Chuyên mục
'Vụ nổ xảy ra ngay dưới chân tôi'
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

'Vụ nổ xảy ra ngay dưới chân tôi'

Thứ ba 18/08/2015 14:12 GMT + 7
“Tôi không ngờ vụ nổ xảy ra ngay dưới chân mình. Tóc tôi bị thổi tung trong khi mặt và gáy bỏng rát", chị Minh Hoàng chia sẻ với Zing.vn về vụ đánh bom ở Bangkok.

Chia sẻ với Zing.vn, chị Minh Hoàng, Việt Kiều tại Thái Lan cho biết, khi vụ nổ xảy ra, chị đứng trên cầu bộ hành, khấn Phật ở đền Erawan gần đó và xem các vũ công biểu diễn. “Bất ngờ tiếng nổ lớn dưới chân cầu vang lên, đèn điện phụt tắt. Tóc tôi bị thổi tung trong khi mặt và gáy bỏng rát”, chị Hoàng kể.


Sau đó, nhiều người bắt đầu bỏ chạy, một số người cố nán lại để xem chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay lập tức, bảo vệ các tòa nhà gần đó chạy ra để hướng dẫn mọi người vào khu vực an toàn kèm thông báo “có bom”.

“Tôi không ngờ vụ nổ xảy ra ngay dưới chân mình”, chị thuật lại, giọng chưa hết hoảng hốt.


Khu vực xảy ra vụ đánh bom do độc giả Quỳnh Trang chia sẻ với Zing.vn.

Đi xe buýt qua khu vực xảy ra vụ đánh bom ngay sau tiếng nổ, chị Quách Thị Quỳnh Trang không tránh khỏi cảm giác đau đớn bởi đây là một trong những địa điểm đông đúc, nổi tiếng ở Bangkok. Chị hay gặp khách hàng xung quanh khu vực Central World, Platinum. Nơi đây rất tấp nập, bình yên và vui vẻ suốt 24 giờ mỗi ngày. 

Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh hỗn loạn, đường phố loang lổ máu... chị rất hoang mang.

"Cả người dân Thái lẫn người nước ngoài đều có thói quen đi qua Tượng Phật Bốn Mặt, Thần Voi để cầu an lành và thành công. Thế nhưng, tối qua, khu vực này có nhiều xác người. Hình ảnh đó là nỗi đau ngoài sức tưởng tượng của những người chứng kiến", Trang chia sẻ.

Theo chị, cảnh sát Thái Lan đã phong tỏa mọi tuyến đường gần khu vực vụ nổ xảy ra. Họ cũng kiểm tra rất kỹ các phương tiện tình nghi để tìm kiếm bằng chứng về vụ tấn công. “Người Thái Lan rất kính trọng nơi thờ Phật nên không ai đặt bom ngay trước đền thờ nổi tiếng ở Bangkok”, chị Trang nhìn nhận.


Lửa cháy ngay sau tiếng nổ. Lúc này, nhiều người vẫn chưa biết đây là vụ đánh bom. Ảnh: Độc giả Quỳnh Trang cung cấp.

Anh Tô Hưng Hữu (34 tuổi) một người Việt làm việc ở Bangkok cho biết, tối 17/8, anh đang trên ôtô trở về nhà sau ngày làm việc. Ngay sau tiếng nổ, anh nhận được thông báo qua đài phát thanh về sự cố tại đền Erawan. Tiếp đó trên mạng xã hội đăng tải và lan truyền rất nhiều hình ảnh, tin tức.

Theo anh Hữu, chính phủ Thái Lan đã ra thông báo yêu cầu mọi người ngừng chia sẻ thông tin về vụ việc và chọn lọc tin tức, chỉ nghe tuyên bố từ nhà chức trách, tránh tình trạng bão thông tin để gây hỗn loạn và bên thứ ba sẽ đạt được mục đích.

Trên truyền hình Thái, cảnh sát trưởng quốc gia Somyot Pumpanmuang trấn an rằng lực lượng an ninh sẽ tuyệt đối bảo vệ an ninh cho người dân, khuyên mọi người nên ở nhà vì quan ngại sẽ có những vụ nổ khác tiếp diễn. Ngay sáng nay an ninh đã được lập lại, anh và các đồng nghiệp cùng công ty vẫn đi làm bình thường.  

Hiện tượng kẹt xe nghiêm trọng ở thủ đô đã giảm đáng kể sau vụ đánh bom. Ngay trong đêm 17/8, Sở Giáo dục Bangkok đã thông báo tất cả 438 trường học trong phạm vi thủ đô tạm ngưng hoạt động. Đường phố không nhộn nhịp như những ngày thường, xe tập trung đông ở các khu đường vốn không thường xuyên xảy ra hiện tượng ùn tắc. Siam Paragon và Central World, hai khu mua sắm lớn của Thái Lan gần hiện trường vụ nổ bom, vẫn mở cửa trong ngày 18/8.

“Từ hôm qua tới giờ bạn bè tôi ở Việt Nam gọi sang rất nhiều để hỏi về tình hình an ninh Thái Lan. Tôi mong các bạn yên tâm bởi an ninh đã được thắt chặt, chúng tôi vẫn đi làm bình thường như mọi ngày” – anh Hữu chia sẻ.

Vụ đánh bom đêm 17/8 không chỉ khiến du khách mà ngay cả người dân Thái Lan vô cùng lo lắng. Đây là vụ nổ bom đẫm máu nhất từ sau khi đảo chính xảy ra vào năm 2014, và cũng là lần thứ 3 trong năm 2015 (vụ việc lần đầu xảy ra ngày 1/2 tại trạm tàu điện BTS Siam khiến một người bị thương. Lần tấn công thứ 2 xảy ra vào ngày 7/3 trước cổng Tòa án hình sự ở đường Ratchadaphisek nhưng không gây thương vong).

“Nhiều đồng nghiệp của tôi đồng tình rằng sự việc lần này là một âm mưu đã lên kế hoạch từ trước, nhắm vào đối tượng là du khách người nước ngoài. Qua báo chí, chính phủ đã khẳng định thiết bị nổ có thể do một nhóm chuyên nghiệp tự làm, không giống với những vũ khí của phe ly khai miền nam hay sử dụng”, anh nói.

Anh Hữu cho biết nhà chức trách chỉ phong tỏa các đoạn đường xung quanh đền Erawan và giao lộ Ratchaprasong để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, họ cũng công bố danh sách 10 khu vực trong diện rủi ro cao. Đây vốn là những con đường nhộn nhịp người qua lại của Bangkok. Do vậy, từ sáng 18/8, người dân chủ yếu sử dụng các phương tiện công cộng như tàu điện trên không hoặc tàu điện ngầm để đi lại trong thành phố.

Sáng 18/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã liên hệ trực tiếp được với tổng cộng 12 bệnh viện có điều trị người bị thương trong vụ nổ bom tối 17/8 gần đền Erawan, quận Pathum Wan, Bangkok.

Trao đổi qua điện thoại với Zing.vn, ông Nguyễn Tất Thành, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan cho biết, chưa có thông tin về người Việt thiệt mạng trong các vụ nổ tại Thái Lan. "Khi công dân Việt Nam bị nạn có thể liên hệ với Đại sứ quán để kịp thời được hỗ trợ, bảo vệ. Các số điện thoại nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để người dân có thể liên hệ là 0066-2-251-7202 hoặc 0066-2-251-5838", ông Thành cho biết. 

Công Khanh - Hồng Duy - Cảnh Toàn
Nguồn: news.zing.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.