Chuyên mục
Ông Biden gọi người xông vào Điện Capitol là 'khủng bố'

Ông Biden gọi người xông vào Điện Capitol là 'khủng bố'

Thứ sáu 08/01/2021 05:51 GMT + 7

Tổng thống đắc cử Joe Biden nói ông Trump gây ra một trong những "ngày đen tối nhất" lịch sử Mỹ, gọi người biểu tình xông vào trụ sở quốc hội là "khủng bố".

 

Trong phát biểu hôm 7/1, ông Biden nói Tổng thống Donald Trump "mở cuộc tấn công toàn diện nhằm vào các thiết chế của nền dân chủ chúng ta ngay từ đầu nhiệm kỳ", theo AFP.

Tổng thống đắc cử đã đặc biệt lên án việc ông Trump kêu gọi người ủng hộ không chấp nhận kết quả bầu cử, thúc đẩy họ đi biểu tình.

Cuộc biểu tình kết thúc trong cảnh hỗn loạn chưa từng có tại Điện Capitol.

Đám đông người biểu tình phá rào chắn và cửa để xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ hôm 6/1. Đụng độ giữa đám đông và lực lượng an ninh Điện Capitol khiến 4 người thiệt mạng.

"Theo quan điểm của tôi, hôm qua là một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử đất nước - một cuộc tấn công chưa từng có nhằm vào nền dân chủ của chúng ta", ông Biden phát biểu từ bang nhà Delaware hôm 7/1.

Ông gọi những người xông vào Điện Capitol là "đám đông bạo loạn, những kẻ nổi dậy, những kẻ khủng bố nội địa".

 

Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: Reuters.


Ông cáo buộc các nhà chức trách đối xử "nhẹ tay" với người biểu tình ủng hộ ông Trump hôm 6/1, so với người biểu tình chống phân biệt chủng tộc vào mùa hè năm ngoái.

Các cuộc biểu tình ở Washington và các thành phố khác khi đó bị cảnh sát cưỡng chế giải tán.

"Không ai có thể nói với tôi rằng nếu hôm qua là một nhóm Black Lives Matter biểu tình thì họ sẽ không bị đối xử rất khác so với đám côn đồ xông vào Điện Capitol", ông Biden nói.

"Tất cả chúng ta đều biết điều đó là sự thật, và điều đó là không thể chấp nhận được".

Vụ tấn công Điện Capitol diễn ra hai tuần trước khi ông Biden nhậm chức.

Chiến thắng của ông Biden đã được Quốc hội Mỹ xác nhận trong phiên họp chung của lưỡng viện hôm 6/1. Cuộc họp phải kéo dài sang ngày hôm sau vì bạo loạn.

Ông Trump và những người ủng hộ liên tục khẳng định, dù không có bằng chứng, rằng ông Biden chiến thắng là nhờ vào gian lận bầu cử diện rộng.

 

Đông Phong

Nguồn: zingnews.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.