Chuyên mục
Chi tiết rút quân Nga giáp Ukraine, ông Shoigu cảnh báo nóng

Chi tiết rút quân Nga giáp Ukraine, ông Shoigu cảnh báo nóng

Thứ bảy 24/04/2021 08:53 GMT + 7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, Nga sẵn sàng phản ứng thích đáng với bất kỳ diễn biến quân sự nào gần biên giới nước này.

Hôm 23/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát đi tuyên bố cho thấy, cuộc tập trận ở biên giới Nga- Ukraine cho thấy các lực lượng vũ trang Nga đang phản ứng thích đáng với bất kỳ diễn biến nào gần biên giới của nước này.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga tới Crimea giám sát tập trận lớn


"Các Lực lượng Vũ trang Nga đang phản ứng thích đáng với tất cả những thay đổi trong tình hình gần biên giới của Nga. Tại Crimea, hoạt động phòng thủ chống đổ bộ bờ biển đã được thực hiện trong quá trình kiểm tra bất ngờ" - ông Shoigu tuyên bố tại cuộc họp về kiểm tra các quân khu phía Nam và Quân chủng nhảy dù.

 


Một phần hoạt động tập trận Nga tại Crimea. Ảnh: TASS

 

Các nhóm tấn công hải quân bao gồm tàu hộ tống tên lửa và tàu thuyền đã cung cấp khả năng phòng thủ chống hạm cho lực lượng tấn công đổ bộ. Các nhóm tàu tác chiến chống tàu ngầm cỡ nhỏ hoạt động như một phần của lực lượng săn sát thủ hải quân đang tìm kiếm tàu ngầm của kẻ thù.

Nhóm liên hạm đội của lực lượng tấn công đổ bộ đã di chuyển trên biển đến địa điểm được chỉ định để đổ bộ quân lên một bờ biển không có người dân.

 

Các cuộc tập trận có sự tham gia của các hệ thống phòng thủ bờ biển Bal và Bastion, máy bay không người lái Inokhodets, thuyền Raptor và cả "các hệ thống vũ khí tiên tiến và mới nhất khác", theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga.

"Quân đội đã thể hiện khả năng bảo vệ đất nước một cách đáng tin cậy. Vì vậy, tôi đã đưa ra quyết định hoàn thành các biện pháp thanh tra ở các Quân khu phía Nam và phía Tây", người đứng đầu quốc phòng nói tại cuộc họp tại Crimea. 

Bộ trưởng Quốc phòng đặt nhiệm vụ cho "Bộ Tổng tham mưu, chỉ huy các quân khu, quân khu lập kế hoạch và bắt đầu đưa quân về nơi đóng quân thường trực từ ngày 23/4, tiến hành phân tích chi tiết và tổng hợp kết quả của sự kiểm tra bất ngờ của quân đội".

 


Lực lượng Hạm đội Biển Đen thực hành bảo vệ tàu tấn công đổ bộ trong cuộc tập trận ở Crimea

 

Đến cuối tháng 4, Quân đoàn 58 thuộc Quân khu Miền Nam, Quân đoàn 41 của Quân khu Miền Trung, các Sư đoàn Trực thăng Vận số 7, 76 và Sư đoàn Dù số 98 sẽ quay về căn cứ của mình.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Shoigu cảnh báo quân đội Nga “sẽ nhanh chóng phản ứng và đáp trả thích đáng nếu có biến gần biên giới Nga”.

Còn theo báo The Moscow Times, Bộ trưởng Nga chỉ đạo các lực lượng bộ binh hoàn tất việc quay lại các căn cứ ở Vladikavkaz và Novosibirsk, cũng như các sư đoàn trực thăng vận và dù trở về các vùng Pskov, Ivanovo và Krasnodar từ ngày 1/5.

 


Quân đội Nga đã tiến hành cuộc tập trận ở Crimea khiến phương Tây lo lắng.

 

Trước đó, hôm 22/4, Reuters dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay Bộ trưởng Shoigu được trực thăng chở đến những khu vực có binh sĩ và thiết bị quân sự được triển khai, kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến của các lực lượng thuộc hải và lục quân.

Tham gia cuộc tập trận nói trên có hơn 10.000 binh sĩ và trên 40 tàu chiến, theo hãng tin Interfax. Ngoài ra, hãng tin TASS dẫn thông báo từ Hạm đội biển Đen cho hay tham gia cuộc tập trận ở Crimea có nhiều tàu đổ bộ tấn công thuộc các hạm đội của Nga, lên tới 1.200 đơn vị quân sự.

Trước cuộc điều quân và tập trận rầm rộ của Nga, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố đây là “diễn biến rất đáng lo ngại”, trong khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thể hiện quan ngại và kêu gọi Nga đảm bảo tự do tiếp cận đối với các cảng biển của Ukraine.

EU cảnh báo chỉ cần “một mồi lửa” là đủ để bùng nổ sự đối đầu ở biên giới Nga - Ukraine, trong khi Mỹ phản đối Nga kéo dài việc phong tỏa một phần biển Đen để tập trận hải quân.


Huy Vũ

Nguồn: datviet.trithuccuocsong.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.