Chuyên mục
Bình Định: Quy Nhơn có hơn 8.000 nhà dân bị ngập nước

Bình Định: Quy Nhơn có hơn 8.000 nhà dân bị ngập nước

Thứ năm 12/11/2020 06:03 GMT + 7

Tại TP.Quy Nhơn (Bình Định) có hơn 8.015 nhà bị ngập nước, chính quyền đã huy động gần 350 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ sơ tán người dân trong đêm 10.11.

 


Một khu vực ở P.Nhơn Bình (TP.Quy Nhơn) bị ngập nước vào sáng 11.11. ẢNH: NGUYỄN DŨNG


Tối 11.11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết trên địa bàn tỉnh này có gần 8.650 nhà bị ngập nước, trong đó riêng tại TP.Quy Nhơn (Bình Định) có hơn 8.015 nhà.

 


Người Quy Nhơn không kịp trở tay vì lũ lớn: "Thức trắng đêm luôn"


Gần 350 cán bộ, chiến sĩ giúp dân


Theo UBND TP.Quy Nhơn, tối 10.11, nước lên nhanh khiến các phường ngoại thành như Nhơn Bình, Nhơn Phú, Trần Quang Diệu bị ngập sâu khiến nhiều gia đình bị kẹt trong lũ. Suốt đêm 10.11 đến rạng sáng 11.11, các lực lượng chức năng TP.Quy Nhơn đã di dời 77 hộ/315 nhân khẩu đến nơi an toàn.


Trong đó, P.Trần Quang Diệu di dời 50 hộ/235 nhân khẩu, P.Nhơn Phú di dời 3 hộ/9 nhân khẩu và P.Nhơn Bình di dời 24 hộ/71 nhân khẩu… Ngoài ra, nhiều gia đình cũng tự sơ tán đến các nhà cao hơn để tránh lũ.

 


Nhiều khu vực ở ngoại thành Quy Nhơn bị ngập nước, việc đi lại gặp khó khăn. ẢNH: HOÀNG TRỌNG


Đến sáng 11.11, lực lượng chức năng cũng đã hỗ trợ 500 thùng mì tôm, 1.000 chai nước uống cho các hộ dân TP.Quy Nhơn bị ngập lụt, chia cắt.


Một lãnh đạo UBND TP.Quy Nhơn cho biết trong đêm 10.11 đã huy động gần 350 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó với lũ. Trong đó, lực lượng Công an tỉnh Bình Định 20 người, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định 35 người, Công an TP.Quy Nhơn 35 người, Ban Chỉ huy Quân sự TP.Quy Nhơn 23 người, Dân quân tự vệ, thanh niên xung kích, chính quyền địa phương hơn 210 người…

 


Lực lượng chức năng cứu dân ngoại thành Quy Nhơn vào tối 10.11. ẢNH: HOÀNG TRỌNG

 


Nhiều tuyến đường ở ngoại thành Quy Nhơn vẫn bị ngập nước vào trưa 11.11 ẢNH: NGUYỄN DŨNG


Ngoài TP.Quy Nhơn, H.Phù Cát cũng đã di dời 109 hộ/501 nhân khẩu ở xã Cát Minh, Cát Nhơn, Cát Tường với sự hỗ trợ của 10 bộ đội, 45 dân quân tự vệ. H.Vân Canh đã di dời 97 hộ/379 nhân khẩu, lực lượng tham gia hỗ trợ gồm 5 bộ đội, 73 dân quân tự vệ…


Phải đảm bảo an toàn cho dân


Ngày 11.11, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục do mưa lũ gây ra tại H.Vân Canh.


Từ chiều 10.11, nước lũ trên sông Hà Thanh dâng nhanh, gây ngập nhà nhiều hộ dân tại TT.Vân Canh và các xã Canh Thuận, Hiển Hiển, Canh Hiệp.


Tuyến QL 19 C qua địa bàn khu phố Tân Thuận (TT.Vân Canh) bị nước lũ tràn qua, âm sâu vào lòng đường 3m, rộng 3 m gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.


Cầu Suối Mây tại TT.Vân Canh cũng đã bị lũ làm đứt gãy một nhịp, chia cắt hơn 100 hộ dân với 400 nhân khẩu làng Suối Mây với TT.Vân Canh.

 


Một mố cầu ở TT.Vân Canh (H.Vân Canh, Bình Định) bị xói lở. ẢNH: HOÀNG TRỌNG


Tuyến đường từ xã Canh Thuận đi xã Canh Liên (H.Vân Canh) có 10 điểm sạt lở, cầu Bình Long ở xã Canh Vinh bị tụt 2 nhịp, cầu từ thôn Canh Tân thị trấn Vân Canh và xã Canh Thuận cũng bị sạt lở mái ta luy dài 20m, âm sâu 1m…


Ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu Sở GT-VT huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị nhanh chóng khắc phục điểm sạt lở trên tuyến QL 19 C, sửa chữa cầu Suối, giải phóng khối lượng đất đá trên tuyến đường từ Canh Thuận đi Canh Liên… để đảm bảo giao thông đi lại.

 


Ông Hồ Quốc Dũng (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra sự cố cầu Suối Mây vào sáng 11.11. ẢNH: HOÀNG TRỌNG


Theo ông Hồ Quốc Dũng, khả năng tỉnh Bình Định tiếp tục chịu ảnh hưởng của cơn bão Vamco, dự kiến sẽ là bão số 13. Vì vậy, ông Dũng yêu cầu Sở NN-PTNT và các địa phương trong tỉnh đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn cho người dân trong công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, ứng phó với bão số 13. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến sự an toàn của tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển. Trên đất liền, cần rà soát lại các điểm có nguy cơ sạt lở để di dời dân đến nơi an toàn, đối với vùng ven biển, vùng thường bị ngập nước, triển khai phương án sơ tán dân…

 

Hoàng Trọng

Nguồn: thanhnien.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.