Chuyên mục
Ít nhất 4 nhà thờ Canada bị cháy sau loạt vụ phát hiện mộ tập thể

Ít nhất 4 nhà thờ Canada bị cháy sau loạt vụ phát hiện mộ tập thể

Thứ năm 01/07/2021 12:18 GMT + 7

Thủ tướng Canada Trudeau hôm 30/6 nói phá hủy các địa điểm thờ phụng “không phải là cách”, sau khi các nhà thờ trên khắp Canada bị cháy trong những tuần gần đây.

Ông Justin Trudeau bình luận trong khi cảnh sát Canada đang điều tra các vụ cháy được mô tả là “đáng ngờ”, một số vụ có thể do phóng hỏa.

Các nhà thờ trên khắp Canada, bao gồm nhà thờ Công giáo và Anh giáo, liên tiếp cháy trong 2 tuần vừa qua. Trong đó, 4 nhà thờ Công giáo nhỏ nằm trên vùng đất của người bản địa ở vùng nông thôn phía Nam British Columbia, 1 cơ sở bỏ trống từng là nhà thờ Anh giáo phía Tây Bắc British Columbia.

Hai vụ khác diễn ra tại Alberta, nơi sinh sống của cộng đồng người bản địa Siksika, thuộc nhóm người bản địa Các dân tộc đầu tiên. Một vụ là cố ý châm lửa bất thành tại nhà thờ Anh giáo Siksika và một vụ tại nhà thờ St. Jean Baptiste.

 

Vụ cháy tại một trong các nhà thờ. (Ảnh: The Star)

 

Hàng loạt vụ cháy diễn ra sau khi các ngôi mộ tập thể liên quan đến trường nội trú cho học sinh bản địa được phát hiện gần đây, ở British Columbia và Saskatchewan. Vụ mới nhất diễn ra hôm 30/6, ở nơi từng là trường nội trú công nghiệp St. Eugene, Cranbrook.

Hàng trăm hài cốt, trong đó một số lớn được cho là trẻ em, nằm dưới những ngôi mộ.

 

Ông Perry Bellegarde, lãnh đạo hội đồng Các dân tộc đầu tiên, đang thúc giục điều tra sâu hơn ở tất cả các địa điểm có trường nội trú tương tự. Bày tỏ suy nghĩ về các vụ cháy nhà thờ, ông nói: “Tôi có thể hiểu được sự mệt mỏi, tức giận, tổn thương và nỗi đau. Nhưng đốt cháy mọi thứ không phải là cách của chúng ta. Cách của chúng ta là xây dựng các mối quan hệ và tập hợp lại cùng nhau”.

Thủ hiến Alberta, Jason Kenney gọi các vụ cháy ở đây là “một vụ tấn công vào các giá trị Canada” và “hành vi bạo lực do thù ghét”.

Các vụ cháy nhà thờ còn xảy ra ở khu vực ven biển Canada. Trong đó, cảnh sát Indian Brook đang điều tra một vụ đáng ngờ tại nhà thờ Công giáo La Mã, nằm trong cộng đồng bộ tộc Sipekne’katik. Nhà thờ chỉ cách 8 km từ nơi từng là trường nội trú Shubenacadia Indian, một trong những trường nội trú lớn nhất ở khu vực Atlantic Canada.

Các trường nội trú đầu tiên do nhà thờ vận hành và chính phủ tài trợ ở Canada mở cửa vào những năm 1870. Trường cuối cùng đóng cửa ở Regina năm 1996. Hơn 60% số trường này do nhà thờ Công giáo điều hành.

Ít nhất 150.000 trẻ em từ 3 nhóm người bản địa Canada - Các dân tộc đầu tiên, Inuit và Métis, đã phải xa gia đình và gia nhập hệ thống trường nội trú này, nhiều người không bao giờ trở về. 

Hiện chưa có mối liên hệ chính thức nào giữa các vụ cháy và việc phát hiện những ngôi mộ tập thể. Song cộng đồng bản địa đang thảo luận về việc cắt cử người bảo vệ các nhà thờ.

 

PHƯƠNG ANH

Nguồn: vtc.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.