Chuyên mục
20 Sự kiện làm thay đổi nước Nga năm 2014
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

20 Sự kiện làm thay đổi nước Nga năm 2014

Thứ bảy 27/12/2014 18:15 GMT + 7
Tổng kết năm 2014, chiếm đa phần trong chương trình hoạt động chung của thế giới là các sự kiện diễn ra tại nước Nga và các khu vực lân cận. Ngoài các các vấn đề nổi cộm thu hút quan tâm của dư luận quốc tế như sáp nhập Crưm, chiến tranh vùng Donbass hay đồng Ruble mất giá, còn những sự kiện khác, tuy không xuất hiện trên trang nhất các tờ báo lớn thế giới, song xét về mức độ ảnh hưởng đối với nước Nga và những người đang sống tại Nga trong năm 2014, có thể kể đến tai nạn đầu tiên trong hệ thống tầu điện ngầm Matxcơva hay sự đổ vỡ của ngành du lịch trong nước. Trang thông tin của Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga (www.hoidoanhnghiep.ru) xin trích dẫn thông tin về các sự kiện nổi bật của nước Nga trong năm 2014 do Hãng thông tấn RBC.ru tổng hợp và xếp hạng.

1. Xung đột Nga-Ucraina



Sự kiện Crưm sáp nhập vào Nga và tình hình căng thẳng ở miền Đông Ucraina là một phần trong kế hoạch lớn nhằm xây dựng vùng đệm bao gồm các nước cộng hòa tự xưng giữa Nga và phần còn lại hướng đến phương Tây của Ucraina. Kế hoạch này mới chỉ thực thi được một phần song hệ quả của nó đã phát triển thành cuộc xung đột vũ trang có quy mô lớn nhất trong lịch sử châu Âu trong thế kỷ 21. Trong khi đó, Nga bị đẩy vào trạng thái cô lập với Mĩ và phương Tây, ảnh hưởng của Matxcơva trên trường quốc tế, theo nhận định của chính người dân Nga, đã giảm sút rất nhiều.

2. Đồng Ruble mất giá



Trong năm 2014, đồng nội tệ vốn rất nhạy cảm của Nga trở thành nạn nhân chính của chuỗi các vấn đề địa chính trị, kinh tế và các chính sách đối ngoại của Nga với quốc tế. Các sự kiện làm đồng Ruple mất giá có thể kể đến: binh lính Nga ‘đi lạc đường’ sang Crưm và Donbass;  giá dầu thế giới tụt dốc; các lệnh trừng phạt của Mĩ và phương Tây chống lại Nga; các giải pháp kinh tế kém hiệu quả hay bất lực của chính quyền Nga nhằm cứu vãn đồng nội tệ.

3. Giá dầu giảm



Sau sự kiện “Mùa xuân Crưm” và các lệnh trừng phạt cứng rắn của phương Tây, nước Nga còn phải đối mặt với một thách thức khác – giá dầu, nguồn thu chính của ngân sách Nga, tụt dốc thê thảm. Phán quyết của OPEC không cắt giảm khối lượng khai thác đặt dấu chấm hết cho giá dầu thế giới. Giai đoạn cuối năm 2014, giá dầu hạ xuống mức 60 USD/thùng, nếu tình hình không có gì khả quan, thì sang năm 2015 tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nga sẽ giảm 5%.

4. Các lệnh trừng phạt của Mĩ và phương Tây



Năm 2014 được gọi là năm của các lệnh trừng phạt của Mĩ và phương Tây nhằm cô lập nền kinh tế Nga với thế giới. Đây được coi là một hình thức chiến tranh lạnh mới khiến nền kinh tế Nga thiệt hại đến 40 tỷ USD trong năm 2014. Cùng với việc giá dầu giảm, các lệnh trừng phạt chống lại Nga sẽ tiếp tục trở thành nguy cơ đối với kinh tế Nga trong năm 2015.

5. Nga đáp trả lại các lệnh trừng phạt



Biện pháp chính mà Nga áp dụng để đáp lại các lệnh trừng phạt từ phía Mĩ và phương Tây là đóng cửa thị trường nhập khẩu hàng tiêu dùng đối với các mặt hàng thực phẩm từ châu Âu. Tuy nhiên, bên nào chịu thiệt hại nhiều hơn từ biện pháp trả đũa này vẫn đang là vấn đề tranh cãi.

6. Kinh tế đình trệ



Nền kinh tế Nga năm 2014 hứng chịu một trận bão lớn và sẽ kéo dài sang năm 2015 khi mà tất cả các yếu tố khủng hoảng từ tài chính đến nhân khẩu học đang dần tập trung lại một điểm. Đây là thời điểm thuận lợi cho những cải cách, tuy nhiên theo các nhà kinh tế, chính quyền Nga sẽ dần xa lánh các biện pháp điều chỉnh bằng thị trường.

7. Vụ việc “Bashneft”



Trong năm 2014, nhà nước Nga đã quản lý hơn 50% công việc khai thác và chế biến dầu khí , tiếp tục chi phối thị trường năng lượng trong nước. Tiếp theo sau YUKOS, Sibneft và TNK-BP, lần này đến lượt Bashneft nằm dưới sự quản lý của nhà nước. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế năng lượng, trong điều kiện khủng hoảng kinh tế và giá dầu thấp, sự bành trướng của kinh tế nhà nước sẽ chững lại. Tuy nhiên, chính quyền Nga không có ý định bán cổ phiếu nhà nước.

8. Olympic Sochi 2014



Olympic Sochi 2014 là sự kiện được Nga đầu tư cả về quy mô và chất lượng nhằm tạo dấu ấn về một nước Nga hiện đại, phát triển trong mắt cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, những sự kiện không lường trước được diễn ra sau đó xung quanh vấn đề Ucraina và cấm vận kinh tế đã làm lu mờ thành công của Sochi 2014.

9. Một năm bất lợi của giới báo chí Nga



Trong năm 2014, các cơ quan truyền thông Nga đã trải qua nhiều biến cố lớn: ngoài các vụ sa thải đình đám đối với các nhà quản lý chóp bu của các kênh thông tin lớn, các cơ quan truyền thông Nga còn phải đối mặt với kiện tụng và các điều luật thắt chặt mới của chính quyền hạn chế dòng vốn từ nước ngoài và nguồn thu từ quảng cáo. Chỉ tính riêng nửa đầu năm 2014, có đến 56% các cơ quan truyền thông Nga thuộc sở hữu nhà nước hoặc các tài phiệt có quan hệ thân cận với chính quyền.

10. Quỹ hưu trí thất thoát



Sang năm mới 2015 hệ thống hưu trí Nga sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó nguy cơ lớn nhất là việc bãi bỏ phần tích lũy của lương hưu. Các quỹ hưu trí ngoài công lập tiếp tục được lựa chọn để tham gia vào hệ thống bảo đảm lương hưu cho khách hàng của các quỹ lương hưu đã phá sản.

11. Chuyển hướng sang châu Á


Nếu như ở hướng Tây, quan hệ giữa Nga và châu Âu gặp nhiều trắc trở với các lệnh trừng phạt, đóng cửa thị trường vốn hay đổ tội và đe dọa lẫn nhau, thì ở hướng Đông trong quan hệ đối ngoại của Nga, tình thế hoàn toàn ngược lại. Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom đã đạt được hợp đồng kỷ lục trị giá 400 tỷ USD về cung cấp khí đốt cho Trung Quốc. Tâp đoàn Rosneft tích cực kêu gọi các nhà đầu tư châu Á tham gia vào các dự án khai thác dầu khí tại Nga, cũng như thỏa thuận cung cấp dầu mỏ cho Ấn Độ.

12. Tòa án trọng tài ra phán quyết YUKOS dành chiến thắng



Ngày 18/7/2014, Tòa án trọng tài ra phán quyết chính quyền Nga phải trả cho các cổ đông của công ty YUKOS do Leonid Nevzlin đứng đầu khoản tiền kỷ lục 50 tỷ USD để bồi thường phá sản và bán cổ phiếu của công ty này. Theo Tòa án trọng tài, chính quyền Nga đã vi phạm Hiến chương năng lượng trong việc trưng thu công ty YUKOS từ những người chủ hợp pháp của công ty này. Chính quyền Nga được hưởng lợi trực tiếp từ việc YUKOS phá sản do cổ phần chủ chốt của công ty này nằm ở công ty con Yuganskneftegaz, đã thuộc quản lý của tập đoàn nhà nước Rosneft. Nga bác bỏ phán quyết của Tòa án trọng tài.

13. Tai nạn metro thảm khốc



Tai nạn trong hệ thống tầu điện ngầm Matxcơva vào mùa hè năm 2014 là tại nạn lớn nhất trong lịch sử ngành metro Nga khi 3 toa tầu trật bánh khỏi đường ray tại khúc cua giữa nhà ga Park Pobedy và Slavyanski Bulvar, làm 23 người chết và 159 người bị thương.

14. Nước Nga không có khói thuốc



Từ ngày 1/6/2014, lần đầu tiên trong các quán ăn và nhà hàng Nga không có một bóng người hút thuốc do chính quyền áp dụng luật cấm hút thuốc tại nơi công cộng. Mặc dù trước khi điều luật này được áp dụng, ở Nga có đến 42% số người trưởng thành hút thuốc, nhưng sau đó, đại đa số người dân đều ủng hộ lệnh cấm hút thuốc.

15. Thanh lọc các ngân hàng



Trong năm 2014, Ngân hàng Nga đã tước giấy phép hoạt động của 71 ngân hàng và 13 tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong chiến dịch thanh lọc khu vực ngân hàng.

16. Tăng gánh nặng thuế khóa



Nguy cơ tăng gánh nặng thuế khóa là một trong những vấn đề đáng quan tâm của năm 2014, mặc dù ngay từ đầu năm, Phó thủ tướng Igor Shuvalov trấn an dư luận rằng các loại thuế như thuế bán hàng và thuế giá trị gia tăng sẽ không tăng từ nay đến năm 2018. Tuy nhiên, khi vấn đề được đưa ra Duma quốc gia, Bộ trưởng tài chính Anton Siluanov kêu gọi xem xét lại và đề nghị áp dụng trở lại thuế bán hàng. Giới kinh doanh và Bộ phát triển kinh tế lên tiếng phản đối khiến Bộ tài chính từ bỏ ý định này. Tuy vậy, nguy cơ tăng gánh nặng thuế khóa là không tránh khỏi.

17. Thị trường tài chính thế giới đóng cửa đối với Nga



Trong năm 2014, các công ty nhà nước và tư nhân Nga bị ngăn cản tiếp cận với thị trường tài chính thế giới do các lệnh trừng phạt từ phía Mĩ và phương Tây. Các biện pháp trừng phạt gây ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế Nga, thậm chí các công ty không nằm trong danh sách trừng phạt cũng chịu ảnh hưởng.

18. Chống “đầu tư ngoài khơi”



Nếu như đầu năm 2014, chính quyền Nga kêu gọi đấu tranh chống “đầu tư ngoài khơi” đối với các công ty lớn, nghĩa là cấm các công ty này mở tài khoản hay sử dụng dịch vụ tín dụng ưu đãi ở nước ngoài sau đó đầu tư ngược trở lại Nga. Tuy nhiên, do ảnh hưởng các lệnh trừng phạt, dòng vốn ngoại tệ từ “ngoài khơi” đổ về Nga gặp cản trở, do vậy, chính quyền Nga lại quay sang hỗ trợ và đảm bảo cho dòng vốn này quay về Nga.

19. Vụ xả súng đầu tiên trong trường học Nga



Ngày 3/2/2014, lần đầu tiên tại Matxcơva xảy ra vụ nổ súng trong trường học theo “kịch bản Mĩ”. Một học sinh lớp 10A của trường số 263 đã mang súng đến trường và nổ súng vào thầy giáo môn địa lý, sau đó bắt các học sinh cùng lớp làm con tin. Sau thảm kịch này, chính quyền Nga đã thắt chặt các điều luật về tàng trữ và sử dụng vũ khí.

20. Ngành du lịch đổ vỡ



Năm 2014 trở thành năm đen tối của ngành du lịch Nga. Chỉ tính riêng trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9 đã có nhiều hãng lữ hành lớn của Nga phá sản khiến hàng chục nghìn khách du lịch chịu ảnh hưởng. Điều luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mới được chỉnh sửa hai năm trước đây đã không thể mang lại kết quả./.
Nguồn: hoidoanhnghiep.ru
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.