Chuyên mục
Điện mừng kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Điện mừng kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Thứ năm 30/01/2020 19:56 GMT + 7

Lãnh đạo hai nước cũng khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

 


Quốc kỳ Việt Nam và Liên bang Nga 


Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga (30/01/1950 - 30/01/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao đổi điện mừng với Tổng thống Nga V. Pu-tin (V. Putin), Thủ tướng Nga M. Mi-su-xờ-tin (M. Mishustin), Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga V. Mát-vi-en-cô (V. Matviyenko), Chủ tịch Đu-ma Quốc gia Quốc hội Nga V. Vô-lô-đin (V.Volodin).

Trong điện mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Tổng thống Nga V. Pu-tin có đoạn viết: “Trong gần một thế kỷ qua, nhân dân hai nước đã luôn đồng hành, sát cánh cùng nhau, từ trận chiến bảo vệ Mát-xcơ-va mùa đông năm 1941 đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, cũng như sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước sau này”.

Các đồng chí lãnh đạo của Việt Nam cũng khẳng định: “Trong mỗi bước đường phát triển của Việt Nam luôn có dấu ấn của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt – Nga. Đây chính là tài sản vô giá mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam quyết tâm gìn giữ và phát huy, là tiền đề đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả”.

Về phần mình, Tổng thống Nga V. Putin nhấn mạnh “Bảy mươi năm qua đã viết nên những trang sử về tình hữu nghị và đồng minh đích thực giữa hai dân tộc. Chúng ta đã luôn bên nhau trong nhưng năm tháng gian khổ nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam, cũng như trong giai đoạn khôi phục đất nước sau này.”

Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Liên bang Nga cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga thời gian qua. Thủ tướng Nga M. Mi-su-xờ-tin cho biết hai nước “đang triển khai thành công nhiều dự án hợp tác quy mô trên các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, hạ tầng giao thông, khoa học, văn hóa và các lĩnh vực khác. Việc tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam trong năm 2019 – 2020 đã góp phần làm phong phú thêm quan hệ giữa hai nước”.

Lãnh đạo hai nước cũng khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Nga X. La-vơ-rốp (S. Lavrov) cũng đã trao đổi điện mừng./.


Mạnh Hùng

Nguồn: dangcongsan.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.