Chuyên mục
Chuyện đón chuyên gia nước ngoài nhập cảnh thời COVID-19
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chuyện đón chuyên gia nước ngoài nhập cảnh thời COVID-19

Thứ bảy 24/04/2021 06:12 GMT + 7

2h sáng, những hành khách cuối cùng của một chuyến bay quốc tế cũng hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, rời khỏi sân ga, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trở lại vẻ tĩnh lặng của thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Liếc nhìn đồng hồ, Trung úy Nguyễn Thị Ánh Vân, cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (XNC) Công an tỉnh Hải Dương bồn chồn đi lại trong phòng. Hôm nay chuyến bay đã về trễ hơn 2h đồng hồ...

Chuyện của những người trong cuộc

Nhiều tháng nay, Trung úy Nguyễn Thị Ánh Vân và các cán bộ Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Hải Dương đã quen với những đêm trắng; những bữa ăn chẳng mấy khi đúng giờ để thực hiện việc giám sát chặt chẽ, đưa đón người nước ngoài (NNN) là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, thân nhân nhập cảnh Việt Nam bằng xe riêng từ sân bay hoặc cửa khẩu về bàn giao cho lực lượng quản lý các cơ sở cách ly.

Thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, từ ngày 28-3, UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục chấp thuận cho lao động NNN theo diện chuyên gia vào Việt Nam nên số NNN tương đối đông. Có những thời điểm một ngày có đến 200 người nhập cảnh. Công việc của Trung úy Nguyễn Thị Ánh Vân và đồng đội vì thế càng thêm bộn bề...

 

6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép sang Việt Nam bị lực lượng chức năng bắt giữ.

 

Tiếng loa phát thanh vang lên cắt ngang suy nghĩ của Ánh Vân, trên bảng hiệu, đèn đã chuyển đỏ, báo hiệu chuyến bay chuẩn bị hạ cánh. Chẳng ai bảo ai, lúc này cô nhân viên y tế là thành viên trong đoàn giám sát đang tựa vào ghế ngủ cũng bật dậy như một chiếc lò xo, khi số hiệu của chuyến bay vừa được loa phát thanh công bố. Trung úy Nguyễn Thị Ánh Vân và thành viên của tổ giám sát đã nhanh chóng bắt tay vào việc... Khi họ hoàn tất các thủ tục cuối cùng, đưa được các chuyên gia về đến điểm cách ly an toàn theo quy định đã gần 4h sáng. Tranh thủ ghé qua nhà, hỏi thăm tình hình con gái, chị lại đến cơ quan làm việc như bình thường...

Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Thị Ngoan, Trưởng Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Hải Dương chia sẻ, CBCS làm nhiệm vụ đón chuyên gia, lao động NNN thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ lây lan của dịch bệnh, vì thế chỉ huy phòng luôn quán triệt các CBCS khi làm nhiệm vụ phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch.

Trong quá trình đưa đón NNN thực hiện cách ly tại tỉnh Hải Dương, không ít các tình huống bất ngờ xảy ra đòi hỏi cách xử lý khéo léo và linh hoạt của cán bộ giám sát. Cho đến bây giờ, Trung úy Nguyễn Thị Ánh Vân vẫn không quên được chuyến công tác “đặc biệt” và đó cũng là lần đầu tiên chị tham gia giám sát và đón đoàn chuyên gia NNN vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị.

Khi chị vừa lên đến cửa khẩu thì đã nhận được những lời chúc tốt đẹp của cán bộ Đồn Biên phòng Hữu Nghị chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), điều đó khiến người nữ cán bộ vô cùng cảm kích...

Trong số chuyên gia được đón hôm đó, có một người phụ nữ bế theo đứa con còn nhỏ đến Việt Nam thăm chồng. Con mọn, người phụ nữ mang theo cùng một đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Khi nhìn thấy hình ảnh ấy, Ánh Vân lại nghĩ đến đứa con thơ ở nhà, chị hỗ trợ người phụ nữ trong việc thu dọn đồ đạc và làm các thủ tục nhanh chóng nhất... Giữa nơi đất khách quê người, lại có một người hiểu được ngôn ngữ của mình, tận tình giúp đỡ, người phụ nữ ngoại quốc có vẻ vững tin hơn. Sau khi giải thích về quy định chống dịch của Việt Nam, tuyệt đối không được ra khỏi xe ô tô trong toàn bộ quãng đường di chuyển; vệ sinh cá nhân hay ăn uống cũng phải thực hiện trên xe... chị Vân đã hỗ trợ người phụ nữ trong chặng đường di chuyển từ Lạng Sơn về đến Hà Nội. Trước khi chia tay, vào khu cách ly theo quy định, người phụ nữ ngoại quốc đã bày tỏ lòng cảm ơn đối với những cán bộ Công an Việt Nam.

Còn với Thượng úy Vũ Đồng Hiệp, cán bộ Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Hải Dương, lại có một chuyến đi đón chuyên gia NNN đáng nhớ. Cuối năm 2020, tỉnh Hà Tĩnh vừa trải qua trận lũ lịch sử nên quãng đường từ trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh đến cửa khẩu Cầu Treo vốn gập ghềnh, hiểm trở; đồng thời là thử thách đối với những tay lái mới. Qua khỏi con dốc dựng đứng, sương mù ở đâu bỗng ùn ùn kéo đến, bao trùm xung quanh...

 


Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với lực lượng chức năng Trung Quốc làm thủ tục trao trả người.

 

Gần 4h đồng hồ, đoàn công tác của Thượng úy Vũ Đồng Hiệp mới vào đến cửa khẩu Cầu Treo. Bữa ăn tối hôm đó chỉ có mỳ tôm “không người lái” đã chuẩn bị từ trước, anh phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo bắt tay vào nhiệm vụ.

Chuyên gia được đón tiếp lần này là 2 vị khách người Trung Quốc... Chẳng biết do lạ nhà hay lần đầu đón đoàn ở cửa khẩu Cầu Treo mà anh cùng đoàn công tác chẳng thể chợp được mắt. Đúng như dự cảm của Thượng úy Vũ Đồng Hiệp, một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Trong khi đang hoàn tất các thủ tục cho NNN nhập cảnh vào Việt Nam, anh nhận được thông báo của phía công an Lào cho biết, 2 NNN đã bị quá thời gian tạm trú tại Lào.

Theo quy định, họ sẽ phải quay trở lại thủ đô Viêng Chăn (Lào) để hoàn tất các thủ tục xử phạt..., như vậy thời gian sẽ mất khoảng 40 ngày. Tình huống bất ngờ xảy ra đòi hỏi phản ứng linh hoạt của Thượng úy Vũ Đồng Hiệp. Sau khi báo cáo với lãnh đạo đơn vị, anh đã trao đổi với đại diện công ty mời chuyên gia nước ngoài, cam kết đại diện công ty ở Lào sẽ đứng ra bảo lãnh và hoàn tất các thủ tục theo quy định cho họ.

Với sự giúp đỡ của lực lượng chức năng Lào, công việc đã được hoàn tất. Trên chuyến xe từ Hà Tĩnh trở về Hải Dương, 2 chuyên gia đã bày tỏ sự cảm ơn đối với tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm của Thượng úy Vũ Đồng Hiệp...

“Đoàn chuyên gia NNN đã về đến điểm cách ly an toàn”... Nhận được tin nhắn của Thượng úy Vũ Đồng Hiệp, Thượng tá Nguyễn Thị Ngoan, Trưởng Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Hải Dương mới nhẹ nhõm. Các chuyến đi giám sát vào bất kể các ngày, dồn dập nhất vào những ngày cuối tuần nên nhiều tháng nay, cán bộ Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Hải Dương làm việc không có ngày nghỉ. Mỗi khi anh em lên đường là người nữ trưởng phòng lại lo lắng. Kế hoạch dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng không phải lúc nào cũng thực hiện được như ý bởi những tình huống phát sinh, đòi hỏi phải xử lý mau lẹ, kịp thời.

Có những ngày cùng lúc đơn vị đón 5-6 đoàn chuyên gia ở cả ở cửa khẩu Hữu Nghị và sân bay quốc tế Nội Bài. Phần lớn cán bộ là nữ nên tất cả đều phải vào cuộc. Có những đồng chí cả hai vợ chồng cùng công tác ở Công an tỉnh Hải Dương, vì thế khi thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cả hai cùng trực chiến ở đơn vị nhưng không ai nề hà, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Trường hợp của Đại úy Phùng Thị Hương Ly là một ví dụ. Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Hải Dương, cùng với công tác quản lý XNC, chị cũng được tăng cường vào tổ truy vết đặc biệt của công an tỉnh. Chồng công tác tại Công an huyện Tứ Kỳ ở nơi tuyến đầu, ông bà ngoại lại sinh sống ở Chí Linh, vào thời điểm đó là tâm dịch của Hải Dương cũng thực hiện giãn cách xã hội... Vậy là vừa phải hoàn thành nhiệm vụ giao phó, chị còn phải làm tròn thiên chức của một người vợ, người mẹ.

Nỗ lực cho địa bàn bình yên

Thượng tá Nguyễn Thị Ngoan cho biết, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc hỗ trợ cho NNN là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, thân nhân nhập cảnh Việt Nam...

Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện tốt nhất cho các chuyên gia NNN nhập cảnh vào Việt Nam làm việc nhưng đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh.

 

Người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được đưa về trụ sở Công an làm việc.

 

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, đơn vị đã cử cán bộ phối hợp thực hiện giám sát các đoàn chuyên gia nước ngoài nhập cảnh về địa bàn, đảm bảo mỗi đoàn phải có ít nhất 1 cán bộ phối hợp với lực lượng y tế và doanh nghiệp tổ chức đón, giám sát việc đưa đón người nước ngoài bằng xe riêng từ sân bay hoặc cửa khẩu về cơ sở cách ly.

Trong những chuyến giám sát đó, cũng có không ít câu chuyện dở khóc, dở cười. Một số NNN sau khi nhập cảnh vào Việt Nam thì không hợp tác... Họ đưa ra nhiều lý do như đã xét nghiệp âm tính hoặc tiêm vaccine để trốn tránh cách ly. Một số thì không mặc áo bảo hộ lao động, số ít thì có thái độ không hòa nhã. Có những đoàn chuyên gia lên đến hàng trăm người nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, CBCS của đơn vị vẫn kiên trì giải thích, vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

Qua công tác quản lý, Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, xử lý 5 doanh nghiệp mặc dù không có nhu cầu sử dụng lao động NNN nhưng vẫn làm thủ tục mời bảo lãnh cho nhiều người nhập cảnh, xử lý theo quy định của pháp luật. Từ đó, góp phần phòng ngừa và quản lý tốt công tác XNC của người nước ngoài. 11 doanh nghiệp chưa có nhu cầu sử dụng NNN đã tự xin hủy nhu cầu nhập cảnh cho NNN.

Cuối tháng 3, đầu tháng 4/2021, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện 6 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu mạch Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn. Mở rộng điều tra, đã phát hiện đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan...

Ngày 7/4, thực hiện quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, hết thời hạn cách ly tập trung, đồng thời sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn tiến hành trao trả 6 người Trung Quốc cho Đại đội quản lý biên giới Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để xử lý theo quy định.


Xuân Mai

Nguồn: antg.cand.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.