Chuyên mục
Việt Nam kêu gọi tăng hợp tác quốc tế đối phó với nguy cơ khủng bố

Việt Nam kêu gọi tăng hợp tác quốc tế đối phó với nguy cơ khủng bố

Thứ sáu 20/08/2021 10:31 GMT + 7

Đại sứ Phạm Hải Anh nhấn mạnh cần thúc đẩy các biện pháp chống khủng bố một cách toàn diện và bảo đảm các nỗ lực chung phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

 

Toàn cảnh phiên họp về chống khủng bố của HĐBA. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)


Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 19/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp về mối đe dọa của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS/Da’esh) tự xưng đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Cuộc họp do Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar chủ trì với tư cách Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 8/2021.

Tại đây, Việt Nam đã kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các nước và khu vực nâng cao năng lực, đồng thời cần xử lý các nguyên nhân gốc rễ của khủng bố một cách bền vững thông quan một chiến lược toàn diện và bằng cách tiếp cận toàn xã hội.

Tại cuộc họp, Hội đồng Bảo an đã nghe báo cáo của Phó Tổng Thư ký phụ trách chống khủng bố Vladimir Voronkov và của Giám đốc Văn phòng Chống khủng bố Liên hợp quốc (CTED) Michèle Coninsx.

Các báo cáo viên chỉ ra thách thức thường trực đối với hòa bình, an ninh quốc tế từ hoạt động của IS trong thời gian vừa qua.

Trong thời gian đầu năm 2021, biện pháp giãn cách do đại dịch COVID-19 phần nào có tác động tới tổ chức hoạt động của khủng bố tại các khu vực không có chiến sự; tuy nhiên mối đe doạ khủng bố được đánh giá là đang gia tăng tại các khu vực có chiến sự.

Đáng chú ý là việc các chi nhánh và tổ chức liên quan của IS có dấu hiệu tăng cường hoạt động tại các khu vực Tây Phi và Sahel, Đông và Trung Phi, Afghanistan và một số địa bàn khác thuộc Nam Á.

Các báo cáo viên cũng chỉ ra nhu cầu cần giải quyết dứt điểm tình hình nhân đạo cho hàng nghìn người tại các trại thuộc Iraq và Syria, đây chủ yếu là những phụ nữ và trẻ em được cho là có mối liên hệ với các chiến binh khủng bố.

Các báo cáo viên nhấn mạnh việc cần tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực chống khủng bố, từ cấp quốc gia, khu vực, cho tới cấp toàn cầu và đề cao vai trò trung tâm của Hội đồng Bảo an trong vẫn đề này.

Các thành viên Hội đồng Bảo an chia sẻ lo ngại về một số diễn biến mới đây nhất tại Afghanistan, nhấn mạnh việc cần có các biện pháp tổng thể nhằm tránh khủng bố sử dụng khu vực này làm "nơi ẩn náu an toàn."

Cũng trong ngày 19/8, các nước Hội đồng Bảo an đã thống nhất đưa ra một Tuyên bố báo chí về nội dung trao đổi tại cuộc họp, trong đó tái khẳng định quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong loại bỏ khủng bố.

Trong thông cáo báo chí phát ra sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an về IS, các thành viên Hội đồng Bảo an nhấn mạnh rằng IS và các nhóm khủng bố tiếp tục tận dụng các kênh cả trực tuyến và trực tiếp để khoét sâu nỗi đau và những khó khăn do đại dịch COVID-19 mang lại.

Hội đồng Bảo an cũng quan ngại IS có thể sẽ lại có âm mưu tiến hành các cuộc tấn công khủng bố.

Các nước đặc biệt lo ngại về tình hình IS đang mở rộng hoạt động ở nhiều vùng, bao gồm cả châu Phi và thừa nhận tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của IS ở châu Phi có thể gây ra những hệ lụy đối với hòa bình, an ninh và sự ổn định của khu vực này.

Hội đồng Bảo an nhấn mạnh sự cần thiết phải có cách tiếp cận rõ ràng, hiệu quả, mang tính khu vực và nhấn mạnh tầm quan trọng phải có sự ứng phó khẩn cấp mang tính toàn cầu để hỗ trợ các nước châu Phi và các tổ chức khu vực.

Hội đồng Bảo an cũng lo ngại IS và các tổ chức tài trợ cho chúng ngày càng sử dụng công nghệ thông tin tân tiến nhiều hơn trong các giao dịch tài chính và tiền tệ.

Chính vì vậy, sự hợp tác quốc tế là rất cần thiết để ngăn chặn và đối phó với việc IS sử dụng công nghệ thông tin cho các mục đích khủng bố.

Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi các nước thành viên Liên hợp quốc tuân thủ trách nhiệm xử lý hình sự đối với các hoạt động tài trợ khủng bố.

Tuyên bố báo chí cũng nhấn mạnh nhu cầu cần tăng cường hợp tác quốc tế về chống khủng bố một cách toàn diện nhằm mục tiêu duy trì hòa bình, ổn định và phát triển.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, đề cao hợp tác quốc tế và đoàn kết nhằm có các giải pháp hiệu quả trong chống khủng bố trước mối đe doạ nghiêm trọng từ hoạt động của IS thời gian vừa qua.

Đại sứ Phạm Hải Anh nhấn mạnh cần thúc đẩy các biện pháp chống khủng bố một cách toàn diện và bảo đảm các nỗ lực chung phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Đại sứ nhấn mạnh việc Hội đồng Bảo an cần sử dụng hiệu quả các công cụ sẵn có nhằm đẩy lùi các mối đe dọa từ khủng bố, trong đó cần quan tâm tới việc khủng bố sử dụng các công nghệ mới để tạo nguồn tài chính, tuyển mộ và gia tăng hoạt động./.


Hải Vân

Nguồn: vietnamplus.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.