Chuyên mục
Đấu khẩu: Trung Quốc

Đấu khẩu: Trung Quốc "tự tin" đánh chìm được tàu sân bay của Mỹ (P2)

Thứ năm 24/09/2020 18:28 GMT + 7

Việc Quân đội Trung Quốc liên tiếp bắn thử thành công tên lửa đạn đạo chống hạm Dongfeng-26B Dongfeng-21D làm giới quân sự nước này thêm "tự tin" về loại vũ khí chống hạm "có một không hai" của họ. Tuy nhiên điều này cũng không làm Quân đội Mỹ tỏ ra bất kỳ cảm xúc lo sợ nào.

Các nhà quân sự Trung Quốc cho rằng, trước hết tàu sân bay Mỹ mặc dù là mục tiêu di chuyển nhanh, nhưng không khó để tấn công vì có kích thước lớn, đồng thời tốc độ của tàu sân bay có nhanh, nhưng so với tên lửa không khác gì chim cắt so với rùa. Ảnh: Đồ họa tên lửa Trung Quốc đánh tàu sân bay Mỹ - Nguồn: Sina


Quan trọng là tên lửa Dongfeng-21D hay Dongfeng-26 không phải là tên lửa đạn đạo thông thường, mà là loại tên lửa đạn đạo chống hạm, có thể tiêu diệt các mục tiêu di chuyển trên mặt biển; nhiệm vụ chính là tấn công các tàu nổi như tàu sân bay. Ảnh: Tên lửa Dongfeng-21D - Nguồn: Sina



Theo những thông tin được công khai, thiết bị dẫn đường pha cuối của tên lửa DF-21D sử dụng phương pháp dẫn đường kép bằng ảnh radar chủ động và ảnh hồng ngoại. Thiết bị đầu tiên dùng tín hiệu sóng radar và thiết bị thứ hai sử dụng hình ảnh ảnh nhiệt của tàu sân bay. Phương pháp này nâng cao mức chính xác cho tên lửa. Ảnh: Tên lửa Dongfeng-21D - Nguồn: Sina



Hỗ trợ tên lửa Dongfeng bao gồm vệ tinh giám sát biển, máy bay, tàu chiến và radar siêu đường chân trời. Với hệ thống giám sát khổng lồ này, Quân đội Trung Quốc tự tin không có vấn đề gì, khi có thể phát hiện thấy tàu sân bay của Mỹ ở một khoảng cách “nhất định” và khóa “chết” mục tiêu. Ảnh: Đồ họa tên lửa Trung Quốc đánh tàu sân bay Mỹ - Nguồn: Sina



Thứ hai, Trung Quốc cho rằng, khả năng phòng không của đội hình tàu sân bay Mỹ rất mạnh, nhưng không phải là bất khả xâm phạm. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Liên Xô đề xuất chiến thuật tấn công “bão hòa”, nhằm vào hệ thống phòng thủ nhiều lớp của tàu sân bay Mỹ, khiến hải quân Mỹ rất lo sợ. Ảnh: Đồ họa tên lửa Trung Quốc tiến công với mức độ "bão hòa" vào tàu chiến Mỹ - Nguồn: Sina



Kế thừa tư tưởng này, Trung Quốc sẽ sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo có tốc độ nhanh hơn, khả năng thâm nhập mạnh hơn để thực hiện một cuộc tấn công bão hòa vào tàu sân bay Mỹ, gây ra sự “quá tải” của hệ thống phòng thủ tàu sân bay. Đồ họa tên lửa Trung Quốc tiến công vào tàu chiến Mỹ - Nguồn: Sina



Giới quân sự Trung Quốc cho rằng, chỉ cần một tên lửa đạn đạo Dongfeng-21D đánh trúng tàu sân bay Mỹ, tuy không thể làm chìm tàu sân bay, nhưng cũng làm mất sức chiến đấu hoàn toàn tàu sân bay Mỹ. Ảnh: Tên lửa Dongfeng-26. Nguồn: Sina



Cuối cùng, sự tiến bộ của vũ khí laser của Mỹ là nhanh chóng, nhưng Mỹ sẽ cần mất nhiều thời gian và nguồn lực để có thể trang bị cho hàng không mẫu hạm hoặc các tàu chiến lớn của Hải quân Mỹ. Ảnh: Biên đội tàu sân bay Mỹ - Nguồn: Wikipedia.



Ngoài ra, việc sử dụng vũ khí laser để chống tên lửa vẫn còn những rào cản kỹ thuật lớn, ví dụ như vũ khí laser sẽ bị suy giảm khi truyền dẫn trong khí quyển, khiến tầm bắn của chúng bị ảnh hưởng và không có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết. Ảnh: Tên lửa Dongfeng-21D chuẩn bị phóng - Nguồn: Sina



Trong tương lai, Trung Quốc có thể khai thác vào điểm yếu này, bằng cách nhả khói để gây nhiễu hệ thống chống tên lửa bằng laser. Ngoài ra, mặc dù laser có thể tiêu diệt nhiều mục tiêu, nhưng một vũ khí laser đơn lẻ sẽ khó chống lại cuộc tấn công bão hòa của nhiều loại vũ khí cùng lúc. Ảnh: Mỹ đang dẫn đầu thế giới về công nghệ vũ khí laser - Nguồn: Hải quân Mỹ.



Cuối cùng, vũ khí laser rất khó để tiêu diệt các mục tiêu bọc thép và có tốc độ cao, khi đó mật độ công suất laser giảm và khả năng sát thương yếu đi. Ảnh: Tàu khu trục USS Portland bắn thử siêu vũ khí laser LWSD - Nguồn: Hải quân Mỹ.


Các nhà quân sự Trung Quốc cho rằng, sự phát triển của gia đình tên lửa chống hạm Dongfeng khiến Mỹ cảm thấy một mối đe dọa thực sự, điều này cũng buộc các tàu sân bay Mỹ phải tăng cường mạnh mẽ khả năng phòng thủ. Ảnh: Tên lửa Dongfeng-26. Nguồn: Sina



Nếu trong tương lai, Mỹ tiếp tục gia tăng khả năng phòng thủ của tàu sân bay, thì Trung Quốc cũng sẽ nâng cao độ chính xác và khả năng thâm nhập tên lửa Dongfeng; tiếp tục duy trì sức răn đe đối với hàng không mẫu hạm Mỹ.


Tiến Minh

Nguồn: kienthuc.net.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.