Chuyên mục
Bashar al-Assad tiếp tục làm tổng thống: Thắng lợi của Nga?

Bashar al-Assad tiếp tục làm tổng thống: Thắng lợi của Nga?

Thứ bảy 29/05/2021 19:20 GMT + 7

Ông Bashar al-Assad tiếp tục giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Syria, tuy nhiên các nước phương Tây và Mỹ không công nhận kết quả này.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã được bầu làm nguyên thủ quốc gia lần thứ tư. Chủ tích Quốc hội Syria Hammuda Sabag cho biết rằng, ông Assad đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với sự ủng hộ của 95,1% cử tri.

 

Ông Bashar al-Assad giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Syria.


Ngay lập tức, Đại diện cấp cao về Chính sách Đối ngoại của EU Josep Borrell tuyên bố rằng, EU không công nhận kếtquả của cuộc bầu cử tổng thống ở Syria. Theo ông, các cuộc bầu cử diễn ra không dân chủ và công bằng. EU tuyên bố sẽ không tham gia vào việc giải quyết cuộc xung đột ở Syria và cũng sẽ không bình thường hóa mối qua hệ với “chế độ Syria”.

Trước đó, Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Ý cũng cho biết rằng, cuộc bầu cử ở Syria diễn ra không dân chủ và công bằng. Ngoại trưởng của năm nước này kêu gọi cộng đồng quốc tế không công nhận kết quả bầu cử của Syria. Các nước này ủng hộ những người Syria và các phe đối lập ở Syria, những người đã tuyên bố đây là cuộc bầu cử bất hợp pháp.

Trong khi đó, phía Nga không đồng tình với quan điểm của các nước châu Âu. Đại diện đoàn quan sát viên của Nga Dmitry Sablin cho biết rằng, cuộc bầu cử ở Syria được tổ chức tự do và phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn quốc tế. Ông cho rằng, người dân Syria đã được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Thực tế, ông Assad giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này đồng nghĩa với việc Nga cũng giành chiến thắng trong cuộc chiến với Mỹ và các nước phương Tây.

Phía Nga cũng cho biết, không có quan sát viên nào từ Hoa Kỳ, EU hoặc Liên đoàn các quốc gia Ả Rập trong các cuộc bầu cử.

Theo ông Andrei Chuprygin, giảng viên cao cấp tại Trường Nghiên cứu Phương Đông cho biết rằng, hiện tại Syria và chế độ Syria đã sẵn sàng chống lại các cuộc tấn công từ phương Tây và cáo buộc rằng, cuộc bầu cử không tự do và không công bằng.

Ông cũng cho biết rằng, việc các nước phương Tây và nhiều nước khác không công nhận kết quả bầu cử ở Syria sẽ gây ra áp lực đối với nước này và có thể tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Trước đó, hôm 26/5 đã diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Syria. Ở các điểm bỏ phiếu rất nhiều người đã tập trung từ 7 giờ sáng. Năm nay tỉ lệ cử tri đi bầu rất đông nên cuộc bầu cử tổng thống phải kéo dài đến nửa đêm, mặc dù theo kế hoạch là kết thúc lúc 19 giờ.

Đối thủ của ông Assad trong các cuộc bầu cử này là cựu Bộ trưởng Abdullah Sallum Abdullah và đại diện của phe đối lập yêu nước, người đứng đầu Mặt trận Dân chủ Syria (SDF) Mahmoud Ahmed Murai.

Ông Abdullah Sallum Abdullah sinh năm 1956 tại tỉnh Aleppo. Ông là đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2016 - 2020 và giữ chức Bộ trưởng phụ trách các vấn đề của Hội đồng này.

Ứng cử còn lại là Mahmoud Ahmed Murai, sinh năm 1957, đứng đầu Tổ chức Nhân quyền Ả Rập Syria. Ngoài ra, ông còn giữ chức vụ Tổng thư ký của Mặt trận Dân chủ đối lập, được thành lập vào tháng 12/2016.


Minh Tú

Nguồn: trithuccuocsong.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.