Chuyên mục
Báo Nga: Chỉ cần một tên lửa để ''xóa sổ'' tàu sân bay Mỹ - Đòn tấn công bất ngờ của Moscow
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Báo Nga: Chỉ cần một tên lửa để ''xóa sổ'' tàu sân bay Mỹ - Đòn tấn công bất ngờ của Moscow

Thứ hai 14/09/2020 06:04 GMT + 7

Hải quân Mỹ gần như không có khả năng bảo vệ các nhóm tàu sân bay của họ nếu người Nga sử dụng tên lửa siêu thanh Kh-47M2.

Đây là nhận định của tờ Topwar có tựa đề "Что произойдёт с авианосцем ВМС США при попадании гиперзвуковой ракеты «Кинжал»" tạm dịch "Điều gì sẽ xảy ra với tàu sân bay Mỹ khi bị tên lửa siêu thanh Kinzhal bắn trúng?".

Cụ thể, Topwar dẫn lời một đại diện của Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất (UAC) của Nga cho biết, tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal (biệt danh Dao găm) ngoài khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ, nó còn có thể tiêu diệt các mục tiêu trên biển. Đặc biệt những mục tiêu có kích thước lớn như tàu sân bay.

 

Tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31K mang theo tên lửa Kinzhal dưới thân.

Ảnh: kremlin.ru.


Về vấn đề này, các chuyên gia quân sự của Topwar cho rằng, Moscow hoàn toàn có thể sử dụng tên lửa Kinzhal để chống lại một cuộc xâm lược từ bên ngoài hoặc trong tình huống các tàu sân bay của NATO đe dọa nước Nga.

Các chuyên gia Topwar còn đưa ra tình huống tên lửa Kinzhal được sử dụng để tấn công lớp tàu sân bay hạt nhân chủ lực của Hải quân Mỹ là Nimitz. 

Được biết, mỗi tàu sân bay Nimitz có lượng giãn nước hơn 100.000 tấn, dài gần 333m. Thủy thủy đoàn hơn 5.000 người và có thể mang theo 90 máy bay các loại.

Vậy điều gì sẽ xảy ra với một tàu sân bay Nimitz nếu nó bị tấn công bởi một tên lửa siêu thanh như Kinzhal?

Theo các chuyên gia Topwar, mỗi tên lửa Kh-47M2 Kinzhal được trang bị một đầu đạn nặng 500kg, nó có thể di chuyển đến mục tiêu với tốc độ lên đến Mach 12 (14,701km/h). Kinzhal có tầm bắn lên đến 2.000km và được triển khai từ các tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31K.

Với các thống số trên, ngay cả khi tàu sân bay Nimitz được bảo vệ bởi hệ thống phòng mạnh nhất của Hải quân Mỹ thì nó cũng không có cơ hội đánh chặn được Kinzhal. Đó là chưa nói đến việc người Mỹ chưa có bất cứ vũ khí nào có thể đánh chặn được tên lửa siêu thanh.

 


Boong tàu sẽ là mục tiêu mà người Nga sẽ nhắm tới khi sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công nhóm tàu sân bay Mỹ.

 

Nói cách khác, trong cuộc tấn công giả định của các chuyên gia Topwar, Hải quân Mỹ gần như không có khả năng bảo vệ các nhóm tàu sân bay của họ nếu người Nga sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Các chuyên gia của Topwar còn cho biết thêm rằng, tên lửa Kinzhal sẽ không nhằm vào đảo chỉ huy trên tàu sân bay Nimitz mà nó sẽ nhằm vào boong tàu.

Theo đó, ngay cả khi tàu sân bay Mỹ có thể trụ nổi sau đợt tấn công đầu tiên thì nó vẫn mất đi khả năng triển khai các nhóm chiến đấu cơ lên trên không, bởi boong tàu đã bị hư hại. Ngoài ra một cuộc tấn công như vậy sẽ làm hư hại ít nhất một trong hai lò phản ứng hạt nhân A4W được xem là "trái tim" của Nimitz.

Thực tế này cho thấy rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh không chỉ tiêu diệt một tàu sân bay mà nhiều khả năng nó còn vô hiệu hóa cả một nhóm tác tàu sân bay của Mỹ.

 

Trà Khánh

 

 

 

Nguồn: toquoc.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.