Chuyên mục
Công Phượng: ''Xin mọi người đừng chửi thầy Park nữa, thầy đã làm hết sức rồi''

Công Phượng: ''Xin mọi người đừng chửi thầy Park nữa, thầy đã làm hết sức rồi''

Thứ tư 13/10/2021 16:17 GMT + 7

Cầu thủ Công Phượng mong rằng các cổ động viên không chĩa 'mũi giáo', gây áp lực về phía HLV Park Hang-seo.


Rạng sáng 12/10, tuyển Việt Nam làm khách trên sân của Oman và nhận thất bại 1-3. Đây là trận thua thứ 4 liên tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo ở vòng loại 3 mùa giải World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuyển Việt Nam có bàn mở tỷ số trước do công của Tiến Linh ở phút thứ 39 của hiệp 1 và sau đó để Oman lội ngược dòng trong trận đấu vì những sai lầm liên tiếp ở hàng phòng ngự đã khiến các cầu thủ nhận thất bại chung cuộc.

 

ĐT Oman có lối chơi "khó chịu" khiến ĐT Việt Nam nhận kết quả thua chung cuộc 1-3.

 

Trước đó trong cuộc họp báo cùng HLV Park Hang-seo, cầu thủ Công Phượng cũng lên tiếng cảnh tỉnh các cổ động viên hãy ủng hộ đội tuyển nhưng không nên hi vọng quá, và cũng đừng chĩa "mũi giáo" về phía thầy Park:

"Đêm nay mà thua, em xin mọi người đừng chửi thầy Park nữa. Thầy thực sự đã làm hết tất cả những gì có thể. Vào đến vòng này chúng ta phải ý thức được đây toàn là những đối thủ mạnh, đứng trên chúng ta nhiều bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Anh em bước vào giải đấu này cũng không có được sự chuẩn bị tốt. Cả năm không được đá do dịch bệnh. Chúng em sẽ cố gắng hết sức và mong mọi người hiểu cho. Toàn đội vẫn cần thời gian để tiến bộ".

 


Công Phượng chia sẻ trong họp báo trước và sau trận đấu với ĐT Oman.


Phát biểu sau trận đấu với Oman, Công Phượng không giấu được bức xúc: "Tổ trọng tài điều khiển trận đấu này làm việc chưa được tốt. Những quyết định được đưa ra rất chậm chạp. Nếu họ đưa ra quyết định nhanh hơn thì trận đấu sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều".

Công Phượng cũng nhắn gửi tới người hâm mộ: "Phượng hy vọng người hâm mộ Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng đội tuyển trong lúc khó khăn này và toàn đội sẽ cố gắng hết sức làm tốt nhất để cống hiến cho người hâm mộ Việt Nam".

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo ghi nhận những nỗ lực của các học trò. Ông cũng thẳng thắn cho rằng, đây là lần đầu tiên ĐT Việt Nam lọt vào vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 và cần thêm nhiều thời gian để cải thiện.

HLV Park Hang-seo cũng chia sẻ thêm: “Các cầu thủ đã rất cố gắng, nhưng không khí sau trận cũng khá là trầm lắng. Tôi đã động viên họ rằng không ai vào trận muốn thua cả, chúng ta còn nhiều trận đấu phía trước, sắp tới là Ả rập Xê út và Nhật Bản”.

 


HLV Park Hang-seo.

 

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ lên đường về nước vào sáng ngày mai 14/10. Sau khi nhập cảnh, toàn đội sẽ thực hiện cách ly y tế theo quy định. Hết thời gian cách ly, các thành viên Ban huấn luyện và cầu thủ sẽ được tạo điều kiện về thăm gia đình trước khi hội quân trở lại để chuẩn bị cho 2 trận đấu sân nhà, gặp ĐT Nhật Bản vào ngày 11/11 và gặp ĐT Ả rập Xê út vào ngày 16/11.

HLV Park Hang-seo sẽ không về nước cùng đội tuyển. Ông sẽ di chuyển sang UAE để tiếp quản công việc dẫn dắt ĐT U23 Việt Nam đang tập huấn tại đây và tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022.

 

Linh Linh (tổng hợp)

Nguồn: tienphong.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.