Chuyên mục
Cô gái trẻ và câu chuyện giáo dục chủ nghĩa yêu nước Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Cô gái trẻ và câu chuyện giáo dục chủ nghĩa yêu nước Nga

Chủ nhật 10/01/2016 10:05 GMT + 7
Masha Drokova là cô gái từng hôn lên má ông Putin khi là lãnh đạo phong trào Nashi, một tổ chức thân Điện Kremlin và bị phe đối lập gọi là "đạo quân riêng của ông Putin" (nay đã giải tán), kể lại hành trình của mình.


Drokova khi còn sinh hoạt trong Nashi.

Nashi từng giúp Drokova nổi tiếng và có tương lai. Trong một thời gian, cô có chương trình giao lưu riêng và mối quan hệ với Điện Kremlin, nơi cô thường gặp các quan chức cấp cao, giúp cô lọt vào một trường đại học ở Moscow. Cô cũng có một chiếc xe sang và một căn hộ tại một khu vực “đất vàng” ở thủ đô Nga.  

Nashi (“chúng ta” theo tiếng Nga) ra đời năm 2005, nhằm đối phó các tổ chức phản đối có thể mượn cảm hứng “Cách mạng cam” năm 2004 ở Ukraine. Tổ chức này gồm những thanh niên tỉnh lẻ, chào đời trong thập niên 1990 nhiều hỗn loạn. Họ rất trung thành với Tổng thống Nga Vladimir Putin, muốn thực hiện mệnh lệnh “khôi phục nước Nga vĩ đại” của ông.

Drokova sinh năm 1989 trong một gia đình trung lưu ở một thị trấn buồn tẻ cách Moscow 300 dặm. Cô thuộc thế hệ lớn lên sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Drokova chán đi học, bị chấm điểm xấu và cô chỉ quan tâm đến tổ quốc và lãnh đạo Putin.

Drokova gia nhập tổ chức này lúc 15 tuổi, vì cô muốn thể hiện tình yêu nước và vì các tổ chức thanh niên khác “chán đến phát ốm”, theo lời cô nói.

Drokova kể cô gặp ông Putin hơn 4 lần. Nhưng một cuộc gặp giúp cô nổi tiếng là khi dự một sự kiện của Nashi, cô tự nhiên đi thẳng đến ông, hôn lên má ông “vì như thế rất vui”.

Xem ra ông Putin cũng rất vui, ông cười và ôm nhẹ cô gái.

Các cuộc gặp sau đó thường là ở các sự kiện chính thức. Trước khi đến thăm ông Putin ở Điện Kremlin, lãnh đạo Nashi và các quan chức chính phủ đều dặn cô: “Nên đặt những câu hỏi vui, lúc khác lại hỏi những câu bất thường hoặc nghiêm túc. Cô cũng nên mặc đẹp, tỏ ra dễ thương khi gặp tổng thống”.


Ông Putin ôm nhẹ Drokova đang hôn má ông

Phải trung thành tuyệt đối với Putin

Ở Nashi, Drokova cũng tìm thấy sự tự tin: “Tôi thật sự thích ông Putin, sau khi biết ông ấy mến tôi. Tôi từng không tự tin. Tôi luôn cần bằng chứng bên ngoài rằng tôi là người tốt. Đó là bằng chứng. Khi bạn là thiếu niên và tổng thống chú ý đến bạn, nhớ bạn, điều đó chứng minh bạn là người quan trọng”.

Nashi nhanh chóng có hơn 100.000 thành viên chỉ trong 2 năm. Thời mới thành lập, tổ chức này chống tham nhũng, tham dự các trại hè để cùng hát những bài ca yêu nước, tổ chức các hoạt động nhằm “giáo dục chính trị”, kể cả huấn luyện quân sự cơ bản.

Nashi từ đó chuyển thành một lực lượng bán quân sự và, Drokova kể, Nashi giúp các thành viên trẻ “chứng tỏ sự trung thành với tổ chức, với điện Kremlin, nhất là trung thành với lãnh đạo Putin”.

Công tác giám sát Nashi do Vladislav Surkov, một cố vấn cấp cao của ông Putin, đảm nhiệm, theo Drokova. Cô cùng Surkov thường họp bàn kế hoạch tuyên truyền cùng các hoạt động chính trị.

Đôi lúc hai người gặp Tổng thống Nga lúc đó là ông Dmitry Medvedev (nay là Thủ tướng): “Chúng tôi ngồi với nhau hàng giờ, đọc nhiều sách về lịch sử và phương pháp tuyên truyền”.

Ông Putin trao đổi với Drokova tại một sự kiện ở điện Kremlin 

Cũng đến lúc Nashi hết thời

Nhưng Drokova, từ một thiếu niên bình thường trở thành một thủ lĩnh phong trào, được gặp các quan chức Nga ở sau bức tường gạch đỏ điện Kremlin rồi cũng bị thất sủng, và cô trở nên thất vọng về lãnh đạo Nga.

Drokova hết hứng thú với Nashi, từ khi tổ chức này có những chiến thuật cứng rắn đối với các chính khách và tổ chức đối lập. Cô rời bỏ Nashi khi lãnh đạo tổ chức thắc mắc về sự trung thành của cô.

Khi một người bạn của cô là nhà báo Oleg Kashin, bị đánh đập suýt chết vì dám chỉ trích chính quyền, cô biết việc quyết định rời bỏ Nashi là đúng.

Drokova rời khỏi Moscow và nay định cư ở New York (Mỹ), nơi có một nhóm nhỏ người Nga đến sống sau khi hết được "hưởng ơn mưa móc của chính quyền”, theo Mashable.com.

Drokova, 26 tuổi, hiện làm tư vấn PR cho nhiều công ty công nghệ của thế giới. Cô không muốn bàn chuyện chính trị trong cuộc phỏng vấn của trang tin Mỹ, Nhưng Drokova vẫn thường về nước thăm nhà. Cô đề cập những nguy hiểm tiềm tàng của chủ nghĩa dân tộc ở Nga, khi có sự nổi lên của những nhóm giống Nashi.


 Các sự kiện tôn vinh uy tín ông Putin

Nashi giải tán hồi tháng 4.2012, sau cuộc bầu cử tổng thống đưa ông Putin trở lại ngôi vị quyền lực nhất Nga. Nhưng các tổ chức khác mọc lên ngay lập tức. Họ giữ vai trò lớn trong việc thể hiện chủ nghĩa dân tộc vốn bùng nổ mạnh mẽ, sau khi Nga sáp nhập Crimea tháng 4.2014, rồi Nga tham gia chiến dịch quân sự chống khủng bố ở Syria.

Các tổ chức này cũng góp phần nâng cao uy tín của ông Putin. Một trong những tổ chức này là Mạng lưới dự án, vốn chú trọng tuyên truyền các giá trị của đạo Chính thống Nga. Mạng lưới dự án thường tổ chức các sự kiện như triển lãm nghệ thuật tại một tòa nhà gần điện Kremlin hồi tháng 6.2015, nơi giới trẻ trình diễn thời trang đeo mặt nạ chống khí độc và cầm súng AK để tôn vinh quân đội.

Giáo dục trẻ em yêu nước

Tại một trường nọ ở Moscow, thiếu nhi được dạy một bài thơ có câu “Tổ quốc Nga, ai xúc phạm chúng ta? Không thể tha thứ cho kẻ thù”.

Ngày 2.1.2016, chính phủ Nga tăng gấp đôi kinh phí cho kế hoạch 5 năm “giáo dục yêu nước” (từ năm 2016 đến 2020). Cơ quan thực hiện kế hoạch này là Ủy ban Các vấn đề thanh niên.  

“Chương trình quốc gia này nhằm tạo các điều kiện tăng cường củng cố xã hội, xử lý những thách thức cho sự phát triển bền vững của nước Nga và an ninh quốc gia”, theo văn bản quyết định đăng trên trang web của chính phủ.

Chương trình hướng tới toàn xã hội, công dân Nga ở mọi độ tuổi, nhưng chú trọng thiếu niên - nhi đồng. Chương trình gồm 5 mảng: nghiên cứu - giảng dạy - thông tin - cải thiện công tác giáo dục nghiên cứu và phát triển lực lượng tình nguyện.  

Theo báo Guardian, các tổ chức thanh niên nở rộ, có sự hỗ trợ tài chính của nhà nước. Họ đã mở các khóa huấn luyện quân sự cho thiếu niên - nhi đồng, nhỏ nhất là 5 tuổi, lớn nhất là 17 tuổi.

Tại một thị trấn ngoại ô St Petersburg, các em bắt đầu học quân sự lúc 19 giờ, gồm học sử dụng vũ khí, cách chiến đấu. Các em lớn được đi cắm trại, học quân sự, gồm những cuộc tập luyện sử dụng khí tài quân sự hạng nặng.

Nhưng các nhà tổ chức nói: họ không chuẩn bị cho thiếu niên - nhi đồng ra trận và giải thích rằng một chiến binh không phải người biết đánh đấm hoặc cầm súng, mà là người sẵn sàng hy sinh để bảo vệ niềm tin, bảo vệ quê hương hoặc bảo vệ người thân.

Một số câu lạc bộ dạy cách tránh đạn, tránh bị dao đâm, cách vượt địa hình phức tạp, cách ẩn núp khi có cuộc tấn công. Học viên cũng được dạy đánh bằng dao.


 Một câu lạc bộ dạy thiếu niên sử dụng súng

Các câu lạc bộ như thế này có rất nhiều ở Nga, thuộc chương trình “giáo dục quân sự yêu nước cho nhân dân”, từng do Bộ Giáo dục Nga đề xuất tăng kinh phí giáo dục quân sự -tinh thần sẵn sàng chiến đấu cho thiếu niên - nhi đồng.

Đấy là một dự án tham vọng, khuyến khích công dân trẻ cảm thấy có trách nhiệm đối với tổ quốc, chuẩn bị cho các em “bảo vệ tổ quốc” và tìm hiểu quá khứ, để người Nga tự hào về những anh hùng trong lịch sử nước nhà.  

Bộ Giáo dục Nga cũng hy vọng sẽ tăng 10% số người trẻ sẵn sàng phục vụ quân đội, cũng như hy vọng năm 2020 sẽ đạt mức tăng 8% “số người Nga tự hào về quê hương của mình”.

Ở kế hoạch 5 năm trước đó, chương trình này đã được tăng 5 tỉ rúp (87 triệu USD) đạt tổng cộng 14,7 tỉ rúp. Kế hoạch 5 năm từ 2016 đến 2020 có 12 chương trình lớn, tốn khoảng 1,68 tỉ rúp trong hai năm tới.

Tờ Guardian kết luận: giáo dục yêu nước cũng không rẻ.

Vĩnh Thụy (theo Mashable.com)
Nguồn: motthegioi.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.