Chuyên mục
Trung Quốc phản ứng gay gắt trước Tuyên bố chung Mỹ - Nhật

Trung Quốc phản ứng gay gắt trước Tuyên bố chung Mỹ - Nhật

Chủ nhật 18/04/2021 06:23 GMT + 7

Trong một tuyên bố đưa ra đêm 17/4, Trung Quốc đã chỉ trích Tuyên bố chung giữa Mỹ và Nhật Bản, đồng thời cho biết đã “giao thiệp nghiêm khắc” với các bên liên quan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, Tuyên bố chung Mỹ-Nhật đã “can thiệp thô bạo công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế”. Bắc Kinh đã bày tỏ sự “không hài hòng mạnh mẽ” và “kiên quyết phản đối”, đồng thời cho biết đã “giao thiệp nghiêm khắc” qua kênh ngoại giao.

 


Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và Tổng thống Joe Biden họp báo chung tại Vườn Hồng, Nhà Trắng ở Washington ngày 16/4. Ảnh: Reuters


Bắc Kinh gọi việc làm của Washington và Tokyo là hành vi “kết bè kéo cánh”, xúi giục đối đầu nhóm, cho rằng “điều này hoàn toàn đi ngược lại với xu thế thời đại”. 

Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản và Mỹ cũng lên tiếng phản đối Tuyên bố chung của các lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho rằng, Tuyên bố chung "vượt quá phạm trù của việc phát triển quan hệ song phương thông thường, gây tổn hại lợi ích của bên thứ ba, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các quốc gia trong khu vực, cũng như hòa bình và ổn định ở châu Á - Thái Bình Dương", đồng thời cảnh báo, Mỹ và Nhật Bản "rốt cuộc sẽ chỉ làm tổn thương chính mình".

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản lên án Tokyo “liên tiếp có các động thái tiêu cực” nhằm vào Bắc Kinh và cảnh báo Nhật Bản không nên bị “cuốn vào vòng xoáy” đối đầu nước lớn.

Các phản ứng và chỉ trích gay gắt của Trung Quốc đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 16/4 ra Tuyên bố chung sau cuộc gặp Thượng đỉnh đầu tiên tại Nhà Trắng, trong đó đề cập đến hàng loạt vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo của Mỹ và Nhật Bản đề cập đến Đài Loan trong một Tuyên bố chung kể từ năm 1969./.


Bích Thuận (VOV-Bắc Kinh)

Nguồn: vov.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.