Chuyên mục
Đại sứ Nga dự báo quan hệ không tốt đẹp với Mỹ

Đại sứ Nga dự báo quan hệ không tốt đẹp với Mỹ

Thứ năm 04/11/2021 18:01 GMT + 7

Ông Anatoly Antonov cho rằng người Mỹ vẫn đang tìm cách áp đặt phương pháp trừng phạt nhằm vào Nga trong tương lai.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-24, Đại sứ Nga tại Mỹ- Anatoly Antonov đã nhận xét rằng, Mỹ không sẵn sàng các biện pháp gỡ bỏ trừng phạt Nga mà thậm chí còn sẵn sàng gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh hơn nữa nhằm vào Nga.

 

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov

 

Ông nói: “Tôi không thể nói rằng kể từ hôm nay hoặc thậm chí ngày mai là: không có khả năng xảy ra các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga."

Ông nói: “Người Mỹ đang tìm cách áp đặt các phương pháp tiếp cận của họ lên các thị trường kinh tế quốc tế. Chúng tôi muốn lưu ý đến tình hình của Nord Stream-2.”

Ông đồng thời cho biết thêm rằng, các công ty Nga đã học cách hoạt động trong những điều kiện trừng phạt mạnh tay của Mỹ.

Ông Antonov lưu ý: “Các công ty Nga cố gắng tìm ra những lỗ hổng để họ có thể làm việc mà không vi phạm luật pháp Mỹ và hợp tác với các đồng nghiệp Mỹ."

Cho đến nay, Nga và Mỹ đã có nhiều bước đi hướng tới cải thiện quan hệ song phương thông qua các cuộc đàm phán ngoại giao giữa hai bên. Tuy nhiên, những gì được thể hiện cho đến nay là không quá lạc quan.

Thông tấn TASS cho hay, các cơ quan an ninh của Nga và Mỹ đã thiết lập mối quan hệ tốt đẹp trong lĩnh vực an ninh thông tin và Moscow sử dụng lợi thế của Washington trong lĩnh vực này.

"Chúng tôi có mối liên hệ tốt giữa Điện Kremlin và Nhà Trắng. Các dịch vụ an ninh của chúng tôi đang sử dụng các mối liên hệ tương ứng từ Mỹ. Chúng tôi chuyển câu hỏi của mình tới các đồng nghiệp Mỹ yêu cầu họ tìm ra ai đang chống lại chúng tôi từ lãnh thổ của họ" - Đại sứ Anatoly Antonov lý giải.

Nhưng các mối đe dọa về trừng phạt kinh tế không dừng lại thì những hợp tác khác càng trở nên khó khăn, không những thế lại càng mang lại bất ổn cho nước Mỹ.

Tờ Washington Post hồi cuối tháng 10 đăng bài phân tích tổng quan các biện pháp trừng phạt từ các đời Bộ trưởng Tài chính Mỹ từ năm 2016 và đi đến kết luận rằng, phương pháp gây áp lực kinh tế mà chính quyền Mỹ ưa dùng có hiệu suất thấp hơn nhiều so với mức người ta tưởng. 

Theo ý kiến của giới truyền thông, vấn đề chính của cách tiếp cận này là nguy cơ Mỹ bị mất cả những đối tác thân thiện nhất. Ví dụ, tình hình với đường ống dẫn khí Nord Stream-2 mà Nga đã hoàn thành và mối quan hệ Mỹ-Đức ở mức thấp.

Dù ông Biden đã loại bỏ trừng phạt dự án Nord Stream-2, việc điều chỉnh các chính sách kinh tế đối ngoại của chính quyền Biden là do tình hình bắt buộc chứ không phải Mỹ nhận ra rằng, các biện pháp trừng phạt của họ đang ngày càng biến từ “công cụ rẻ tiền” thành “công cụ đắt tiền”, gây khó khăn cho nước Mỹ vốn đang tương đối suy yếu.
 
Về lâu dài, các biện pháp trừng phạt tài chính là thứ làm lung lay sức mạnh tài chính - một trong những lợi thế cơ bản nhất của sức mạnh quốc gia Mỹ. Mỹ càng sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính, thiệt hại đối với sức mạnh tài chính của chính họ càng lớn và Mỹ ngày càng khó có thể gánh chịu được chi phí.

"Trong trường hợp tồi tệ nhất, Mỹ sẽ buộc các nước tìm kiếm giải pháp tiền điện tử thay cho đồng USD và các hệ thống giao dịch tài chính do Mỹ chi phối" - Washington Post nhận định.

Về vấn đề này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã đề cập. Theo ông Putin, Washington đang tự làm suy yếu vị thế đồng tiền dự trữ của đồng USD bằng cách sử dụng nó như thứ vũ khí để trừng phạt nước ngoài, trong khi làm tăng khoản nợ công và gây lạm phát trong nước.

“Tôi thấy rằng dường như Mỹ đang gây nên một sai lầm rất lớn bằng cách sử dụng đồng USD của họ như công cụ trừng phạt…bằng cách ngăn chặn các khoản chi trả bằng đồng USD đối với các sản phẩm bị trừng phạt” – nhà lãnh đạo Nga nói.

Theo lời ông Putin, các nước đang đối mặt với đòn trừng phạt của Mỹ, như Nga, “không có lựa chọn nào khác", là phải chuyển sang sử dụng các đồng tiền khác mà không phải USD. Ngay cả các đồng minh Mỹ cũng đang muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong các giao dịch song phương.

Như vậy, vô hình chung người Mỹ đang tự phá hỏng các lệnh trừng phạt của mình.

Tổng thống Putin cho biết, Nga sẵn sàng sử dụng đồng USD trong các giao dịch mua bán năng lượng – trong thời điểm hiện tại- nhưng đã có kế hoạch ngừng sử dụng hoàn toàn đồng USD. 

"Nếu chính sách (trừng phạt) của người Mỹ còn tiếp diễn… vậy thì chúng tôi không phải làm gì cả, mà chính nước Mỹ sẽ tự phá vỡ niềm tin đối với đồng USD” - Tổng thống Nga nhấn mạnh.

 

Hải Lâm

Nguồn: datviet.trithuccuocsong.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.