Chuyên mục
Crimea củng cố sức mạnh bằng đơn vị dù tinh nhuệ nhất

Crimea củng cố sức mạnh bằng đơn vị dù tinh nhuệ nhất

Chủ nhật 28/03/2021 11:48 GMT + 7

Bán đảo là một trong những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Liên bang Nga: bộ binh, máy bay chiến đấu, hệ thống phòng không hiện đại nhất, tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển đều có mặt tại đây, ngoài ra còn có những tàu chiến của Hạm đội Biển Đen được trang bị tên lửa hành trình Kalibr.

Nhưng giờ đây, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đang chứng minh việc biến Crimea thành một "tàu đổ bộ" không thể chìm, từ đó có thể nhanh chóng tung lực lượng tới khu vực Transcaucasus, Syria, và các điểm nóng khác trên thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cho biết về những thay đổi sắp tới trong cơ cấu của Lực lượng Dù:

"Là một phần của việc tăng cường khả năng chiến đấu, trong năm nay Moskva có kế hoạch hoàn thành việc triển khai trung đoàn đổ bộ đường không thứ ba của Sư đoàn 76 ở Pskov, và vào cuối năm sẽ tổ chức lại lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không số 56 thành Trung đoàn tấn công đổ bộ đường không số 56 có căn cứ thường trực ở Feodosia".

Về lý thuyết, trung đoàn đổ bộ đường không nhỏ hơn lữ đoàn, nhưng điểm mấu chốt trong vấn đề này là việc tái triển khai thường trực từ khu vực Volgograd đến Crimea.

Tại Feodosia, đơn vị sẽ củng cố Tiểu đoàn đổ bộ đường không 171 riêng biệt đã tồn tại của Sư đoàn Dù số 7, được thành lập vào năm 2017. Tiểu đoàn được thành lập từ những người lính hợp đồng, hầu hết là cư dân địa phương của Crimea chiếm 70% quân số.

Đơn vị này được trang bị vũ khí hiện đại, có tính cơ động cao và đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ không chỉ trên bán đảo, mà còn ngoài biên giới. Và bây giờ Trung đoàn 56 mới được cử đến tăng cường. Tại sao vấn đề này lại quan trọng đến vậy?

 


Nga tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ cho bán đảo Crimea thông qua lực lượng đổ bộ đường không


Crimea là một khu vực hoàn toàn đặc biệt đối với Bộ Quốc phòng Nga, ở đây cần phải có lực lượng phản ứng nhanh khi Ukraine vẫn tăng cường lực lượng áp sát bán đảo. Gần đó có Nagorno-Karabakh - nơi mà cuộc xung đột lãnh thổ kéo dài vẫn chưa được giải quyết triệt để. Xa hơn nữa là Syria, với Thổ Nhĩ Kỳ không thân thiện đứng đằng sau những kẻ khủng bố hoạt động chống lại quân đội chính phủ.

Không có gì ngạc nhiên khi Crimea và Bắc Kavkaz nằm trong khu vực trách nhiệm của Sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ số 7. Bản thân các binh chủng tác chiến trên không có thể bao gồm các đại đội xe tăng, lữ đoàn pháo binh, các đại đội tác chiến điện tử và máy bay không người lái... với tính cơ động cực cao, có thể được triển khai bằng máy bay vận tải và tàu đổ bộ.

Sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ số 7 về bản chất là một đơn vị có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu. Được thành lập vào năm 1948, họ đã chiến đấu ở Afghanistan, thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Abkhazia và tham gia vào cả hai chiến dịch Chechnya.

Năm 2005, Quân đội Nga chia Lực lượng Dù thành ba thành phần: đường không, tấn công đường không và miền núi. Việc lựa chọn này bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm khó khăn khi tiến hành các cuộc chiến ở vùng núi Afghanistan và Caucasian.

Sư đoàn 7 Nhảy Dù là sư đoàn miền núi. Những yêu cầu khắt khe nhất về điều kiện vật chất được đặt ra cho các quân nhân, đó là phải đảm bảo khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu ở địa hình hiểm trở và thời tiết xấu. Do vậy những người lính dù nhận được vũ khí và thiết bị tốt nhất.

Do được đào tạo chất lượng cao, đơn vị trên có lẽ là sư đoàn sẵn sàng chiến đấu nhất trong Lực lượng Dù Nga, do đó địa bàn có nhiều vấn đề nhất nằm trong khu vực chịu trách nhiệm của họ: Crimea và Bắc Kavkaz.

Năm 2019, lính dù đã tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn trên bán đảo, trong đó 40 máy bay Il-76 tham gia cùng một lúc. Việc hạ cánh được thực hiện đồng thời theo hai luồng song song, mỗi luồng 20 chiếc với độ cao tối thiểu từ 600 đến 900 mét.

Vào tháng 3 năm 2021, một cuộc tập trận đường không khác đã được tổ chức ở phía Đông Bắc của Crimea, trong đó huy động các máy bay cường kích và trực thăng, 7 máy bay vận tải Il-76, 500 đơn vị quân sự và thiết bị đặc biệt, cũng như 2.000 quân nhân tham gia.

Không nghi ngờ gì nữa, việc tái triển khai thường trực Trung đoàn đổ bộ đường không 56 đến Feodosia sẽ làm tăng khả năng chiến đấu của Sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ số 7 của Lực lượng Dù.


Tùng Dương

Nguồn: datviet.trithuccuocsong.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.