Chuyên mục
Tài sản tư nhân ở Nga không được bảo vệ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tài sản tư nhân ở Nga không được bảo vệ

Thứ tư 16/05/2012 10:08 GMT + 7
Quyền bất khả xâm phạm tài sản tư nhân ở Nga đang được đánh một dấu hỏi lớn không chỉ đối với các doanh nghiệp mà còn cả các công dân bình thường. Chỉ có không đến một nửa người Nga hy vọng rằng họ có thể bảo vệ được gara xe, nhà và đất trong trường hợp có kẻ khác định xâm chiếm. 1/4 dân số hoàn toàn không tin vào khả năng được bảo vệ, số còn lại khó trả lời. Đó là kết quả khảo sát mà cổng thông tin Superjob thu được theo yêu cầu của tờ ''Nezavisimaya gazeta''.


Ảnh minh họa.


 Điều đáng chú ý là công dân chỉ sợ quan chức chứ không sợ tội phạm cướp mất tài sản. Những người hiện tìm cách bảo vệ tài sản của mình, chủ yếu là dựa vào bản thân chứ không mong chờ sự giúp đỡ từ phía nhà nước. Các nhà luật sư độc lập gọi tình trạng này là đáng báo động và kêu gọi phải hoàn thiện hệ thống toà án và pháp luật.

Một trong những nền tảng của nền kinh tế Nga là sở hữu tư nhân, nó không chỉ của doanh nghiệp mà còn của công dân bình thường. Quyền bất khả xâm phạm tài sản được quy định trong Hiến pháp. Nhưng trên thực tế, người dân đánh giá mức độ  bảo vệ tài sản của họ là rất thấp. Chỉ có khoảng 45% người Nga hy vọng bảo vệ được tài sản trong trường hợp người khác có âm mưu chiếm đoạt.


Đánh giá các ý kiến của những người tin vào khả năng bảo vệ tài sản, có nhiều công dân không dựa vào sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước, mà dựa vào sức lực của chính họ và thậm chí sẵn sàng dùng vũ lực để chống trả. Hơn nữa nhiều người tin vào khả năng chống lại được giới tội phạm, chứ không chống chọi được với giới quan chức. Trước các quan chức, dân thường Nga hoàn toàn bất lực.


Các luật sư nhận định: tình hình không thể gọi là bình thường được khi hơn một nửa số dân không tin vào khả năng bảo vệ tài sản của họ.


Các nhà làm luật lý giải nguyên nhân này là do sự kém phát triển của hệ thống tư pháp, cơ quan bảo vệ pháp luật hoạt động tồi và nạn tham nhũng hoành hành. "Với trợ lực của quan hệ tham nhũng hầu như có thể  chiếm đoạt bất kỳ cơ sở bất động sản nào, cả thương mại lẫn nhà ở, cả căn hộ, lẫn nhà vườn ngoại ô và .v.v" - Phó chủ tịch đoàn luật sư, ông Vladislav Kapkanov khẳng định. Lối thoát ra khỏi tình trạng này là cần phải làm cho chế độ tài sản bất di bất dịch, và cơ sở huỷ quy chế này phải được khép kín và rành mạch, không được thay đổi quá mức theo quyết định của quan toà. Ngoài ra cần tăng cường đấu tranh chống tham nhũng trên mọi bình diện.


Các luật sư chỉ ra sự cần thiết nâng cao nhận thức pháp lý và kiến thức luật của chính các công dân liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của họ. Bởi vì trong thực tế nhà nước nhớ rất rõ trách nhiệm của công dân liên quan đến sở hữu tư nhân, chẳng hạn như nghĩa vụ nộp thuế, nhưng đôi khi Chính quyền hay ''quên'' quyền lợi của người chủ sở hữu tài sản.

Lưu Ngọc
Nguồn: hoidoanhnghiep.ru
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.