Chuyên mục
Mỹ và NATO rút quân, Afghanistan liên tiếp vang tiếng súng

Mỹ và NATO rút quân, Afghanistan liên tiếp vang tiếng súng

Chủ nhật 01/08/2021 20:17 GMT + 7

Các cuộc tấn công liên tiếp xảy ra trên lãnh thổ Afghanistan trong quá trình quân đội Mỹ và NATO rút quân khỏi quốc gia này. 


Các vụ tấn công xảy ra liên tiếp ở Afghanistan trong thời gian gần đây, giữa lúc quân đội Mỹ và NATO tiến hành rút quân, còn các tay súng Taliban cho tăng cường hoạt động quân sự.

Hôm nay (1/8), Sputnik dẫn lời ông Massoud Pashtun, quan chức điều hành Sân bay Kandahar ở miền nam Afghanistan, cho hay ít nhất 3 quả rocket đã tấn công cơ sở này.

 


Trong quá trình quân đội Mỹ và NATO rút quân, Afghanistan liên tiếp vang tiếng súng. (Ảnh: Reuters)


“Trong đêm qua, 3 quả rocket đã phóng về phía sân bay và 2 trong số 3 rocket đã rơi trúng đường băng của sân bay. Do đó, tất cả các chuyến bay từ sân bay Kandahar đã phải hủy bỏ”, ông Pashtun nói.

Cũng theo ông Pashtun, hoạt động sửa chữa đường băng đang được tiến hành và Sân bay Kandahar có thể hoạt động trở lại vào cuối ngày hôm nay.

Một quan chức giấu tên của cơ quan hàng không dân sự ở thủ đô Kabul cũng xác nhận, Sân bay Kandahar đã bị rocket tấn công.

Trước đó vào ngày 30/7, các tay súng Taliban xảy ra giao tranh với quân đội chính phủ Afghanistan ở tỉnh Herat khiến tòa nhà của Liên Hợp Quốc (LHQ) bị súng phản lực chống tăng và đại bác tấn công, theo thông tin từ Phái đoàn Hỗ trợ LHQ ở Afghanistan (UNAMA). UNAMA tuyên bố, vụ tấn công do “các tay súng chống chính phủ” tiến hành.

Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ ở Afghanistan là bà Deborah Lyons nhấn mạnh, “vụ tấn công nhằm vào LHQ là tồi tệ và chúng tôi lên tiếng phản đối mạnh mẽ nhất”.

Bà Lyons khẳng định, “Thủ phạm gây ra vụ tấn công cần phải được xác định và nghiêm trị”.

Bạo lực ngày càng gia tăng ở Afghanistan trong những tuần gần đây do lực lượng phiến quân Taliban cho tăng cường hoạt động tấn công, kể từ khi quân đội Mỹ và NATO tiến hành rút quân khỏi quốc gia này.

Hồi tuần trước, phát ngôn viên Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Fawad Aman đã lên tiếng bác bỏ thông tin mà Taliban đưa ra về việc phe phiến quân kiểm soát 90% vùng biên giới Afghanistan. Ông Aman khẳng định, đây là “lời nói dối trắng trợn và là thông tin tuyên truyền vô căn cứ”. Ông Aman cho biết thêm, quân đội chính phủ Afghanistan hiện nắm quyền kiểm soát tất cả các đường biên giới quốc gia và toàn bộ “các thành phố và đường cao tốc lớn”.

Hồi đầu tháng Sáu, Tổng thống Joe Biden tuyên bố quá trình rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Afghanistan sẽ hoàn thành trước ngày 31/8. Mốc thời gian này sớm gần 2 tuần so với hạn chót 11/9 mà chính quyền Mỹ đưa ra ban đầu.

Đáng nói, hôm 2/7, quân đội Mỹ đã chính thức rút khỏi căn cứ quân sự lớn nhất ở Afghanistan là căn cứ không quân Bagram, một biểu tượng chấm dứt cho quá trình tham chiến suốt 20 năm qua.

Khoảng 2.400 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương trong cuộc chiến ở Afghanistan.

 

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn: infonet.vietnamnet.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.