Chuyên mục
Nga có vai trò quan trọng trong giải quyết khủng hoảng Ukraine
BÌNH LUẬN
Mỹ và EU đấu với NGA chỉ có lợi cho Trung Quốc phát triển.

Nga có vai trò quan trọng trong giải quyết khủng hoảng Ukraine

Thứ hai 04/08/2014 09:26 GMT + 7
Theo hãng tin Itar-Tass, ngày 3/8, trong buổi trả lời phỏng vấn tờ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) của Đức, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nhấn mạnh, “cuộc khủng hoảng Ukraine không thể được giải quyết nếu thiếu sự hỗ trợ của Nga và chính sách của Nga không nên được kiểm soát bằng cảm xúc”. Trước đó, ngày 2/8, trong bài phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin cho rằng cần khôi phục lại sự tin cậy vốn có giữa Ukraine và Nga.

FAS dẫn lời Ngoại trưởng Đức khẳng định, “sẽ rất khó để có thể giải quyết cuộc xung đột chính trị ở Ukraine nếu không có sự hỗ trợ và các chính sách của Moskva. Tức giận và phẫn nộ không thể và không nên đóng một vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại”. Ông Frank-Walter Steinmeier còn nêu rõ, niềm tin giữa Nga và phương Tây đang trong giai đoạn suy yếu trầm trọng.

Đánh giá về những biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) chống lại Nga, vị Ngoại trưởng cho biết, các nước EU có lịch sử khác nhau trong quan hệ hợp tác với Nga, do đó, họ sẽ có cách hành xử với Moskva theo những cách khác nhau, tuy nhiên, gánh nặng các biện pháp trừng phạt này sẽ được chia đều cho cho các quốc gia châu Âu. “Moskva sẽ có những biện pháp trả đũa”, vì vậy, “sẽ không có gì ngạc nhiên khi các biện pháp trừng phạt có thể có một mức giá”.

Còn Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sĩ Johann N. Schneider Ammann, trong bài trả lời phỏng vấn báo Schweiz am Sonntag hôm 3/8, thì cho rằng, các lệnh trừng phạt mù quáng của EU nhằm vào Nga sẽ làm suy yếu vai trò của Thụy Sĩ như một nước trung gian trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Vị Ngoại trưởng nhấn mạnh: “Vai trò của Thụy Sĩ sẽ bị suy yếu nếu chúng ta nhân đôi các lệnh trừng phạt của EU”.

Ông Johann N. Schneider Ammann cũng bày tỏ lo ngại về các biện pháp trừng phạt (có thể có) của Thụy Sĩ nhằm vào Nga sẽ gây ra “hiệu ứng domino”, khi đó, không chỉ các công ty của Nga, mà các công ty của Thụy Sĩ cũng sẽ bị rơi vào “hoàn cảnh khó khăn”. Ngoại trưởng Thụy Sĩ nhấn mạnh: “Điều này sẽ gây tác động tiêu cực tới nền kinh tế của chúng tôi”.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng, khủng hoảng tại Ukraine không thể được giải quyết nếu thiếu sự hỗ trợ của Nga. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pavel Klimkin thì đưa ra đánh giá về nguyên nhân gây căng thẳng giữa 2 nước Nga – Ukraine hiện nay chính là vấn đề thiếu niềm tin giữa 2 nước láng giềng đối với đối tác thân cận. Khôi phục lại niềm tin như trước kia phải là nhiệm vụ của cả hai bên và phải dựa trên cơ sở việc làm thực tế. Ông Klimkin ủng hộ hợp tác hiệu quả với Nga và cho rằng đường lối hội nhập châu Âu của Kiev không loại trừ quan hệ hợp tác với Moskva. Ông tin tưởng ý chí chính trị sẽ chiến thắng để hai nước tiếp tục đi theo con đường đó.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tái khẳng định chỉ có thể giải quyết xung đột tại Ukraine bằng con đường hòa bình và ngoại giao. Theo định hướng đó, trong những tháng vừa qua, Moskva đã cùng với nhiều nước đối tác khác tiến hành các bước đi kiên trì và có trách nhiệm. Bên cạnh đó, phái viên Nga tại EU ngày 1/8 tuyên bố các biện pháp trừng phạt của phương Tây vào Nga sẽ không giúp đạt được mục đích chính - giảm căng thẳng tại Ukraine và giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị của nước này.

Ngoài ra, nhiều nước châu Âu cũng sẽ bị ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt này. Một số nước EU đã thừa nhận rằng, việc Mỹ và EU đồng loạt áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moskva liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ gây thiệt hại lớn cho họ. Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/8 ra tuyên bố cáo buộc lãnh đạo các nước EU trong một cuộc họp gần đây đã “lặng lẽ” chấp thuận dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu cho Ukraine các thiết bị có thể sử dụng để đàn áp trong nước.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, hành động này đã phá hỏng chuẩn mực chung và trái với quy định kiểm soát nhập khẩu công nghệ và thiết bị quân sự vào Ukraine, đã được EC ban hành vào 8/2/2008, cụ thể là quy định “không được cung cấp hay khuyến khích sử dụng thiết bị quân sự ở những nước đang có xung đột để tránh làm tình trạng bạo lực thêm xấu đi”.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, EU áp dụng “tiêu chuẩn kép” khi lẳng lặng rút lại lệnh cấm cung cấp công nghệ và thiết bị quân sự cho Ukraine, đồng thời kêu gọi liên minh này không để bị Mỹ “kích động” về những diễn biến tại miền Đông Ukraine. Hiện, các quan chức của EU vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về cáo buộc trên của giới chức Nga.

Thư ký Báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby ngày 2/8 cho biết, Mỹ dự định cung cấp 19 triệu USD để hỗ trợ cho hoạt động quân sự của chính quyền Ukraine nhằm vào các tay súng miền Đông nước này. Ngay sau động thái này, quân đội Chính phủ Ukraine đã đẩy mạnh các cuộc tấn công, thắt chặt vòng vây các cứ điểm trọng yếu của lực lượng ly khai ở miền Đông là thành phố Lugansk và Donetsk. Quân đội Ukraine đã chiếm được Krasnogorovka và Staromikhailovka, hai thị trấn tiếp giáp với Donetsk. Tại đây, quân đội Ukraine thiết lập các chốt an ninh tạm thời để kiểm tra tất cả những xe chở người tị nạn ra khỏi vùng giao tranh, cũng như những xe chở lương thực, thực phẩm cứu trợ vào khu vực này.

Trong khi đó, Đài Tiếng nói nước Nga dẫn lời ông Sergey Kravchenko, người đứng đầu cơ quan hành chính thành phố Lugansk, ngày 2/8 cho biết, tình hình tại thành phố này rất nghiêm trọng và đang đứng trên bờ vực thảm họa nhân đạo. Lugansk đang bị phong tỏa và cô lập hoàn toàn. Hiện nay, ở Lugansk không có điện, nước, điện thoại và Internet, không có xăng, dầu diesel và khí đốt


Hà Khổng
Nguồn: cand.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.