Chuyên mục
Báo Nga nói ông Zelensky mất cơ hội gặp Putin

Báo Nga nói ông Zelensky mất cơ hội gặp Putin

Thứ tư 20/10/2021 15:18 GMT + 7

Ông Zelensky đã tìm cách triệt hạ đối thủ chính trị và không coi trọng chính người dân của mình.

Trong bài phân tích trên tờ RIA Novosti, nhà phân tích Peter Akopov đã đề cập đến việc Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky xúc tiến một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

 


Ông Zelensky từng nói về việc trao đổi ông Medvechuck, một đối thủ chính trị của ông, cũng là cha đỡ đầu cho con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Theo đó, một cuộc gặp trực tiếp như vậy chắc chắn sẽ là một ưu thế chính trị tuyệt vời đối với Tổng thống Ukraine. Tuy nhiên, những phát ngôn gần đây của vị Tổng thống dường như đã vượt qua ranh giới đỏ trong mối quan hệ của ông với Tổng thống Nga.

"Mặc dù Moscow đã nhiều lần nói rõ rằng họ không coi trọng các cuộc đàm phán với Zelensky, nhưng ở Kiev, họ vẫn tiếp tục giả vờ rằng họ đang tính đến một cuộc họp. Và họ chuẩn bị cho điều đó theo cách mà họ có thể: sự kết hợp giữa tống tiền và lừa bịp" - nhà phân tích viết.

Theo bình luận của nhà phân tích Nga, chính quyền Ukraine muốn sở hữu những người có hộ chiếu Nga tại nước này nhằm mục đích "tống tiền chính trị" nhằm vào giới chức lãnh đạo Nga.

Ông Akopov đề cập đến trường hợp của ông Andrey Kosyak - đại diện của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tại Trung tâm Phối hợp Kiểm soát và Điều phối chế độ ngừng bắn (SCCC) tại miền Đông Nam Ukraine. Người đàn ông này hiện đã bị chính quyền Ukraine bắt giữ. Ông Kosyak, như nhiều người tại Donbass đã có hộ chiều Nga vào năm ngoái.

Người đứng đầu Phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đưa ra lời hứa sẽ thuyết phục chính quyền Ukraine thả ông Kosyak nhưng nhiều người tại Donbass ngờ vực điều này.

Người dân tại Donetsk đã phong tỏa một khách sạn nơi các quan sát viên quốc tế của OSCE sinh sống và làm việc những ngày gần đây.

Một trường hợp khác là ông Viktor Medvedchuk, người đứng đầu hội đồng chính trị của đảng Đối lập với ông Zelensky, Đảng “Nền tảng -vì cuộc sống”.

Tòa án Kiev đã quản thúc ông Viktor Medvedchuk, người bị tình nghi phản quốc. Ông Medvedchuk cũng bị cho là tổ chức cung cấp than từ lãnh thổ Donbass vào năm 2014.

Chính trị gia này phải đối mặt với 15 năm tù, ông phủ nhận mọi cáo buộc và gọi chúng là chính trị hóa.

Ngoài ra, hồi đầu tháng 2, Tổng thống Ukraine đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các kênh truyền hình 112 Ucraina, NewsOne và ZIK - được cho là thân Nga, mà ông Viktor Medvedchuk là chủ sở hữu. Hiện kênh truyền hình đã ngừng phát sóng.

Theo RIA Novosti, ông Medvedchuk đã nhận được một đề nghị khác: nộp bảo lãnh với số tiền 1 tỷ hryvnia, khoảng 38.000 USD. Dù điều này chưa xảy ra, nhà phân tích Nga cho rằng, giới chức Ukraine sẽ không để ông Medvedchuk được phép tham gia vào chính trị Ukraine nữa.

Và để đạt được mục tiêu đó, Kiev chắc chắn sẽ dùng đến quân bài "tống tiền chính trị", đó là một cuộc trao đổi giữa tù nhân có hộ chiếu Nga và những người Ukraine khác.

Lần đầu tiên, chủ đề của cuộc trao đổi người được đưa ra vào tháng 5 bởi Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov. Khi đó, ông này nói rằng "nếu có cơ hội như vậy, chúng tôi sẽ sẵn sàng thực hiện nó".

Sau đó, trên kênh ICTV cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng Nga không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến Medvedchuk, nhưng nếu Moscow xác nhận rằng ông này có quốc tịch Nga thì Kiev sẽ sẵn lòng đổi ông lấy người Ukraine.

Theo hãng tin Nga, vì ông Medvedchuk là công dân của Ukraine nên không thể nói về bất kỳ cuộc trao đổi nào. Nhưng mong muốn khởi động một quy trình như vậy đã khẳng định thái độ bác bỏ của Zelensky đối với công dân của mình.

"Trên thực tế, việc ông Zelensky nói về Medvedchuk có thực sự có quốc tịch Nga hay không không quan trọng nhưng có điều mà ông ấy đã đặt ra ý định: muốn lấy người của bạn, tốt thôi, hãy trao cho chúng tôi một người nào đó để đổi lấy. Rõ ràng, đây được gọi là trục xuất, một thứ mà họ muốn tìm một lý do chính đáng. 

 


Ông Viktor Medvedchuk từng mong muốn một chính sách liên kết với Nga.


Ông Medvedchuk đã từ chối "đề xuất" như vậy, nói rằng thực tế lý luận của Zelensky về chủ đề này chứng tỏ "vực thẳm pháp lý và đạo đức của Tổng thống Ukraine đã sụp đổ".

"Ý tưởng này là không thể thực hiện được, và nó không làm tôi hứng thú chút nào. Tôi không có và không có bất kỳ quốc tịch nào khác, ngoại trừ là người Ukraine. Tôi là công dân của Ukraine và tôi sẽ là công dân của quốc gia mình, bất chấp hành vi bất hợp pháp, áp lực tội phạm mà các nhà chức trách đang thực hiện chống lại tôi ngày hôm nay” - ông Medvedchuk đưa ra một tuyên bố trước đó.

Tuyên bố của ông Medvedchuk rõ ràng là không ngạc nhiên chút nào. Ông ấy quyết tâm và thực sự muốn thay đổi hướng di chuyển của Ukraine, trước hết là đưa nước này trở lại liên minh với Nga. Nhưng ông Zelensky chắc chắn không hề muốn cả hai: liên minh với Nga và để cho Medvedchuk tiếp tục công việc chính trị.

Cách tốt nhất là đưa Medvedchuk ra làm một ván bài trao đổi. Zelensky sẽ gặp Putin và hãy để Medvedchuk về với liên minh Nga mà ông ấy muốn. Hãy nhớ, ông Medvedchuk là cha đỡ đầu của con gái ông Putin và nhà lãnh đạo Nga sẽ không hề muốn ông Medvedchuk phải ngồi tù. Và một cuộc gặp trực tiếp với ông Zelensky có thể sẽ diễn ra.

Rõ ràng, thâm ý này không dễ chịu và nó không mang lại lợi lộc gì cho người Nga. 

Và đối với Tổng thống Putin, người kết nối trực tiếp tương lai của đất nước với người dân Nga, lập trường như vậy là không thể chấp nhận được.

Trên thực tế, đối với ông Putin, lý luận như vậy của Zelensky có thể là sợi dây cuối cùng, khẳng định rằng không thể liên quan gì đến tổng thống Ukraine.

Nhớ lại vào tháng 5, sau khi bắt đầu cuộc đàn áp ông Medvedchuk, Tổng thống Putin đã nói rất sắc bén về những gì đang xảy ra, gọi đó là "một sự dọn dẹp trong lĩnh vực chính trị ở Ukraine".


Đông Phong 

Nguồn: datviet.trithuccuocsong.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.