Chuyên mục
Phản đối vaccine COVID-19: Người Anh biểu tình, dân Mỹ kiện vì bị yêu cầu tiêm

Phản đối vaccine COVID-19: Người Anh biểu tình, dân Mỹ kiện vì bị yêu cầu tiêm

Chủ nhật 30/05/2021 18:41 GMT + 7

Hôm 29/5, hàng nghìn người biểu tình ở London phản đối tiêm vaccine COVID-19, một nhóm khác tập trung tại trung tâm mua sắm Westfield và đụng độ với cảnh sát.

 

Hôm 29/5, hàng nghìn người đã tập trung ở quảng trường Quốc hội tại London để lên tiếng phản đối việc tiêm phòng COVID-19.

 

Đám đông biểu tình tuyên bố đại dịch là một trò lừa bịp. (Ảnh: Reuters)


Đám đông biểu tình tuyên bố đại dịch là một trò lừa bịp, họ giơ cao biểu ngữ viết “Cơ thể của tôi, quyền quyết định của tôi”, và phản đối ý tưởng về hộ chiếu vaccine. Thậm chí một số người còn ném bom khói và bắn pháo sáng trong cuộc biểu tình.

 


Một số người ném bom khói và bắn pháo hoa trong cuộc biểu tình. (Ảnh: Avalon)


“Tôi biểu tình vì muốn bản thân cũng như các bạn được tự do, chính phủ đang lừa dối chúng ta”, một người biểu tình tại London cho biết.

“Báo chí đang lừa dối chúng ta”, một người khác nói rằng cô không tin đại dịch COVID-19 nghiêm trọng như các truyền thông đưa tin. 
 
Khoảng 1 giờ 20 phút chiều cùng ngày (giờ địa phương), đám đông tuần hành tới khu vực Whitehall, đi qua quảng trường Leicester hướng về phía công viên Hyde.

Trang Twitter Cảnh sát Metropolitan thông báo một số con đường xung quanh các khu vực diễn ra biểu tình đã bị đóng cửa.

 


Hàng nghìn người đã tập trung ở quảng trường Quốc hội tại London để lên tiếng phản đối việc tiêm phòng COVID-19. (Ảnh: Reuters)


Buổi tối cùng ngày, một nhóm khoảng vài trăm người tổ chức một cuộc biểu tình khác tại khu trung tâm mua sắm Westfield, London. Nhóm người đốt pháo, ca hát và hô hào khẩu hiệu “Tự do” bên ngoài khu mua sắm.

 


Một người biểu tình chặn trước lực lượng cảnh sát k.ọ cố gắng ngăn cản đám đông xông vào trung tâm mua sắm Westfield (Ảnh: Rex) 


Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt và trấn áp đám đông bên ngoài Westfield.

 


Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt và trấn áp đám đông bên ngoài Westfield.
(Ảnh: Rex).


Kiện bệnh viện vì bị yêu cầu tiêm vaccine

Vẫn hôm 29/5, 117 nhân viên ở bệnh viện Houston Methodist, Mỹ, đệ đơn kiện bệnh viện vì yêu cầu nhân viên bắt buộc tiêm phòng COVID-19. Đơn kiện khẳng định yêu cầu này vi phạm bộ luật Nuremberg, được thông qua sau Chiến tranh thế giới thứ II, có nội dung buộc các nhà nghiên cứu phải có sự đồng ý tự nguyện tham gia của tình nguyện viên.

Nhóm nhân viên yêu cầu tòa cấm Bệnh viện Houston Medical buộc thôi việc các nhân viên không tiêm vaccine.

 


117 nhân viên ở bệnh viện Houston Methodist, Mỹ, đệ đơn kiện bệnh viện vì yêu cầu nhân viên bắt buộc tiêm phòng COVID-19. (Ảnh: Bloomberg).


Hôm 28/5, ủy ban Cơ hội việc làm bình đẳng (EEOC) của Mỹ cho biết các công ty có quyền yêu cầu nhân viên phải tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, thực tế là đại đa số các công ty không muốn buộc người lao động phải tiêm phòng.

Chiến dịch tiêm phòng COVID-19 tại Mỹ đã chậm lại từ giữa tháng 4, khiến một số điểm tiêm chủng phải đóng cửa. Trước tình hình đó, các chuyên gia y tế phải đưa ra nhiều chiến lược khuyến khích người dân tiêm vaccine, bao gồm: miễn phí bia, đồ uống, bánh ngọt, vé xem bóng rổ và thậm chí còn có cơ hội tham gia quay xổ số với giải thưởng lên tới hàng triệu USD.

 

TRẦN TRANG (Nguồn: Metro)

Nguồn: vtc.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.