Chuyên mục
Nga không đưa quân vào Donbass, Ukraine tuân thủ thỏa thuận Minsk

Nga không đưa quân vào Donbass, Ukraine tuân thủ thỏa thuận Minsk

Thứ năm 09/12/2021 13:54 GMT + 7

Tổng thống Nga cam kết không đưa quân vào Donbass, nếu Ukraine tuân thủ thỏa thuận Minsk và NATO không tiếp tục mở rộng sang phía đông.

 

 Trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Joseph Biden theo hình thức trực tuyến vừa diễn ra, vấn đề xung đột ở Ukraine đã được hai bên thảo luận sôi nổi nhất.


Theo thông tin trên trang web của Điện Kremlin, “một cuộc trò chuyện kéo dài đã diễn ra” giữa tổng thống hai nước. Đặc biệt, họ đã thảo luận về "việc thực hiện các kết quả" của hội nghị thượng đỉnh tháng 6 tại Geneva.


Trong hội nghị truyền hình, người ta đã “lưu ý tầm quan trọng của việc thực hiện nhất quán” các thỏa thuận đã đạt được sau đó, cũng như “giữ gìn” tinh thần của hội nghị Geneva, “khi xem xét các vấn đề của quan hệ song phương” và “các vấn đề nảy sinh giữa Nga và Mỹ”.


Thời điểm hiện tại, có thông tin Tổng thống Nga Putin đảm bảo với Tổng thống Biden rằng, Quân đội Nga, hiện đang đóng quân gần biên giới Ukraine, sẽ không tiến vào Donbass. Để đáp lại, Tổng thống Mỹ quyết định dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dự án Nord Stream 2.


Dự kiến, Tổng thống Mỹ sẽ chính thức công bố số liệu này trong cuộc họp báo tới đây. Nhưng đây không phải là sự “đầu hàng” của Nga và Donbass, vì các bên đã đồng ý nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ở Donbass thông qua các biện pháp ngoại giao; điều mà Biden có thể sẽ thông báo cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.


Đồng thời Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden là, hai bên phải đạt được các bảo đảm cố định về mặt pháp lý, nhất là việc NATO ngừng mở rộng về phía đông.


Cả tổng thống Mỹ và Nga đều cho rằng, nguyên nhân chính các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng nội bộ Ukraine là việc hai bên thiếu tiến bộ trong việc thực hiện các thỏa thuận Minsk.


Tổng thống Nga Putin đã “minh họa bằng những ví dụ cụ thể, về đường lối phá hoại của Kiev”, vốn tìm cách “phá bỏ hoàn toàn” các thỏa thuận Minsk. Ngoài ra, người đứng đầu nhà nước Nga “bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về các hành động khiêu khích của Kiev đối với Donbass”.


Nhưng Tổng thống Biden nhấn mạnh, bản chất được cho là “mối đe dọa”, do các hoạt động di chuyển của quân đội Nga gần biên giới Ukraine và vạch ra các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và các đồng minh sẽ sẵn sàng áp dụng, trong trường hợp tình hình leo thang hơn nữa.


Tổng thống Putin cũng thẳng thắn đáp lại rằng, không nên chuyển trách nhiệm lên vai Nga, vì NATO đang thực hiện những nỗ lực nguy hiểm, để xâm chiếm lãnh thổ Ukraine và đang xây dựng tiềm lực quân sự tại biên giới của Nga.


Tổng thống Nga yêu cầu, cần có “những đảm bảo đáng tin cậy và cố định về mặt pháp lý, để loại trừ sự mở rộng về phía đông của NATO và việc triển khai các hệ thống vũ khí tấn công ở các quốc gia tiếp giáp với Nga”. Tuy nhiên vấn đề “nhạy cảm” này sẽ được bàn bạc sau.


Nhưng bất chấp các cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo của Nga và Mỹ, tình hình ở Donbass hai đêm trước rất căng thẳng; các hành động vi phạm lệnh ngừng bắn đã được ghi nhận dọc toàn bộ chiến tuyến. Điều này cho thấy, tình hình trong khu vực có thể không thay đổi, nếu áp lực cần thiết không được đặt lên Ukraine.


Trong khi đó Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nulan cho biết, Mỹ có thông tin rằng, bất chấp cuộc đàm phán giữa hai Tổng thống Nga và Mỹ, phía Nga sẵn sàng tung khoảng 100 tiểu đoàn chiến đấu vào trận chiến với Ukraine.


Hiện tại có 50 tiểu đoàn chiến thuật với số lượng khoảng 175 nghìn quân nhân gần biên giới Ukraine, nhưng nếu cần thiết, trong vài ngày tới, thành phần này có thể tăng lên gấp đôi. Thực chất đây là tất cả các đơn vị Nga, nằm trong các đơn vị thuộc Quân khu phía Tây của Nga.


Theo đại diện của Nhà Trắng, hiện tại Washington đang có những nghi ngờ rất nghiêm trọng rằng, quân đội Nga đang trong tình trạng báo động cao; nếu nhận được lệnh, quân đội Nga được cho là đã sẵn sàng tiến vào lãnh thổ Ukraine.


Tuy nhiên, lợi ích của Nga trong trường hợp có mối đe dọa đối với công dân Nga ở Donbass, các đơn vị Nga sẽ sẵn sàng đưa quân vào khu vực này, bất kể đó là sự đe dọa của phương Tây.


“Nếu chúng ta đang nói về việc bảo vệ công dân Nga, thì phương Tây sẽ không thể ngăn cản Nga. Hiện tại, tình hình vẫn có thể được giải quyết thông qua ngoại giao, tuy nhiên, việc triển khai quân đội lên tới 175 nghìn người không có nghĩa là Nga đang muốn gây sức ép lên Ukraine và phương Tây” - chuyên gia Nga phân tích. Nguồn ảnh: Pinterest.


Tiến Minh

Nguồn: kienthuc.net.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.