Chuyên mục
''Cô đôi thượng ngàn'' phát “lộc” ở Frunze

''Cô đôi thượng ngàn'' phát “lộc” ở Frunze

Thứ ba 24/08/2021 22:45 GMT + 7

Tiếp nối phần thi múa đơn, chiều 24-8, tại Nhà hát Trung tâm quân đội Liên bang Nga Frunze (Moscow), trong khuôn khổ Cuộc thi Đội quân văn hóa tại Army Games 2021, đã diễn ra phần thi hát đơn.

Đến với phần thi này, đại diện cho Đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật Việt Nam, ca sĩ Lương Nguyệt Anh cùng tốp múa đã mang đến cho ban giám khảo cùng khán giả tiết mục mãn nhãn “Cô đôi thượng ngàn”. Lương Nguyệt Anh sau đó hát đơn ca khúc "Ôi trời vẫn còn chưa tối" (nhạc Nga).

Vũ đạo đẹp, giọng hay, có thể nói Lương Nguyệt Anh có sự thăng hoa cần thiết để “nhập” vào “Cô đôi thượng ngàn”.

“Cô đôi thượng ngàn” là hình thức trình diễn kết hợp hát và vũ đạo, xuất phát từ tín ngưỡng dân gian cổ xưa của người Việt, đó là tín ngưỡng thờ Mẫu. Quan niệm thế giới tự nhiên được chia thành các phủ: Trời, rừng, nước và đất dưới sự cai quản của các nữ thần, người Việt theo tín ngưỡng thờ Mẫu thờ cúng các nữ thần cùng với các vị thánh là những nhân vật trong lịch sử hoặc huyền thoại, có công với dân, đất nước và có quyền năng trong các điện thờ.

 

Tiết mục “Ngàn xanh lắm quả nhiều hoa”. Ảnh: ĐÌNH HÙNG


Sức mạnh và ý nghĩa của Tín ngưỡng thờ Mẫu chính là đáp ứng nhu cầu tâm linh của người Việt, cầu tài, cầu lộc, sức khỏe, làm ăn, buôn bán, những niềm mong ước tốt đẹp cho cuộc sống hằng ngày.

Thực hành cơ bản của Tín ngưỡng thờ Mẫu bao gồm các lễ cúng, lên đồng, hát văn, và lễ hội, tiêu biểu là Lễ hội Phủ Dầy ở (Nam Định) diễn ra vào ngày 3 tháng 3 âm lịch (ngày mất của Thánh Mẫu Liễu Hạnh). Các thực hành thể hiện những yếu tố văn hóa truyền thống như trang phục, âm nhạc, múa, diễn xướng dân gian mang đậm bản sắc văn hóa Việt, được sáng tạo, phát triển, lưu truyền qua các thế hệ hàng trăm năm.

 


Tiết mục “Cô đẹp quá, cô xinh quá”. Ảnh: ĐÌNH HÙNG


Tại Hội nghị lần thứ 11 của Ủy ban Liên Chính phủ Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) về Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi Vật thể tại Adis Abebas (Ethiopia), cuối năm 2016 đã công nhận “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt” là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.

 


Tiết mục “Lộc” của “cô”. Ảnh: ĐÌNH HÙNG 


Ở Cuộc thi Đội quân Văn hóa tại Army Games 2021, Đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật QĐND Việt Nam đã có vinh dự được quảng bá Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu” với bạn bè quốc tế. Ban giám khảo thực sự bất ngờ trước “lộc” của “cô”-những túi quà nhỏ xinh xinh, với cà phê, kẹo, bánh đậu xanh, rất mộc mạc, giản dị mà chân tình.

 

Nhóm PV Báo QĐND (tại Moscow, LB Nga)

Nguồn: qdnd.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.