Chuyên mục
Nga đối mặt với cuộc khủng hoảng mới
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga đối mặt với cuộc khủng hoảng mới

Thứ tư 27/06/2012 10:30 GMT + 7
Nguyên bộ trưởng bộ Tài chính Alexei Kudrin tuyên bố: Nga đang ở giai đoạn đầu của một cuộc khủng hoảng trầm trọng kiểu mới.


Cựu bộ trưởng tài chính Nga ông Kudrin.

"Tôi cho rằng chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một cuộc khủng hoảng thực sự và vô cùng nghiêm trọng. Trong số những nguyên nhân gây ra tình trạng này, ngoài những yếu tố trước đây, còn có vấn đề nợ. Vấn đề Hy Lạp chưa giải quyết xong và chính xác hơn là đã không còn có thể giải quyết được nữa. Tôi cho rằng việc Hy Lạp ra khỏi khu vực đồng euro là gần như không thể tránh khỏi, - ông Kudrin cho biết. – Tình trạng này sẽ kéo dài trong khoảng từ 6 tháng đến một năm. Cũng có thể nhanh hơn. Người ta đang cố gắng co kéo, cố gắng làm một cái gì đó, nhưng điều này gần như là tất yếu... Trên thực tế, thứ đem ra đặt cược bây giờ sẽ là vấn đề duy trì đồng euro. Kịch bản này không chỉ có thể xảy ra, mà tôi, với tư cách là một nhà kinh tế, cho rằng, rất có thể nó sẽ là kịch bản chính".

"Một nửa trong số những người phát biểu tại Diễn đàn đều cho rằng: tất nhiên, đây có thể là kịch bản chính, nếu Liên minh châu Âu không có bất cứ biện pháp mạnh nào để đối phó. Có thể, đến cuối năm nay kế hoạch đối phó này sẽ được hoàn tất. Nhưng khi đó thì đã muộn. Lẽ ra, nó phải được hoàn tất từ nửa năm về trước", - ông Kudrin tuyên bố.

Sau đó ông chuyển sang chỉ trích chính quyền Nga. "Chính phủ hiện nay đưa ra các quyết định mà không nhận thức được kịch bản này là có thực và không chuẩn bị đối phó với nó. Vì vậy chúng tôi đã có tranh luận đôi chút với ông Shuvalov (phó thủ tướng thứ nhất) về việc có cần tăng kinh phí cho hiện đại hóa hay không. Với kịch bản này thì sẽ không thể có thu nhập từ việc đó. Trái lại, chúng ta sẽ không đủ sức đáp ứng các khoản chi phí định tăng, rồi sẽ phải ngay lập tức cắt giảm mọi thứ như cũ, và lại còn phải chật vật mới duy trì được các chi phí xã hội cơ bản".

Với quan điểm nghiệt ngã này, ông Kudrin đã không tìm được đồng minh. "Diễn đàn diễn ra khá yên ả, - ông nói tại cuộc họp báo. - Đã có một cuộc thảo luận nghiêm túc về những vấn đề quốc tế then chốt. Trong khi tình hình kinh tế thế giới xấu hơn chúng ta tưởng rất nhiều", - hãng thông tấn ITAR-TASS trích lời cựu bộ trưởng.

Người kế nhiệm ông Kudrin trấn an: sự suy giảm của đồng rúp không đến mức nguy cấp. 

Bộ trưởng bộ Tài chính Nga Anton Siluanov - người thay ông Kudrin nắm giữ chức vụ này sau khi ông miễn nhiệm, lại không cho rằng tình trạng mất giá của đồng rúp là nguy cấp: "Trước kia còn mất giá mạnh hơn", - ông nói với báo giới. Theo lời ông, "nguyên nhân của tình trạng bất ổn định này là do giá dầu thay đổi".

Theo ý kiến của ông Siluanov, "ngân hàng Trung ương không can thiệp nhiều vào kết quả đấu giá". "Ngân hàng Trung ương sẽ can thiệp khi rổ tiền tệ tăng gần đến mức kịch trần - 38,15 rúp 1 đô la", - hãng thông tấn "Interfax" trích lời bộ trưởng.

Ông Siluanov cho rằng, hiện nay "mức độ can thiệp của ngân hàng Trung ương là tối thiểu". Lý do của việc làm này qua lời giải thích của người đứng đầu bộ Tài chính là thỏa thuận "nếu rổ tiền tệ tăng gần đến ngưỡng kịch trần thì ngân hàng mới tham gia tích cực hơn. Còn bây giờ tất cả vẫn nằm trong khuôn khổ của hành lang tỷ giá".

Người đứng đầu ngân hàng thương mại VTB Andrei Kostin cũng không cho rằng đồng rúp sẽ suy giảm mạnh. "Ngân hàng trung ương đủ khả năng để duy trì tỷ giá đồng rúp trong khuôn khổ hành lang", - ông tuyên bố.

Ông Kudrin tiên đoán GDP sẽ suy giảm

Ông Kudrin tiên đoán nền kinh tế Nga trong năm 2013 sẽ giảm tổng sản phẩm quốc nội GDP xuống 3 - 4%. Nếu vượt quá ngưỡng này thì đã có thể khẳng định về một cuộc khủng hoảng.

"Có nhiều khả năng là điều này sẽ xảy ra vào năm tới" - ông nói khi trả lời câu hỏi của các phóng viên tại Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg. Tuy nhiên, cựu bộ trưởng tin tưởng rằng đối với sự phát triển mang tính chất chu kỳ của nền kinh tế thì sự suy giảm này là "điều không thể tránh khỏi, và không cần phải đấu tranh với nó, bởi vì không bao giờ và không tiền bạc nào có thể ngăn chặn được nó".

Cuộc khủng hoảng thực sự sẽ bắt đầu khi chỉ số GDP giảm 3 - 4%, - ông nói. Ví dụ, trong cuộc khủng hoảng trước mức giảm đó là 7,9%.

Cựu bộ trưởng cũng cho rằng, chính phủ cần phải có chương trình, kịch bản làm việc nếu giá dầu ở mức 60 đô la một thùng trong vòng vài năm liền. "Đó là những gì mà tôi thiết nghĩ chúng ta cần phải có", - ông nói.

Theo quan điểm của ông, nói chung, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng sắp tới "không nên làm gì hết, tức là không nên tăng chi phí, nhưng cũng không nên cắt giảm các chương trình đã được hoạch định, đã đi vào hoạt động". "Tất cả những gì đã định làm thì cần phải làm: không nên chọc giận các ngành và những ai đang trông mong vào những khoản tiền này. Nhưng cần phải xem lại những chương trình định tái vận hành, bởi vì trong bối cảnh giá dầu giảm, thì ngay cả mức chi tiêu này cũng rất khó có thể duy trì", - hãng thông tấn ITAR-TASS trích lời ông Kudrin.

Phan Anh
Nguồn: hoidoanhnghiep.ru
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.