Chuyên mục
Quan hệ Nga - Trung 'lao đao' vì bùng phát dịch bệnh virus corona mới
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Quan hệ Nga - Trung 'lao đao' vì bùng phát dịch bệnh virus corona mới

Chủ nhật 23/02/2020 11:52 GMT + 7

Tờ Nikkei Asian Review đăng tải, hôm thứ năm (20/2), Nga đã áp dụng lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với công dân Trung Quốc – một động thái được đánh giá là khá quyết liệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona mới.

Trước đó, ngày 31.1, Điện Kremlin đã đóng cửa 16/25 cửa khẩu dọc theo biên giới với Trung Quốc. Không lâu sau đó, Nga cũng ngừng cấp visa điện tử cho du khách đến từ Trung Quốc, dừng hầu hết các chuyến bay và tàu hỏa đến và đi từ Trung Quốc, cũng như hủy bỏ một diễn đàn đầu tư thường niên tại khu nghỉ dưỡng Sochi từng được kỳ vọng sẽ thu hút rất nhiều doanh nhân Trung Quốc.

 


Nga mới áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Trung Quốc (ảnh: Nikkei)


Tuy nhiên, theo trang báo Nhật Bản, những lệnh cấm và hạn chế trên cũng đem lại một số nguy cơ kinh tế lớn cho Moscow. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga với trao đổi thương mại giữa hai nước đạt mức kỷ lục 110 tỷ USD vào năm ngoái. Hơn nữa, trong những năm gần đây, Moscow từng nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế gần gũi với Trung Quốc trong những nỗ lực của Nga chống lại áp lực từ phương Tây. Thương mại và đầu tư không ngừng gia tăng trong bối cảnh Moscow và Bắc Kinh đưa vào vận hành các đường ống và cầu đường mới nối liền hai nước.

Dịch bệnh bùng phát đã tác động tiêu cực tới thương mại Nga – Trung. Giữa tuần trước, Hải quan Nga thông báo, trong 6 tuần đầu tiên của năm 2020, xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc giảm gần 1/3. Các vật liệu thô như khoáng sản và gỗ là các mặt hàng chịu tổn thất nặng nề nhất.

Vùng Viễn Đông của Nga cũng là một trong những khu vực chứng kiến nhiều tác động từ các lệnh cấm liên quan tới virus corona mới hay còn gọi là COVID-19. Nhiều cửa hàng trong vùng rơi vào tình trạng khan hiếm hoặc giá cả leo thang do thiếu nguồn cung từ Trung Quốc. Một tổ chức công đoàn lao động địa phương mới đây phải kêu gọi sự hỗ trợ từ Moscow do 2.000 lái xe tải của họ đã mất việc kể từ khi chính quyền đóng cửa biên giới với Trung Quốc.

Giáo sư chuyên về quan hệ quốc tế tại Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok Artyom Lukin nhận định, nếu dịch bệnh không có tiến triển tích cực trong những tháng tới, các hậu quả kinh tế đối với Nga sẽ khá nghiêm trọng.

"Nếu tình huống này tiếp tục trong một vài tháng, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đơn giản sẽ bị phá sản bởi vì họ phụ thuộc vào kinh doanh từ Trung Quốc", ông Lukin chỉ ra. "Các tập đoàn lớn rõ ràng không phá sản nhưng họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất đi lợi nhuận đáng kể từ việc nền kinh tế Trung Quốc khiến giá thành vật liệu thô giảm mạnh".

Lo ngại lớn nhất của Nga chính là khả năng virus corona khiến giá dầu bất ổn. Nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc đã giảm 20% kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào cuối tháng Một – một diễn biến làm "suy nhược" các thị trường toàn cầu. Giá dầu giảm từ mức cao là 69$/thùng vào tháng Một xuống còn chưa đầy 57$/thùng đầu tuần trước.

 


Một thành niên Nga kêu gọi chính phủ hành động quyết liệt hơn để đối phó với virus corona. Tấm hình có dòng chữ: "virus corona đang gõ cửa chúng ta" (ảnh: Nikkei)


Phó giám đốc về nghiên cứu năng lượng tại Viện Năng lượng và Tài chính Moscow Alexey Belogoryev cảnh báo, giá dầu có thể còn lao dốc nhiều hơn nếu dịch bệnh không được kiểm soát trong vòng một vài tháng tới.

"Nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài tới tháng Năm hoặc Sáu thì giá dầu chắc chắn sẽ rơi xuống dưới 50$/thùng và OPEC không thể khiến nó dừng lại bởi vì Trung Quốc là thị trường đang mở rộng chủ chốt do đó, nó ảnh hưởng đáng kể tới nhu cầu toàn cầu", ông Belogoryev nói. "Giá dầu giảm có nghĩa là doanh thủ từ dầu cho các công ty của chúng tôi [Nga] sẽ thấp hơn và cân bằng thương mại bị xấu đi. Nó cũng gia tăng áp lực lên đồng rúp và đem lại nhiều nguy cơ cho nền kinh tế Nga".

Dịch bệnh bùng phát vào thời điểm quan hệ thương mại Nga – Trung đang gặp một số bất đồng trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau khi Bắc Kinh quyết định giới hạn nhập khẩu thịt từ Nga, Moscow trả đũa bằng cách áp dụng hạn chế nhập khẩu các loại quả chanh và quả có hạt của Trung Quốc. Không chịu dừng lại, Trung Quốc nâng các tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật đối với gỗ nhập khẩu từ Nga.

Theo học giả cấp cao tại Trung tâm Carnegie Moscow Alexander Gabuev, trong hoàn cảnh bình thường, các xung đột trên có thể nhanh chóng được giải quyết, tuy nhiên do toàn bộ chính phủ Nga bất ngờ từ chức vào ngày 15/1, quá trình lại bị trì hoãn.

"Cho tới khi các vị trí trọng yếu của chính phủ được bổ nhiệm đầy đủ, tôi không nghĩ là các quan chức cấp thấp hơn có đủ thẩm quyền để giải quyết các vấn đề như vậy", ông Gavuev giải thích.

Những căng thẳng tương tự gần như chắc chắn sẽ trở nên trầm trọng hơn sau khi Trung Quốc và Mỹ ký kết thỏa thuận thương mại "giai đoạn một" vào ngày 15/1 vừa qua. Thỏa thuận quy định, Bắc Kinh phải tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ trị giá 200 tỷ USD trong hai năm tới để đổi lấy giảm thuế.

Trang Nikkei đánh giá, Moscow từng là một trong những bên hưởng lợi chính từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Đặc biệt, việc Trung Quốc áp thuế trả đũa đối với đậu nành, thịt lợn và khí gas hóa lỏng (LNG) từ Mỹ đã đem lại cho Nga cơ hội gia nhập thị trường Trung Quốc cho những mặt hàng này. Trong khoảng từ năm 2017 và 2018, xuất khẩu nông nghiệp từ Nga sang Trung Quốc tăng 51,3% lên 3,21 tỷ USD. Các công ty Trung Quốc cũng gia tăng đầu tư vào các dự án LNG tại Nga như dự án LNG2 Bắc cực trị giá 21 tỷ USD.

Ngày 24/1, cố vấn tổng thống Nga Maxim Oreshkin đã miêu tả thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung là "một quả bom hẹn giờ lớn đang điểm", đồng thời dự đoán, nó sẽ đẩy mạnh các mâu thuẫn thương mại toàn cầu trong vòng hai năm tới.

"Giờ đây Nga có một thị trường nhỏ hơn để hoạt động", ông Gabuev cho hay. Ông giải thích, tiếp sau thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc, Nga sẽ không còn nhiều thời gian để mở rộng thị phần của mình trong thị trường năng lượng và nông nghiệp của Trung Quốc bởi vì một phần lớn nhu cầu đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong các lĩnh vực đó, gần như chắc chắn sẽ được Mỹ đáp ứng.


Minh Đức

Nguồn: toquoc.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.