Chuyên mục
Ông Putin nói về quan hệ Nga-Ukraine sắp tới

Ông Putin nói về quan hệ Nga-Ukraine sắp tới

Chủ nhật 05/09/2021 15:25 GMT + 7

Ông Putin nói: "Điều đó không phụ thuộc vào chúng tôi mà là người dân Ukraine."

 

Thông tấn TASS của Nga thông tin, phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Phương Đông (EEF) hôm 4/9, Tổng thổng Nga Vladimir Putin đã nói rằng, ông mong muốn quan hệ Nga và Ukraine được khôi phục và mong muốn điều này xảy ra càng sớm càng tốt.

 


Tổng thống Putin phát biểu tại Diễn đàn EEF


Ông nói: "Tôi tin rằng tình hình mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay là hoàn toàn bất thường và không tự nhiên. Sớm muộn gì, và tốt hơn là nếu điều này xảy ra sớm, càng sớm càng tốt, chúng ta sẽ khôi phục quan hệ với Ukraine theo một định dạng chính thức."

Nhà lãnh đạo Nga cũng hy vọng một tổng thống Ukraine sẽ một lần tham dự EEF hoặc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF).

Khi được hỏi liệu có khả năng Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đến một trong những diễn đàn này hay không, ông Putin nói: "Điều đó không phụ thuộc vào chúng tôi mà là người dân Ukraine."

Theo ông, "người dân Ukraine nên xác định mức độ, chất lượng và kết quả nỗ lực của những người mà họ đã bỏ phiếu."

"Nếu Tổng thống Zelensky tái đắc cử và chỉ đạo các chính sách của mình theo hướng bình thường hóa quan hệ với Nga bằng hành động chứ không phải trên danh nghĩa, thì tôi nghĩ là Có" - ông Putin trả lời.

Đương kim Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky từng giành phần thắng trước ông Petro Poroshenko vì quan điểm ủng hộ cải thiện tình hình ở miền Đông bằng đối thoại với Nga. Ông Zelensky từng nói sẵn sàng đối mặt với Putin để thảo luận về những điều sẽ mang lại hòa bình cho người dân Donbass. Tuy nhiên, điều đó đến nay đã chưa thành sự thực.

Thay vào đó, chính quyền ở Kiev đã liên tục gọi Nga là quốc gia xâm lược khi giành bán đảo Crimea và can thiệp quân sự vào Donbass.

Mới đây, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Zaluzhny còn hùng hồn tuyên bố muốn lái xe tăng qua Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moscow và muốn đi dọc theo khu phố cổ Arbat.

Nhưng Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine nói thêm rằng cần phải “di chuyển cẩn thận”, vì đây là một tượng đài.

Ông Zaluzhny không phải là người đầu tiên trong giới tinh hoa ở Ukraine bày nói thế. Nghị sĩ quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) là ông Andrey Teteruk đã tuyên bố chắc chắn rằng, quân đội nước ông có đủ khả năng đánh bại quân đội Nga.

"Người Ukraine chúng ta là những chiến binh hùng mạnh. Tôi có niềm tin chắc chắn rằng, chúng ta sẽ còn có dịp tổ chức các cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ. Đó là điều hoàn toàn thích hợp" - nghị sĩ tuyên bố trên kênh truyền hình 112 của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Valery Geletey hứa tại Quốc hội hồi tháng 7/2014 rằng sẽ thực hiện cuộc diễu binh ở "Sevastopol của Ukraine" (chỉ thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea, đã sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 3/2014).

Thế nhưng, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine đã bị sa thải chỉ 6 tháng sau đó, bởi những thất bại trong “cuộc chiến chống khủng bố” (ATO-theo cách gọi của chính quyền Kiev) trên chiến trường Donbass, miền Đông Ukraine, khi ông chưa lần nào đến được Crimea.

Hoặc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 8/7/2016 đã tuyên bố rằng, không một quốc gia thành viên nào của NATO có kinh nghiệm chiến đấu thực sự với quân đội Nga hiện đại, còn Ukraine thì có và nước này sẵn sàng “truyền dạy” lại cho Mỹ và NATO.

Trong bài đăng trên tờ The Wall Street Journal của Mỹ, cựu Tổng thống Poroshenko kêu gọi Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương hãy biết tận dụng những kinh nghiệm thực tế quý báu mà quân đội nước ông tích lũy được trong các trận đánh với quân đội Nga ở miền Đông, để đánh bại Nga.

Ông Poroshenko cũng nhiều lần nói về sức mạnh của quân đội Ukraine, mà theo ông, là một quân đội có tinh thần chiến đấu cực tốt, lực lượng hùng mạnh, và đủ sức "chặn đứng quân đội lớn nhất trên lục địa" (chỉ Nga) và giành lại 2/3 lãnh thổ Donbass đã mất.

Thậm chí ông còn cho rằng, Kiev không cần tuyên bố tổng động viên vì quân đội đã thành công trong việc huy động binh lính phục vụ theo hợp đồng. Nước này chỉ cần tiến hành chuẩn bị cho việc triển khai phong trào chiến tranh du kích, trong trường hợp chiến tranh xảy ra với Nga.

Nhưng cho đến nay, ông Poroshenko đã không thực hiện được những điều đó mà thậm chí đã không giữ được chiếc ghế Tổng thống của mình.


Hải Lâm

Nguồn: datviet.trithuccuocsong.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.