Chuyên mục
Đại tướng Nga giải thích lý do rút quân khỏi Kherson
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Đại tướng Nga giải thích lý do rút quân khỏi Kherson

Thứ năm 10/11/2022 12:45 GMT + 7

Quân đội Nga ở bờ tây sông Dnepr đứng trước nguy cơ bị chia cắt và bao vây nếu không hành động kịp thời, Đại tướng Sergei Surovikin nói.


Ngày 9/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu đã ra lệnh cho các lực lượng Nga rút lui khỏi thành phố Kherson và thiết lập một tuyến phòng thủ mới dọc theo bờ đông sông Dnepr, RT đưa tin.

Quyết định trên được đưa ra sau khi ông Shoigu nghe báo cáo của Đại tướng Sergei Surovikin - Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine về tình hình ở mặt trận phía nam. Tướng Surovikin nhấn mạnh quân đội Nga ở bờ tây sông Dnepr đứng trước nguy cơ bị chia cắt và bao vây nếu không hành động kịp thời.

 

Đại tướng Sergei Surovikin - Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu hôm 9/11. (Ảnh: TASS)


Trong báo cáo gửi Bộ trưởng Shoigu, tướng Surovikin nói quân đội Ukraine phát động nhiều cuộc tấn công vào thành phố Kherson, các cơ sở hạ tầng dân sự như bệnh viện và trường học đều bị ảnh hưởng.

Tướng Surovikin nhấn mạnh: “Cuộc sống của người dân thường xuyên gặp nguy hiểm do pháo kích. Các trung tâm viện trợ nhân đạo và các tuyến đường được dân thường sử dụng để di tản qua bờ đông sông Dnepr cũng đang bị tấn công”.

“Các lực lượng của Nga đã giúp tất cả dân thường di tản khỏi thành phố Kherson để chuyển đến bờ đông sông Dnepr”, ông Surovikin báo cáo với Bộ trưởng Shoigu. Hơn 115.000 người đã rời khỏi thành phố trong những tuần gần đây, ông nói thêm.

 

“Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để đảm bảo người dân được an toàn”, tướng Surovikin nói.

Một vấn đề khác buộc tướng Surovikin đưa ra đề xuất rút quân chính là việc Ukraine liên tục tấn công vào đập thủy điện Kakhovka nằm gần Kherson, tạo rủi ro nghiêm trọng cho cả dân thường lẫn lực lượng Nga ở hữu ngạn sông Dnepr.

Báo cáo của lực lượng Nga ở Ukraine cho biết, đập Kakhovka đã bị hư hại trong các cuộc tấn công của Ukraine. Nếu nó tiếp tục bị tấn công thì một vùng rộng lớn ở hữu ngạn sông Dnepr có thể chìm trong biển nước. Nếu điều này xảy ra, thương vong đối với dân thường và binh sĩ Nga là rất lớn, đồng thời nó cũng khiến lực lượng Nga bị chia cắt với phần còn lại của phòng tuyến.

 


Bản đồ chiến sự ở vùng Kherson cập nhật đến ngày 8/11. (Ảnh: The Times)


Cũng theo tướng Surovikin, ở mặt trận Kherson, quân đội Nga đã nhiều lần đẩy lùi các đợt phản công của Ukraine và phòng tuyến của khu vực này không có nhiều thay đổi kể từ sau khi Moskva sát nhập vùng Donbass vào tháng 9.

Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga cũng thông báo với Bộ trưởng Shoigu về tổn thất của quân đội Ukraine trong các đợt phản công những tháng gần đây. Cụ thể, lực lượng Ukraine mất hơn 12.000 binh sĩ chỉ trong tháng 10, 200 xe tăng và 800 xe bọc thép cũng như 18 máy bay chiến đấu.

Tướng Surovikin nói, tổn thất của Nga “thấp hơn từ bảy đến tám lần” so với Ukraine.

“Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10, chỉ riêng các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kherson đã khiến Kiev thiệt hại hơn 9.500 binh sĩ”, tướng Surovikin cho biết.

 

TRÀ KHÁNH

Nguồn: vtc.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.