Chuyên mục
TS.Vũ Thế Khanh sẵn sàng dập lửa giúp cô bé phát hỏa
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

TS.Vũ Thế Khanh sẵn sàng dập lửa giúp cô bé phát hỏa

Thứ sáu 18/05/2012 09:50 GMT + 7
Không có cơ sở nào để nói đeo vòng thạch anh sẽ triệt tiêu được hiện tượng tự bốc hỏa của cô bé 11 tuổi ở Tp.HCM. Đối với hiện tượng này, phải được chứng kiến và phải làm thí nghiệm mới có thể đưa ra được kết luận.


Trước thông tin một bé gái ở Tp. HCM có khả năng làm bốc cháy những vật xung quanh đang làm xôn xao dư luận. Vậy có hay không một khả năng kì lạ đến từ một cô bé 11tuổi?

Để tìm hiểu kỹ hơn về hiện tượng này, phóng viên Phunutoday đã có buổi trao đổi với TS Vũ Thế Khanh (Tổng giám đốc Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng - UIA) để có những lí giải rõ nét hơn.

Hiện trường vụ cháy tầng 3. 
Hiện trường vụ cháy tầng 3. 

PV:- Thưa ông, trước thông tin một cô bé 11 tuổi tự nhiên có khả năng bốc hỏa, đi tới đâu đồ vật bốc cháy tới đó đang làm xôn xao dư luận. Là một nhà khoa học, ông nhìn nhận hiện tượng này như thế nào?

TS Vũ Thế Khanh:- Tôi có biết thông tin này thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, tuy nhiên tất cả mới chỉ là những phản ánh của báo chí.

Quan điểm của tôi là phải chứng kiến tận mắt tôi mới có thể khẳng định đó có phải là sự thật hay không?

PV:- Vậy giả sử nếu đó là chuyện có thật và cô bé kia có khả năng đó thật, TS sẽ lí giải hiện tượng này như thế nào, dưới góc nhìn của một nhà chuyên môn?

TS Vũ Thế Khanh:- Đối với tôi một người có thể làm những vật xung quanh mình bốc cháy thì có thể lí giải dựa trên 3 nguyên nhân sau:

Một là: Đối với những người có khả năng làm cho những vật dẫn điện hay những thiết bị điện bốc cháy thì tức là trong người đó có khả năng làm thay đổi điện từ trường. Chính luồng điện từ trường có thể làm chập mạch và gây ra cháy.

Trong tự nhiên có một hiện tượng kì bí mà đến giờ vẫn chưa nhà khoa học nào giải thích được là: 'Sét hòn'. Đó là một khối cầu tích điện bay lơ lửng trong không gian và có thể làm bốc cháy bất kì vật gì nó va chạm vào. Vậy đối với trường hợp bé gái này, chúng ta cũng có thể giả định cô bé ấy như một 'Cục sét hòn'.

Hai là: Có thể trong con người ấy có chứa năng lượng sinh học hoặc cảm xạ sinh học. Ở trường hợp này, con người ta có thể sắp xếp lại những cấu trúc năng lượng của cơ thể để thay đổi tính chất môi trường.

Giống như những nhà cảm xạ học ngoài kia có khả năng hút những vật nặng là một ví dụ.

Bà là: Đó là 'năng lượng tâm linh'. Khi xét tới nguyên nhân này thì chúng ta phải xét tới những yếu tố tâm linh trong đó. Đó chính là những quy luật nhân quả, những năng lượng siêu hình hoặc có thể đó là những 'lời nguyền từ kiếp trước' tạo ra.

Đối với cô bé trong Tp.HCM này, chúng ta phải kiểm tra dần từng khả năng và dùng phương pháp loại trừ để tìm ra nguyên nhân của nó.

Trường hợp thứ nhất: Có thể dùng máy móc để đo điện từ trường của cô bé kết hợp với máy vạn năng để đo điện trường trong cơ thể cô bé.

Chúng ta phải tiến hành thí nghiệm với phương pháp 'kiểm tra một lần tại nhiều địa điểm và kiểm tra nhiều lần tại nhiều địa điểm'. Bằng sự kết hợp đó sẽ giúp loại bỏ khả năng ngẫu nhiên hoặc trùng hợp đối với cô bé.

Trường hợp thứ 2: Là khi cô bé chứa nguồn năng lượng cảm xạ thì sẽ tiến hành kiểm tra bằng những phương pháp cảm xạ khác nhau.

Và đối với khả năng thứ 3, có thể mời những nhà ngoại cảm để kiểm tra xem những yếu tố tâm linh nào tác động tới cô bé. Mức độ tác động như thế nào. Trong trường hợp này cũng không thể không tính tới khả năng là sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc cố tình dàn xếp mọi việc.

Tiến sĩ Vũ Thế Khanh.
Tiến sĩ Vũ Thế Khanh. 

PV:- Từ trước tới giờ ông đã gặp những trường hợp nào tương tự giống cô bé ở Tp.HCM chưa (giả sử cô bé đó có khả năng tự đốt cháy thật sự)?

TS Vũ Thế Khanh:- Thực tế tại Việt Nam mình thì tôi chưa gặp một hiện tượng nào như thế cả. Trước đây ở Nam Định người ta có xôn xao về một cô gái có mái tóc tự bốc cháy. Tuy nhiên, khi tôi xuống tận nơi thì hiện tượng đó không còn nên không thể khẳng định được. Tuy nhiên, trên cơ sở khoa học tôi lí giải hiện tượng đó như sau:

Một là: Có thể là một trò đùa của ai đó

Hai là: Trong loại dầu gội cô gái đó sử dụng có một loại hóa chất mà khi tác động với môi trường bên ngoài sẽ phản ứng tạo ra những vệt khói màu trắng.

Ba là: Ở cơ thể người có một lúc nào đó có những chất hóa học trong quá trình bài tiết qua lỗ chân lông, sau khi tác động với môi trường sẽ tạo nên những vệt khói.

PV:- Trước hiện tượng bé gái T tự bốc hỏa, đốt cháy các vật xung quanh, gia đình có đưa em tới gặp một nhà cảm xạ và ông ấy đã chỉ dẫn gia đình đeo cho em chiếc vòng thạch anh. Sau khi đeo vòng hiện tượng tự bốc cháy không còn nữa, nhưng em lại bị ngất xỉu. Ông có nghĩ, đeo vòng thạch anh sẽ giúp em bé tránh bị bốc hỏa? Nguyên lý nào chứng minh vòng thạch anh có thể triệt tiêu được hiện tượng đó?

TS Vũ Thế Khanh:- Tôi không tin việc đó. Không có cơ sở nào để nói đeo vòng thạch anh sẽ triệt tiêu được hiện tượng trên.

Như tôi đã nói ở trên, những gì tôi phải đích thân nhìn thấy, tự tay làm thí nghiệm thì tôi mới khẳng định hiện tượng đó có thật hay không?

Khi chưa biết nguyên nhân phát sinh từ đâu thì không thể có phương pháp khắc chế được.

Biết đâu thông tin đeo vòng thạch anh lại là một thông tin có ý đồ của ai đó nhằm quảng cáo, lăng xê có công ty sản xuất vòng thạch anh?

PV:- Thưa ông, UIA có sẵn sàng đón nhận 'dị nhân' nhí này không? Ông sẽ phát triển khả năng đó (nếu có) hay triệt tiêu nó đi để bé có cuộc sống như những người bình thường?

TS Vũ Thế Khanh:- Chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận bé T. Nhân tiện qua báo chí chúng tôi xin nhắn nhủ với gia đình chúng tôi rất muốn tìm hiểu về hiện tượng này và mong gia đình hợp tác.

Còn về việc giữ lại hay triệt tiêu khả năng này thì còn phải phụ thuộc vào nguyện vọng của gia đình và cháu bé.

Xin cảm ơn ông!

Minh Quý

Nguồn: phunutoday.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.