Chuyên mục
Báo động nguy cơ đánh bom tự sát sắp xảy ra tại Kabul

Báo động nguy cơ đánh bom tự sát sắp xảy ra tại Kabul

Thứ năm 26/08/2021 19:07 GMT + 7

Các nước phương Tây đang cảnh báo nguy cơ khủng bố tại sân bay ở thủ đô Kabul của Afghanistan trong bối cảnh thời hạn rút quân sắp hết.

 

Đám đông chờ bên ngoài sân bay Hamid Karzai ở Kabul ngày 25.8. Ảnh: REUTERS


Thứ trưởng Quốc phòng Anh James Heappey ngày 26.8 cảnh báo nguy cơ khủng bố rất nghiêm trọng sắp xảy đến tại sân bay Hamid Karzai ở Kabul.


“Những báo cáo trong tuần qua đã trở nên đáng tin hơn. Đây là mối đe dọa rất nghiêm trọng và rất cận kề”, ông Heappey nói trên đài Times Radio, cảnh báo cuộc tấn công có thể xảy ra chỉ trong vài giờ nữa.


Tối 25.8, giới chức Anh khuyến cáo công dân nước này tránh xa khỏi sân bay ở Kabul vì nguy cơ cao có tấn công khủng bố. Thông báo nêu rằng “nếu bạn có thể rời Afghanistan an toàn bằng cách khác thì nên làm điều đó ngay lập tức”.


Cảnh báo được đưa ra trong khi Mỹ và các đồng minh đang đưa hàng ngàn người khỏi sân bay Hamid Karzai mỗi ngày trước hạn chót rút quân ngày 31.8.


Cùng với Anh, bộ ngoại giao của Mỹ, Úc và các nước khác cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Họ kêu gọi những người đang ở quanh một số lối vào sân bay nên rời đi ngay lập tức và chờ thông báo thêm.

 


Người dân lên máy bay Mỹ để sơ tán tại sân bay ở Kabul ngày 24.8. Ảnh: AFP

 

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo nói nước này đã chấm dứt chiến dịch sơ tán vào tối 25.8. Hà Lan, Pháp thông báo sẽ thực hiện chuyến bay cuối cùng trong ngày 26.8.


Không bên nào nêu cụ thể mối đe dọa nhưng Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Úc Andrew Hastie nói rằng có nguy cơ đánh bom tự sát.


Lầu Năm Góc thông báo phải giảm các chuyến bay sơ tán dân thường vài ngày trước ngày 31.8 để chừa thời gian đưa toàn bộ lính Mỹ và các quan chức rời khỏi Kabul.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia đàm phán đảm bảo an ninh tại sân bay ở Kabul sau khi Mỹ rời đi, nhưng ngày 25.8 thông báo đang rút hơn 500 lính về nước, dấu hiệu cho thấy kế hoạch đã bị từ bỏ.


Taliban đang quản lý tình hình an ninh bên ngoài sân bay. Lực lượng này tuyên bố sẽ không gia hạn và cảnh báo nước ngoài sẽ chịu hậu quả nếu vượt qua lằn ranh đỏ này. Taliban đang kêu gọi người Afghanistan ở lại, cam kết rằng những người có giấy tờ hợp lệ, gồm cả công dân nước ngoài, vẫn có thể rời đi sau thời hạn 31.8 khi các chuyến bay thương mại hoạt động trở lại.

 

Vi Trân

Nguồn: thanhnien.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.