Chuyên mục
Nữ môi giới BĐS xinh đẹp kể chuyện về những cám dỗ, sa ngã trong nghề
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nữ môi giới BĐS xinh đẹp kể chuyện về những cám dỗ, sa ngã trong nghề

Thứ sáu 08/03/2019 03:53 GMT + 7
“Nghề này đôi khi như bán vé số ngoài đường, đôi khi như doanh nhân thành đạt. Nhiều tiền thì cũng nhiều cám dỗ, dễ sa ngã….”, Hồ Thêm, nữ môi giới BĐS, sinh năm 1994 chia sẻ.

Ngọt, chua “nếm đủ”

Nam giới làm môi giới BĐS vốn đã nhiều thử thách, vất vả thì phận nữ nhi làm nghề môi giới thử thách còn cao hơn, đặc biệt với các bạn nữ trẻ, xinh đẹp, những “cạm bẫy” trong nghề luôn rình rập.

Hồ Thêm, nhân viên kinh doanh Công ty EZLAND, từng có kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực sale BĐS tâm sự: “ Là nữ giới, điều bất lợi đầu tiên trong nghề môi giới BĐS là việc di chuyển. Làm nghề này đi lại nhiều, sáng Q.1, trưa Q.8, chiều có thể xuống Long An…chưa kể, đứng đường phát tờ rơi, hay thức khuya dậy sớm đi treo tờ phướn quảng cáo vì sợ dân phòng bắt…nếu không đủ sức khỏe và yêu nghề khó làm được. Theo nữ môi giới này, nếu nam giới chịu khó, nhanh nhẹn và chịu cực được thì ngược lại, nữ giới có phần yếu đuối hơn. Vì thế, trong nghề sale BĐS tỉ lệ nam thường nhiều hơn nữ.

Hồ Thêm, sinh năm 1994 có 3 năm kinh nghiệm trong nghề sales bất động sản

Nữ môi giới này chia sẻ, là nữ khi làm môi giới BĐS có điểm lợi là dễ tiếp cận khách hàng hơn. Trong ngành này, khách hàng cũng dễ đặt niềm tin với các bạn nữ hơn là nam. “Tâm đắc nhất của mình khi theo đuổi nghề này là có nhiều kiến thức hơn và khả năng cảm nhận hay đánh giá mọi thứ tốt hơn những bạn cùng tuổi khác. Dù rằng nghề này cũng rất cực, đôi khi như bán vé số ngoài đường, đôi khi như doanh nhân thành đạt, nhiều tiền thì cũng nhiều cám dỗ dễ sa ngã”, Thêm tâm sự.

Theo cô gái trẻ này, cái được lớn nhất trong nghề môi giới đối với những người bán hàng như mình là nhận được sự tin tưởng và niềm vui của khách hàng, gặp nhau nói chuyện như người nhà. “Có cô khách hàng gọi lại cứ con ơi con à, có anh khách đầu tư bán lại lời quá gọi báo em ríu rít…như thế là đủ cho em vui cả ngày rồi”, Thêm bộc bạch.

Cái mất nhiều nhất ở nữ môi giới theo Hồ Thêm có lẽ là sự vất vả, thậm chí đánh đổi cả nhan sắc để theo nghề - cái nghề mà ngoài nắng nhiều hơn trong mát.

Đồng quan điểm, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, sinh năm 1993, hiện đang là Trưởng phòng sàn giao dịch Lê Trọng Tấn (thuộc Công ty CP Kinh doanh nhà đất Cát Tường) cho hay: Nghề này khó khăn nhiều lắm, không kể xiết. Việc tranh giành khách giữa các sale với nhau, bị khách tố vì hiểu sai ý… là một trong những khó khăn ấy.

“Có đợt em có khách hàng mua nhiều sản phẩm để đầu tư, nhưng do có việc phải về quê gấp nên em nhờ bạn sale khác hướng dẫn khách. Thế nhưng, do bạn này không nắm rõ về dự án nên đã tư vấn khách vào những vị trí mà công ty chưa mở bán. Sau đó, khách hàng này đã làm khó tụi em và đưa lên cả ban lãnh đạo. Em bị kỉ luật, còm khách thì bị nhiều bạn sale khác giành, kéo, chiết khấu…”, Mỹ Lệ kể lại.

Nguyễn Thị Mỹ Lệ, sinh năm 1993, hiện là trưởng phòng sàn giao dịch Lê Trọng Tấn

Tuy vậy, theo Lệ, nghề này cũng có nhiều trái ngọt mà không phải nghề nào cũng có được. BĐS là một trong những nghề mà bản thân học hỏi nhiều kiến thức nhanh nhất . “Làm BĐS mình tự tin hơn, nói chuyện lưu loát, và biết cách kiềm chế bản thân, luôn bình tĩnh để giải quyết vấn đề, đặc biệt nghề này dạy cho mình tính kiên nhẫn và luôn hi vọng điều tốt đẹp ở phía trước”, Mỹ Lệ giãi bày.

Và ít ra, theo Lệ đây cũng là nghề mà dễ tăng tài chính cho bản thân. Cô gái trẻ này tiết lộ, hiện là lao động chính trong gia đình, có một số dư để tính đến chuyện tương lai như lập gia đình , hay mua một căn hộ ở thành phố hoặc mở một quán cà phê nho nhỏ…

Nhiều “cạm bẫy”

“Đặc biệt, bạn nữ môi giới có chút nhan sắc thì hay bị mấy anh khách hàng gạ tình, kiểu trao đổi, nên trong nghề này muôn màu muôn vẻ, ngọt có mà chua cũng có”, Hồ Thêm chia sẻ.

Kể về mình, cô gái 25 tuổi bộc bạch: bản thân cũng gặp những khách hàng như thế. Từ thời điểm năm 2016 có một khách hàng nam có ý “gạ gẫm”. Nắm được mục đích của khách hàng, mình sẽ đá qua chuyện khác, chia sẻ về những người thân, người bạn, không nói chuyện mua bán nữa. Dần dà, khách hàng này cũng không đề cập tới nữa, hiện tại vẫn mua hàng do mình bán, “mặc dù mình biết lâu lâu khách cũng cay cú vì gạ mãi không được”, Thêm (cười).

Theo Thêm, trong nghề môi giới, đặc biệt là nữ môi giới thì gặp không ít cạm bẫy từ phía khách hàng là nam giới. Nhiều người có vợ con rồi nhưng thích kiểu mới lạ nên hay gạ gẫm. Ban đầu thì sẽ nói kiểu “em đi cà phê với anh rồi trao đổi nhiều hơn mới biết là có nên đầu tư hay không chứ”, sau đó là ăn trưa, ăn tối, cuối cùng “toẹt” ra là muốn rủ nữ môi giới vào khách sạn mới mua BĐS.

"Nghề này đôi khi như bán vé số ngoài đường, đôi khi như doanh nhân thành đạt. Nhiều tiền thì cũng nhiều cám dỗ, dễ sa ngã…", Hồ Thêm chia sẻ

“Trong nghề vẫn có một số bạn nữ chấp nhận đánh đổi để có nhiều cơ hội”, Hồ Thêm khẳng định. Còn nếu muốn vượt qua được những cạm bẫy đó, theo cô gái trẻ này cần có một tinh thần thép. Bản thân Thêm khi nhắm được khách hàng có ý gạ gẫm sẽ không đề cập đến chuyện bán hàng nữa, đồng thời bày tỏ rõ quan điểm, anh mua hay không tùy anh, em mang đến cơ hội có nhiều tiền hơn cho anh, win-win chứ không phải trao đổi.

Cùng quan điểm, Nguyễn Thị Mỹ Lệ cho rằng, với nữ môi giới khó khăn lớn nhất là phải đối diện với những cám dỗ về tiền bạc và luôn bị gạ gẫm nếu có nhan sắc. Trong nghề, rất nhiều lần bản thân cô gái trẻ này bị khách hàng nam không tôn trọng hoặc có ý đồ không tốt. “Khi tiếp xúc với khách hàng, bằng kinh nghiệm làm việc lâu năm và linh cảm của bản thân, mình có thể cảm nhận được điều đó. Khi gặp trường hợp như vậy, mình sẽ nói chuyện lịch sự và mong khách hàng tôn trọng. Còn nếu khách hàng vẫn tiếp tục hành động thì mình sẽ không tiếp tục tư vấn nữa”, Lệ chia sẻ.

Hành trang nào cho nữ môi giới BĐS?

Theo hai cô gái trẻ này, nghề môi giới BĐS là nghề dễ thay đổi tài chính cho bản thân nhưng cũng là nghề dễ bị cám dỗ bởi đồng tiền. Do đó, ngoài tinh thần thép, bản lĩnh thì là nữ giới muốn gắn bó lâu với nghề cần trang bị các kỹ năng cơ bản.

Nếu không bản lĩnh, có tinh thần thép nữ môi giới khó vượt qua được những cám dỗ, cạm bẫy trong nghề

Biết tự bảo vệ bản thân, đừng ỷ vào nhan sắc: Theo Hồ Thêm, nếu đi gặp khách hàng ở một địa điểm mà khách chủ động hẹn, nếu cẩn thận nữ môi giới có thể rủ thêm người đi cùng. Tuy vậy, không ai đi cùng với mình mãi được. Cho nên bản thân phải biết mình cần gì, mục tiêu là gì, có muốn đi xa trong nghề hay không. Nếu thỏa hiệp với khách để đạt được mục đích trước mắt thì chắc chắn sẽ không làm lâu được với nghề. Do đó, ngoài trang bị kiến thức thì nữ môi giới cần trang bị các kỹ năng cần thiết tự vệ bản thân khi gặp những trường hợp nguy hiểm. Trong nghề này, đừng ỷ vào nhan sắc, nữ môi giới chỉ thực sự đứng vững khi có kiến thức, kiên trì và chịu khó.

Có đam mê sẽ vượt qua ranh giới của bản thân: Nguyễn Thị Mỹ Lệ cho rằng, nghề nào cũng có khó khăn riêng nhưng nếu mình đam mê thì sẽ làm được những điều mà mình không tưởng, đặc biệt, có thể vượt qua cả ranh giới của bản thân. “Nếu không thực sự yêu thích thì đừng làm vì chỉ tốn thời gian. Nghề BĐS là nghề ai cũng có thể làm nhưng không phải ai cũng làm được”, cô gái trẻ này nhắn nhủ.

Khả năng phản xạ nhanh và làm việc nghiêm túc: Với những bạn nữ mới tốt nghiệp ra trường, muốn theo đuổi nghề môi giới BĐS, 2 cô gái trẻ dành lời khuyên: Yếu tố quan trọng trong nghề này là khả năng phản xạ nhanh, cộng với đam mê thì nhất định sẽ thu được thành quả trong nghề. Theo Mỹ Lệ, khi đam mê đủ lớn và thực sự nghiêm túc thì ắt sẽ vượt qua được những cám dỗ khác bởi khi đó, mình biết mục tiêu lâu dài của mình là gì.

Hạ Vy/Theo Trí thức trẻ
Nguồn: cafef.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.