaim và Kaks Crimea trong số các dân tộc bản địa.

Tuy nhiên, dân số của những dân tộc này sống ở Ukraine là rất thấp: người Tatar Crimea - 3.000 người (trong số 280.000 người trên thế giới), Karaim - khoảng 400 người (trong số 2.000 người), người Crimea có khoảng 120 người (trong số 1.500 người).

"Tôi muốn nhắc bạn rằng có nhiều triệu người Nga sống ở Ukraine, và tiếng Nga được phần lớn dân số nước này nói và sử dụng" - ông Lavrov nhấn mạnh.


Huy Vũ

Nguồn: datviet.trithuccuocsong.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.