Chuyên mục
Mỹ mô phỏng tấn công hạt nhân, Nga lên án

Mỹ mô phỏng tấn công hạt nhân, Nga lên án

Chủ nhật 23/02/2020 07:08 GMT + 7

Nga lên án các nỗ lực của Washington khi thực hiện mô phỏng cuộc tấn công hạt nhân hạn chế.

Thông tấn TASS của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moscow lên án các nỗ lực của Washington trong thực hiện mô phỏng các cuộc tấn công hạt nhân hạn chế.

 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov


Theo ông Ryabkov, Mỹ đã thực hiện các cuộc tập trận chỉ huy liên quan đến việc mô phỏng các cuộc tấn công hạt nhân hạn chế, nhằm vào các mục tiêu ở Nga.

"Mỹ tiếp tục thực hiện một loạt các cuộc tập trận chỉ huy và các cuộc tập trận khác liên quan đến việc mô phỏng các cuộc tấn công hạt nhân hạn chế, đặc biệt là nhằm các mục tiêu ở Nga" - ông Ryabkov đề cập đến cuộc tập trận mà Mỹ đã thực hiện gần đây.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi lên án những hành động như vậy bởi vì chúng cho thấy rõ ràng rằng Washington quyết tâm theo đuổi con đường đối đầu và tiếp tục hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân".

Nhà ngoại giao Nga cảnh báo Mỹ đang chuẩn bị một "trò chơi cực kỳ nguy hiểm" thay vì tập trung vào các nỗ lực tăng cường hệ thống kiểm soát vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân.

"Nhưng chúng tôi đã nhấn mạnh trong nhiều trường hợp, Nga chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân trong hai trường hợp đặc biệt: nếu Nga buộc phải đối mặt với một cuộc tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc một cuộc xâm lược liên quan đến việc sử dụng vũ khí thông thường quy mô lớn gây nguy hiểm cho sự tồn tại của đất nước" - Thứ trưởng Nga cho biết thêm.

Ông Ryabkov chỉ ra rằng những hành động của Mỹ buộc Nga phải lên tiếng yêu cầu chấm dứt ngay những kế hoạch phòng thủ nguy hiểm này.

"Chúng tôi muốn xác nhận một lần nữa công thức nổi tiếng đã có từ thời Liên Xô rằng, không có ai chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và nó cần phải được đảm bảo không bao giờ nổ ra" - nhà ngoại giao Nga kết luận.

Cuộc tập trận của Lầu Năm Góc lấy giả thiết về vụ tấn công hạt nhân của Nga ở châu Âu đã gây nên sự phản đối mạnh mẽ ở Moscow.

Một thành viên của Hội đồng Liên bang Nga (tương đương Thượng viện) là ông Oleg Morozov đã bày tỏ quan điểm rằng, quan điểm quân sự này của Mỹ là "sự khiêu khích". 

Phó Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề quốc tế thuộc Duma Quốc gia Nga (tương đương Hạ viện), ông Alexei Chepa tin rằng, giả thuyết của Mỹ trong trường hợp xảy ra vụ tấn công hạt nhân của Nga ở châu Âu là chiến dịch quảng cáo vũ khí của Mỹ mà trong đó Washington muốn "vắt sữa" châu Âu.

Trong khi hành động như đang bảo vệ châu Âu, chính Mỹ là nước đầu tiên sử dụng bom nguyên tử với việc thả 2 quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản năm 1945, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrei Krasnov nhận định. Ông mô tả những hành động của Lầu Năm Góc sẽ tác động tiêu cực đến an ninh quốc tế.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã thông báo về việc tham gia một cuộc tập trận để chuẩn bị cho các cách mà Mỹ sẽ đối phó với cuộc tấn công hạt nhân của Nga ở châu Âu.

Một nguồn tin tiết lộ với báo giới cho biết, Lầu Năm Góc đã tiến hành một cuộc tập trận nhỏ với kịch bản là giả thiết tình huống xảy ra ở châu Âu đang có chiến tranh với Nga và Moscow quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân hạn chế để nhằm vào các địa điểm trên lãnh thổ các thành viên NATO.

Cuộc tập trận cũng sẽ gồm nội dung trao đổi với người đóng giả làm Bộ trưởng Quốc phòng và cuối cùng là Tổng thống ra quyết định.

Ban đầu, cuộc diễn tập không được tiết lộ là có sự theo dõi của Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper.



Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tham gia cuộc họp tại Trung tâm Chỉ huy Chiến lược Mỹ.


Cuộc tập trận trên hệ thống máy tính được tổ chức tại Trụ sở Trung tâm Chỉ huy Chiến lược Mỹ ở Omaha, tiểu bang Nebraska. Cuộc tập trận diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị Quốc phòng Mỹ phê chuẩn gói tài chính 44 tỷ USD để mua vũ khí hạt nhân mới và duy trì kho vũ khí hiện có. Mỹ cũng tuyên bố họ đã triển khai đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ trên tàu ngầm Hải quân.

Giới chức Mỹ trước đó nói với các phóng viên rằng Washington không có kế hoạch triển khai thêm các tên lửa hạt nhân cỡ nhỏ ở châu Âu để đáp trả Nga.

"Phản ứng của chúng tôi đối với sự vi phạm của Nga là một phản ứng thông thường. Chúng tôi sẽ đáp trả bằng tên lửa hành trình thông thường và tên lửa đạn đạo thông thường thuộc tầm bắn được quy định trong Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF)" - nguồn tin quân sự Mỹ khẳng định.


Hải Lâm

Nguồn: baodatviet.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.