Chuyên mục
Vụ đầu độc Navalny: Nga sẵn sàng 'đấu tay đôi' với Đức và Pháp nếu bị áp đặt trừng phạt

Vụ đầu độc Navalny: Nga sẵn sàng 'đấu tay đôi' với Đức và Pháp nếu bị áp đặt trừng phạt

Thứ sáu 09/10/2020 20:19 GMT + 7

Nga sẵn sàng đưa ra phản ứng đáp trả tương xứng nếu Đức và Pháp áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan đến vụ đầu độc Navalny.

 


Nga sẵn sàng 'đáp trả' bất cứ quốc gia nào áp đặt lệnh trừng phạt liên quan đến vụ đầu độc Navalny. (Nguồn: Reuters)


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga sẵn sàng đưa ra phản ứng tương xứng nếu Đức và Pháp áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan đến vụ đầu độc Navalny.

Bà Zakharova nói: “Các biện pháp trừng phạt, hạn chế, danh sách ngăn chặn trong quan hệ quốc tế luôn dẫn đến các biện pháp đáp trả qua lại".

Bên cạnh đó, bà Zakharova cũng lưu ý rằng, không có bằng chứng rõ ràng nào được đưa ra về vụ ông Navalny, các cáo buộc phải được căn cứ trên sự thật. Theo nhà ngoại giao này, phương Tây không quan tâm đến bản chất của vấn đề mà chỉ lấy đó làm cái cớ để áp đặt các lệnh trừng phạt.

Nhà ngoại giao này nhấn mạnh: "Đồng hồ sinh học của phương Tây khiến họ khao khát (áp đặt) các biện pháp trừng phạt mới đối với đất nước chúng ta; họ cần một cái cớ, một động cơ, một câu chuyện nào đó".

Trước đó, trong một tuyên bố chung, Bộ Ngoại giao Đức và Pháp cho biết, họ sẽ chuyển đề xuất về các biện pháp trừng phạt bổ sung liên quan vụ ông Navalny, bao gồm cả những đề xuất riêng, tới các đối tác của họ trong EU.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab và người đồng cấp Hà Lan Stef Blok cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với giới chức của Đức và Pháp.

Tháng trước, chính trị gia đối lập Alexei Navalny đã hôn mê khi đang trên chuyến bay từ Tomsk đến Moscow sau một chuyến đi vận động ủng hộ các ứng cử viên đối lập trong các cuộc bầu cử địa phương.

Các bác sĩ Nga, những người đầu tiên điều trị cho ông, cho biết, các xét nghiệm của họ không tìm thấy bất kỳ chất độc nào.

Ngày 22/8, ông đã được di dời tới Berlin trong tình trạng hôn mê và phải thở máy. Phía Đức cho biết, các xét nghiệm cho thấy, ông bị đầu độc bởi chất độc thần kinh Novichok thời Liên Xô. Pháp và Thụy Điển đã chứng thực một cách độc lập những phát hiện này.

Điện Kremlin đã phủ nhận các luận điệu sai lệch liên quan đến vụ đầu độc và cáo buộc các nhà lãnh đạo phương Tây đã phát động một chiến dịch thông tin sai lệch về bệnh tình của nhà lãnh đạo đối lập.

Sau một tháng điều trị, ông Navalny cuối cùng đã được xuất viện từ bệnh viện Charite ở Berlin. Các bác sĩ cho biết, ông có thể hồi phục hoàn toàn. Kể từ khi thoát khỏi tình trạng hôn mê, ông Navalny tích cực hoạt động trên mạng xã hội.

 

Q.T (theo TASS)

Nguồn: baoquocte.vn
30 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.