Chuyên mục
Lính đánh thuê Ukraine mong Nga giúp đưa ra khỏi Afghanistan

Lính đánh thuê Ukraine mong Nga giúp đưa ra khỏi Afghanistan

Chủ nhật 22/08/2021 08:20 GMT + 7

Nhiều lính đánh thuê Ukraine hiện vẫn đang mắc kẹt tại Afghanistan và có thể Nga là cứu cánh duy nhất giúp họ thoát khỏi vùng đất nóng bỏng này.

Các thành viên của một công ty quân sự tư nhân Ukraine vừa công bố một đoạn video, trong đó nói rõ rằng chính quyền Kiev đã từ chối sơ tán họ khỏi Afghanistan.

Đoạn video được công bố trên mạng xã hội sau khi chính quyền Kiev chính thức thông báo đã hoàn tất việc sơ tán toàn bộ công dân Ukraine và các chuyên gia quân sự khỏi đất nước này.

Hành động trên chỉ ra thực tế là Ukraine đơn giản đã bỏ rơi công dân của mình. Hơn nữa, những binh sĩ Ukraine nói trên còn cho biết họ buộc phải tự giới thiệu mình là "người Nga" để tồn tại.



Một số lính đánh thuê Ukraine vẫn đang bị kẹt lại Afghanistan


Trong đoạn video được công bố, lính đánh thuê Ukraine tố cáo: “Hôm qua Bộ Quốc phòng của chúng tôi thông báo rằng họ đã hoàn thành quá trình sơ tán công dân và mọi thứ đang diễn ra theo trật tự".

"Nhưng thực tế tình hình rất khác. Có ít nhất 4 người trong chúng tôi còn lại ở đây, và không có trợ giúp nào được cung cấp. Mặc dù đã đưa ra yêu cầu giúp đỡ, nhưng không ai nghe thấy chúng tôi".

"Chúng tôi không biết phải làm gì. Chỉ có một lối thoát đó là liên hệ với phía Nga bằng cách đến Đại sứ quán của họ. Chúng tôi cần làm gì đó, nhưng để không bị buộc tội phản quốc, tôi xin tuyên bố trước rằng chúng tôi sẽ phải quay đầu với người Nga".

Cần lưu ý rằng cách đây vài ngày, một máy bay vận tải hạng nặng Il-76 của Ukraine đã hạ cánh xuống sân bay Kabul, bằng chứng là những bức ảnh tương ứng. Tuy nhiên rõ ràng số lượng người di tản khỏi Afghanistan khá lớn, do đó chỉ đơn giản là không đủ chỗ cho lính đánh thuê.

Hơn nữa theo một số thông tin, trên chiếc vận tải cơ, nhiều chỗ trống được dành cho phụ tùng và động cơ trực thăng Mi-17 cũng như Mi-35 mà Ukraine tháo từ các máy bay lên thẳng của Không quân Afghanistan. Sau khi rời đi, chính quyền Ukraine đơn giản là không có ý định cử phi cơ nào khác quay lại đất nước này.

Vào thời điểm hiện tại, các nguồn thạo tin cho biết hiện Đại sứ quán Nga tại Kabul vẫn chưa nhận được yêu cầu nào từ các lính đánh thuê người Ukraine và chưa rõ Moskva sẽ phản ứng ra sao nếu chính thức được đề nghị.


Tùng Dương

Nguồn: datviet.trithuccuocsong.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.