Chuyên mục
Vừa về tới sân bay, nhân vật đối lập Navalny lập tức bị cảnh sát Nga ''sờ gáy'', Mỹ-châu Âu bùng nổ

Vừa về tới sân bay, nhân vật đối lập Navalny lập tức bị cảnh sát Nga ''sờ gáy'', Mỹ-châu Âu bùng nổ

Thứ ba 19/01/2021 06:44 GMT + 7

Tối 17/1, nhân vật chỉ trích Điện Kremlin Alexei Navalny đã bị cảnh sát Nga bắt giữ tại cổng kiểm soát hộ chiếu sau khi trở về từ Đức lần đầu tiên kể từ khi bị đầu độc hồi Hè năm ngoái.

 

Nhân vật chỉ trích Điện Kremlin Alexei Navalny trên chuyến bay trở về Nga lần đầu tiên kể từ khi bị đầu độc Hè năm ngoái. (Nguồn: AFP)

 

Một nhân chứng cho biết, Cơ quan quản lý nhà tù Nga (FSIN) xác nhận, các nhân viên của cơ quan này đã bắt giữ nhân vật chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin nổi tiếng này.

Trước đó, cùng ngày, 4 đồng minh hàng đầu của ông Navalny cũng đã bị bắt giữ tại sân bay Vnukovo ở Moscow khi họ chờ đón nhân vật này.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Ivan Zhdanov, người đứng đầu Quỹ chống Tham nhũng của ông Navalny cho biết, chính trị gia đối lập Lyubov Sobol, một trong những đồng minh chủ chốt của nhân vật này, nằm trong số 4 người bị bắt giữ.

Đoạn video mà các phóng viên địa phương quay được cho thấy cảnh sát đã áp giải bà Sobol và những người khác khỏi hiện trường.

Mỹ và châu Âu đã lên tiếng ngay sau đó.

Ông Jake Sullivan - cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống đắc cử Joe Biden viết trên Twitter: “Ông Navalny cần được trả tự do ngay lập tức và các thủ phạm gây ra vụ tấn công vô nhân đạo nhằm vào mạng sống của ông phải được đưa ra công lý".

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng ra lời kêu gọi tương tự trên Twitter: “Hành động bắt giữ ông Alexei Navalny khi đến Moscow là không thể chấp nhận được. Tôi kêu gọi nhà chức trách Nga ngay lập tức trả tự do cho ông ấy”.

Trên Twitter, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hối thúc EU nhanh chóng đưa ra phản ứng: “Hành động bắt giữ ông Navalny là một nỗ lực khác nhằm đe dọa phe dân chủ đối lập ở Nga. Một phản ứng nhanh chóng và dứt khoát ở cấp độ EU là cần thiết".

Bộ Ngoại giao Pháp cũng ra tuyên bố nêu rõ: “Pháp lưu ý vụ bắt giữ ông Alexei Navalny ở Nga với sự quan ngại rất sâu sắc. Cùng với các đối tác châu Âu, chúng tôi đang theo dõi tình hình của ông ấy với sự cẩn trọng cao nhất và kêu gọi ngay lập tức trả tự do cho ông ấy”.

Đồng quan điểm với Pháp, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio cùng ngày viết một đoạn tweet nhấn mạnh: “Vụ bắt giữ ông Navalny ngay khi ông ta đến Nga là một vấn đề rất nghiêm trọng, khiến chúng tôi lo ngại. Chúng tôi yêu cầu ngay lập tức trả tự do cho ông ta. Chúng tôi hy vọng các quyền của ông ta sẽ được tôn trọng”.

Trong khi đó, Lithuania, Latvia và Estonia đã kêu gọi “áp đặt những biện pháp hạn chế” đối với Nga sau vụ bắt giữ trên.

Đoạn tweet của Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis viết: “Hành động bắt giữ ông Alexei Navalny của nhà chức trách Nga là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi yêu cầu ngay lập tức trả tự do cho ông ấy".

"EU cần hành động nhanh chóng và nếu ông Navalny không được phóng thích, chúng ta cần xem xét áp dụng những biện pháp hạn chế để đáp trả hành động trắng trợn này”, ông Landsbergis nói rõ.

 

Thế Việt (theo AFP, Reuters)

Nguồn: baoquocte.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.