Chuyên mục
Hà Nội, Việt Nam - địa chỉ mới của tượng đài thi hào Nga Alexander Pushkin

Hà Nội, Việt Nam - địa chỉ mới của tượng đài thi hào Nga Alexander Pushkin

Thứ ba 16/03/2021 17:55 GMT + 7

Sáng 17/3/2021, tại Công viên Hòa bình, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, sẽ diễn ra lễ khánh thành tượng đài thi hào Nga Alexander Sergeievich Pushkin.

 


Như vậy, thủ đô Hà Nội của Việt Nam là địa chỉ mới nhất được bổ sung vào danh sách những quốc gia, những thành phố trên thế giới có tượng đài nhà thơ Nga xuất sắc này.

 


Cổng vào Công viên Hòa bình


Ngoài Liên bang Nga, hiện nay tượng bán thân hoặc toàn thân Alexander Pushkin đã hiện diện tại hơn 40 nước, trong đó có Áo, Bỉ, Đức, Pháp, Mỹ, Ai Cập, E-ti-ô-pi, Mê-hi-cô, Trung Quốc v.v… Tại Hàn Quốc, vào năm 2013, trong nhiệm kỳ ông Konstantin Vnukov làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nga ở nước này, tượng Pushkin đã được đặt tại thủ sô Seul trong dịp Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm chính thức Hàn Quốc.

 


Tượng A. Pushkin tại thủ đô Viên, Áo


Tượng Alexander Pushkin tại Công viên Hòa bình, Hà Nội, bằng đồng, được đúc ở Nga.

Việc dựng tượng thi hào Alexander Pushkin tại thủ đô Hà Nội là một biểu hiện mới của tình hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt-Nga, cho thấy mối quan hệ văn hóa, nhân văn sâu sắc, bền chặt giữa nhân dân hai nước.

 


Tượng đài A. Pushkin tại Quảng trường Pushkin ở Moskva


Alexander Pushkin là một trong số những tác giả Nga được biết đến nhiều nhất ở Việt Nam. Các tác phẩm của Alexander Pushkin, phần lớn là thơ, đã được dịch ra tiếng Việt từ lâu, được xuất bản, tái bản nhiều lần. Một trong số những dịch giả thơ, văn Pushkin nổi tiếng ở Việt Nam là ông Hoàng Thúy Toàn, Ủy viên Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Nga, người đã được Nhà nước LB Nga vinh danh vì có nhiều công lao quảng bá văn hóa Nga ở Việt Nam, xây đắp và củng cố nhịp cầu giao lưu nhân dân hai nước. Một trong những ấn phẩm mới nhất của dịch giả Hoàng Thúy Toàn là cuốn “A. Pushkin. THƠ. Tuyển thơ trữ tình do Thúy Toàn dịch. Tái bản lần thứ nhất”, do Nhà xuất bản Văn học phát hành năm 2014. Cuốn sách này gồm 2 phần: tuyển thơ Pushkin do Thúy Toàn dịch và Thúy Toàn kể chuyện về Pushkin.

 


Ông K. Vnukov (thứ hai từ trái sang, là Đại sứ Nga tại Hàn Quốc) trong lễ khánh thành tượng A. Pushkin ở thủ đô Seul (Hàn Quốc) năm 2013

Ấn phẩm "A. Pushkin. Thơ..." của dịch giả Hoàng Thúy Toàn (xuất bản năm 2014)

 


Sách do NXB "Cầu vồng" (Liên Xô) ấn hành năm 1985


Trong lời nói đầu của một tuyển tập văn xuôi của A. Pushkin do Nhà xuất bản “Pravda” ấn hành tại Moskva năm 1981 và được Nhà xuất bản “Cầu vồng” phát hành bằng tiếng Việt năm 1985, nhà văn Nga Alexander Tvardovskki đánh giá: “Qua đời giữa lúc sức sống và sức sáng tạo đang độ phát triển dồi dào nhất, Pushkin đối với tất cả những học trò và những người kế tục ông – những bậc kiệt xuất của nền văn học vĩ đại do ông đặt nền móng, kể cả với chính Lev Tolstoi – đối với tất cả, dù họ có sống lâu hơn ông bao nhiêu năm tháng đi nữa, thì ông vẫn mãi mãi là người anh cả và là người thông minh nhất. Tất nhiên, ngay cả hiện nay, đối với tất cả chúng ta ông vẫn như thế và thậm chí về mặt nào đó còn hơn thế, vì rằng Pushkin của thời đại chúng ta lớn hơn Pushkin mà các thế hệ đi trước chúng ta đã từng biết”.


ĐỨC HÀ

Nguồn: hoihuunghivietnga.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.