Chuyên mục
Chủ tịch Quốc hội gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại 6 nước Trung Đông Âu

Chủ tịch Quốc hội gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại 6 nước Trung Đông Âu

Thứ hai 06/09/2021 17:42 GMT + 7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, trong lúc dịch bệnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hơn bao giờ hết, càng phải tăng cường về tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

 

Ngay sau khi đến Thủ đô Viên, Cộng hòa Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có cuôc gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo; gặp bà con cộng đồng người Việt Nam tại 6 nước gồm: Áo, Séc, Ba Lan, Đức, Hungary, Slovakia.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo.


Tại buổi gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo, Đại sứ Nguyễn Trung Kiên cho biết, trong điều kiện dịch bệnh Covid - 19 vừa qua, Đại sứ quán vẫn tích cực triển khai các hoạt động hợp tác với Áo, Slovenia và các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Áo; chú trọng đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao trực tuyến để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của Đại sứ quán, góp phần thực hiện mục tiêu kép mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Thông báo với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán một số nét chính về tình hình trong nước và hoạt động của Quốc hội thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19, Việt Nam đã sớm triển khai chiến lược vaccine bằng rất nhiều kênh khác nhau, kể cả thúc đẩy nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và triển khai tích cực ngoại giao vaccine, trao đổi, vận động các nước, các đối tác, các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tài trợ, viện trợ vaccine, hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine…

 


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn những tấm lòng của bà con, tuy xa quê, nhưng luôn hướng về đất nước.


Tuy nhiên, hiện nay, nguồn cung vaccine còn khan hiếm, do đó, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Đại sứ Nguyễn Trung Kiên và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Áo và tại châu Âu tích cực vận động, tìm kiếm các nguồn cung vaccine, trang thiết bị y tế, thuốc phòng Covid - 19 để hỗ trợ thêm cho công tác phòng, chống dịch trong nước.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Đại sứ quán Việt Nam tại Áo, Chủ tịch Quốc hội chúc Đại sứ quán hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước tin cậy giao phó; đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, công tác ngoại giao của Đại sứ quán phải vừa phục vụ phát triển kinh tế vừa phục vụ công tác phòng, chống dịch.

 


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp bà con cộng đồng người Việt Nam tại 6 nước gồm: Áo, Séc, Ba Lan, Đức, Hungary, Slovakia.


Cuộc tiếp xúc cử tri đặc biệt với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại 6 nước 

Phát biểu tại buổi gặp với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại 6 nước, ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cho biết, Hội người Việt tại Séc bao gồm 50 chi hội và các hội đoàn lớn nhỏ khác nên việc tổ chức mọi hoạt động đều thuận lợi. Cộng đồng người Việt tại Séc là cộng đồng đoàn kết và điều quan trọng là trái tim luôn hướng về Việt Nam.

Bên cạnh đó, đại diện nhiều hội đoàn người Việt tại Trung Đông Âu đã kiến nghị một số các vấn đề về nhập quốc tịch; tăng cường hơn nữa các hoạt động tuyên truyền văn hóa truyền thống, xây dựng nhà văn hóa Việt Nam tại Đại sứ quán để giới thiệu văn hóa Việt Nam tới nước sở tại. Liên quan đến việc phát huy hơn nữa các hoạt động giữ gìn tiếng Việt cho con em thế hệ tiếp theo, chị Bùi Thị Thanh Hải, đại diện cho cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Áo cho biết, nhiều giáo trình học tiếng việt hiện tại chưa phù hợp với đối tượng các thế hệ người Việt sinh ra ở Áo; mong muốn Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan chức năng có nhiều sự hỗ trợ hơn nữa, điều chỉnh giáo trình tiếng việt phù hợp hơn với các thế hệ trẻ sinh ra ở nước ngoài cũng như tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các giáo viên dạy tiếng Việt ở nước ngoài.

 


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho các đại diện Đại sứ quán, bà con Việt kiều tại buổi gặp mặt.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ đặc biệt xúc động khi gặp bà con sinh sống tại 6 nước, coi đây là cuộc tiếp xúc cử tri đặc biệt của các đại biểu Quốc hội trong chuyến công tác này.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cộng đồng của Việt Nam trên thế giới nói chung, cũng như ở châu Âu và 6 nước có mặt tại buổi gặp mặt này, luôn có truyền thống đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau về mọi mặt ở nước sở tại, để hòa nhập với cộng đồng, tôn trọng luật pháp của nước sở tại, giúp đỡ nhau trong học tập, làm ăn, cũng như mọi mặt của cuộc sống.

"Bà con có tấm lòng luôn luôn hướng về quê hương, không chỉ bằng lời nói  mà bằng cả việc làm, mỗi khi trong nước có những vấn đề liên quan đến bão lũ, thiên tai, hay ngay cả đợt dịch bệnh Covid-19, bà con ta ở nước ngoài cũng đã dành tất cả tình cảm, tấm lòng của mình và tìm mọi cách tốt nhất có thể, để giúp đỡ cho quê hương. Đấy là tấm lòng rất đáng quý. Ngoài ra, bà con cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng có đóng góp rất nhiều cho công cuộc xây dựng phát triển đất nước. Trong 5 năm gần đây, lượng kiều hối ở nước ngoài gửi về đạt hơn 70 tỷ USD. Hiện có khoảng 360 dự án của kiều bào từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký 1,6 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam và đã phát huy hiệu quả rất là tốt',  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết.

 


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn những tấm lòng của bà con, tuy xa quê, nhưng luôn hướng về đất nước.

Trong thời gian vừa qua, đồng bào ta ở nước ngoài cũng như tại 6 nước gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 như tìm sinh kế,  vấn đề học tập, hòa nhập cộng đồng, đặc biệt là có những thiệt hại về tính mạng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ với những mất mát của bà con; đồng thời cũng đánh giá cao ý thức tự giác phòng, chống dịch bệnh nên tỷ lệ tử vong rất thấp.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, trong lúc này, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hơn bao giờ hết, càng phải tăng cường về tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Thông báo về tình hình dịch bệnh trong nước có những diễn biến phúc tạp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội chưa điều chỉnh các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, một mặt vẫn tiếp tục kiểm soát dịch bệnh một cách có hiệu quả; giảm thiểu các tác động đến sản xuất, kinh doanh đến xã hội, đến sinh kế, cũng như an sinh xã hội của người dân. Đặc biệt, ngay tại thời điểm này đã bắt đầu tính đến những phương cách quan trọng nhất, để phục hồi kinh tế sau đại dịch. 

Vì tình hình trong nước có những diễn biến phức tạp về dịch bệnh như vậy, nên chuyến công tác này, một trong những sứ mệnh của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam là ngoại giao vắc xin. Cá nhân Chủ tịch Quốc hội đã gửi thư cho 27 Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện của  27 nước châu Âu, đồng thời gửi thư đến Đại sứ của 27 nước châu Âu tại Việt Nam và gửi thư cho các vị đại sứ Việt Nam ở nước ngoài để vận động tài trợ. Cho đến thời điểm này đã nhận được những kết quả đáng ghi nhận từ các nước.

Với những ý kiến kiến nghị của bà con kiều bào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Bộ chính trị mới họp để tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và ban hành kết luận số 12, trong đó có đề cập đến những kiến nghị của bà con  Việt kiều nơi đây.

"Về vấn đề quốc tịch, Bộ Chính trị cũng đã họp phân tích kỹ và hiểu được tâm tư, nguyện vọng của bà con muốn có quốc tịch của Việt Nam bên cạnh quốc tịch nước sở tại. Hiện nay luật của ta chưa công nhận. Vì vậy, chúng tôi ghi nhận ý kiến này của bà con, tới đây nghiên cứu như thế nào đó, để tạo thuận lợi nhất cho công dân của chúng ta ở các nước có thể có quốc tịch Việt Nam. Vấn đề thứ hai, chúng ta rất quan tâm đến nhu cầu dạy tiếng Việt cho trẻ em sinh ra và lớn lên tại nước ngoài. Trong kết luận 12, Bộ chính trị  giao cho Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục đào tạo phải nghiên cứu một cách căn cơ và có hệ thống, bài bản về chuyện sách giáo khoa, về giáo viên, về vấn đề cơ sở vật chất và hỗ trợ như thế nào đó để chúng ta dạy tiếng Việt không chỉ là F 1, F2 mà còn nhiều thế hệ nữa, đây cũng là việc rất quan trọng, đại sự", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định.

Tại  buổi gặp mặt, Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc tặng 230.000.000 đồng ủng hộ TP.Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.


Lê Tuyết - Hải Đăng

26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.