Chuyên mục
Nga nói rõ chủ quyền Crimea trước cuộc gặp Zelensky

Nga nói rõ chủ quyền Crimea trước cuộc gặp Zelensky

Thứ hai 24/05/2021 08:35 GMT + 7

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, phía Nga có thể thảo luận về vấn đề Crimea với Ukraine trong vai trò là một phần lãnh thổ Nga.

Thông tấn TASS hôm 23/5 dẫn lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov xác nhận các trao đổi giữa Nga và Ukraine đang diễn ra chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Ukraine Volodymir Zelensky có thể sẽ diễn ra.


Theo ông Peskov, phía Ukraine đã đưa vấn đề Crimea vào trong nội dung thảo luận.

Về việc này, phía Nga cần nói rõ thêm rằng, phía Nga sẽ chấp thuận thảo luận nếu Kiev muốn đề cập đến Crimea trong vai trò là một phần lãnh thổ Nga. Nếu Kiev tiếp tục bàn về chủ quyền của bán đảo này thì đây là vấn đề mà không ai có quyền thảo luận.

Theo ông Peskov, Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng thảo luận với người đồng cấp Ukraine về Crimea trong bối cảnh hợp tác biên giới giữa các khu vực của Nga với các nước khác ở biên giới - đây là các chương trình hợp tác biên giới mà ở Nga có quy định.

"Ví dụ, phía Ukraine nói: chúng tôi sẽ thảo luận về Crimea. Nhưng nếu thảo luận về Crimea trong bối cảnh hợp tác biên giới với vùng lãnh thổ của Nga thì chúng tôi đồng ý" - ông Peskov nói.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo thêm, nếu Kiev muốn tìm cách "thảo luận về điều gì đó khác ngoài việc Crimea là một khu vực của Liên bang Nga, thì không ai có thể thảo luận điều này."

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng ông đã sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Putin, đồng thời nói thêm rằng văn phòng của ông đã bắt đầu đàm phán với Moscow về cuộc gặp.

Ông Peskov sau đó xác nhận rằng hai nước vẫn duy trì liên lạc, nhưng nói rằng "quá trình này không dễ dàng" và nội dung của các vấn đề trong cuộc gặp có thể diễn ra trong tương lai được phía Ukraine đưa ra là "khái niệm hơn là thực chất". Ông nói thêm rằng hiện tại không có khung thời gian cho một cuộc họp khả thi.

Còn về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ ra rằng, nếu Kiev muốn tiếp tục gặp Nga để bàn về Donbass thì lãnh đạo Ukraine trước hết cần tổ chức các cuộc đàm phán với đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk. Sau đó những vấn đề này mới có thể được thảo luận với các quan chức từ các nước thứ ba, bao gồm cả Nga.

Ông Putin nói thêm rằng ông sẵn sàng chào đón Zelensky ở Moscow bất cứ lúc nào nếu ông muốn thảo luận về quan hệ song phương, chứ không phải vấn đề Donbass.
 
Moscow đã nhắc lại rằng Nga không phải là một bên trong cuộc xung đột ở Donbass, nhưng là bên hòa giải tại các cuộc đàm phán tìm kiếm hòa bình cho miền đông Ukraine.

Trong khi đó, phía Ukraine đã sớm loan tin về việc sắp diễn ra cuộc gặp với Tổng thống Nga. Tổng thống Zelensky trong cuộc họp báo lớn kỷ niệm 2 năm cầm quyền đã bày tỏ rằng, ông Putin muốn mời ông tới Moscow nhưng cuộc gặp là bàn về Donbass thì nên được tổ chức tại Donbass và đề xuất Tổng thống Nga tới vùng xung đột ở đông nam Ukraine để thảo luận.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hôm 21/5 đã đưa ra quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) về việc gia hạn các biện pháp trừng phạt quy mô lớn đối với các cá nhân và pháp nhân Nga trong 3 năm.

Theo đó, danh sách gia hạn trừng phạt gồm 674 cá nhân và 138 pháp nhân Nga và Ukraine. Chính quyền Kiev đã mở rộng các biện pháp trừng phạt đặc biệt bao gồm cả việc chống lại một số hãng truyền thông Nga, đặc biệt là MIA Rossiya Segodnya, Truyền hình NTV, Channel One, Công ty Phát thanh và truyền hình Trung ương toàn Nga (VGTRK), kênh ZVEZDA TV của Lực lượng Vũ trang Nga, báo Moskovsky Komsomolets và một số hãng truyền thông khác.

Danh sách trừng phạt còn có người đứng đầu bán đảo Crimea Sergey Aksenov, Giáo sư Evgeny Voronin tại Đại học Quốc gia Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO) thuộc Bộ Ngoại giao Nga, người sáng lập Tập đoàn Parus Alexei Fedorenko và những người khác.

Bình luận về lệnh trừng phạt này, Điện Kremlin cho rằng, viễn cảnh của cuộc gặp cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo càng trở nên mịt mù.


Huy Vũ

Nguồn: datviet.trithuccuocsong.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.