Chuyên mục
Mỹ khước từ đề nghị của Tổng thống Nga về đối thoại trực tiếp với ông Biden

Mỹ khước từ đề nghị của Tổng thống Nga về đối thoại trực tiếp với ông Biden

Thứ ba 23/03/2021 13:24 GMT + 7

Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/3 thông báo phía Mỹ đã khước từ lời đề nghị của Tổng thống Vladimir Putin về việc tổ chức đối thoại trực tiếp với người đồng cấp Mỹ Joe Biden trước đó. 

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik


Hôm 18/3, Tổng thống Putin đề xuất tổ chức một cuộc đối thoại trực tuyến nhanh với Tổng thống Mỹ Joe Biden để thảo luận về một loạt các về các vấn đề song phương và toàn cầu cấp bách. 

Theo Đài Sputnik, ông Putin đã đưa ra đề nghị trên một ngày sau khi Tổng thống Biden thể hiện quan điểm đồng tình với mô tả của một phóng viên rằng Tổng thống Nga là "kẻ sát nhân" và “không có linh hồn”. Ông chủ Nhà Trắng cũng cảnh báo áp các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì can thiệp bầu cử Mỹ. 

"Chúng tôi lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng phía Mỹ đã không ủng hộ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tổ chức cuộc nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 19 hoặc 22/3 dưới hình thức hội nghị trực tuyến công khai để thảo luận về một số vấn đề nảy sinh giữa hai nước, cũng như bàn về ổn định chiến lược”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Nga đánh giá phía Washington đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng để tìm ra lối thoát cho sự bế tắc trong quan hệ Nga - Mỹ hiện nay, đồng thời nhấn mạnh rằng trách nhiệm đối với tình hình hiện tại hoàn toàn thuộc về phía Mỹ.

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov xác nhận ông Putin không có bất kỳ cuộc đàm phán nào được lên lịch trước với ông Biden, do phía Washington chưa cho thấy sự sẵn sàng cho các cuộc đàm phán như vậy.

Ngày 19/3, Tổng thống Biden cho biết ông chắc chắn sẽ nói chuyện với ông Putin vào một thời điểm nào đó, song không đưa ra thêm chi tiết về thời điểm hoặc hình thức của cuộc thảo luận. Trước đó một ngày, ông chủ Điện Kremlin tuyên bố đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán trực tuyến công khai với người đồng cấp Mỹ ngay trong ngày 19/3 hoặc 23/3.  

Vào tuần trước, quan hệ Nga - Mỹ đã đi xuống mức thấp mới kể từ năm 2014 sau khi ông Biden bày tỏ đồng tình với việc phóng viên của kênh ABC News mô tả ông Putin là "kẻ sát nhân", cùng với việc đe dọa sẽ khiến ông Putin phải trả giá với cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Đáp lại, ông Putin phủ nhận câu chuyện về "kẻ sát nhân", đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đối với ông Biden. Ngoài ra, Moskva đã đáp lại nhận xét của Tổng thống Biden bằng cách triệu hồi đại sứ Nga tại Washington để tham vấn. Động thái từng được thực hiện một lần duy nhất trước đó vào năm 1998, sau vụ Mỹ - Anh ném bom Iraq. 

Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết đã nhận được nhiều thư từ những người Mỹ xin lỗi về những bình luận của Tổng thống và bày tỏ hy vọng cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Căng thẳng mới nhất trong quan hệ Nga - Mỹ diễn ra sau những cáo buộc gần đây của tình báo Mỹ rằng Moskva đã cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Các cơ quan tình báo Mỹ đã đưa ra tuyên bố tương tự vào năm 2016, đồng thời tiến hành điều tra cựu Tổng thống Donald Trump về khả năng thông đồng với Nga. Tuy nhiên, các cáo buộc trên đã bị bác bỏ vào năm 2019, sau khi Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra kết luận điều tra không tìm ra bất kỳ bằng chứng nào về mối quan hệ giữa ông Trump và Nga. 

Sau đó, Washington tiếp tục cáo buộc Moskva cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử thông qua một chiến dịch truyền thông có hệ thống. Theo các điều tra riêng của các công ty công nghệ của Mỹ như Google, Facebook và Twitter, nỗ lực của Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016 đã bị phóng đại quá mức và gần như không gây ra tác động nào. 


Hoàng Trang

Nguồn: baotintuc.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.