Chuyên mục
Hun Sen biết ơn Việt Nam

Hun Sen biết ơn Việt Nam

Thứ năm 08/01/2026 05:15 GMT + 7
Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen tuyên bố, Campuchia mãi mãi biết ơn những hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ thuộc Mặt trận Đoàn kết cứu quốc Campuchia, cũng như sự giúp đỡ và hỗ trợ to lớn của các lực lượng quân tình nguyện Việt Nam trong việc lật đổ chế độ tàn bạo Pol Pot.

© Dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga

 

Về tình hình khu vực, ông Hun Sen gửi lời cảm ơn tới các quốc gia thân thiện và cộng đồng quốc tế về sự hỗ trợ tích cực trong việc tìm kiếm giải pháp nhằm khôi phục hòa bình cho Campuchia và Thái Lan và nêu rõ, Campuchia không nhượng bộ bất kỳ điều gì về chủ quyền nhưng vẫn giữ vững cam kết tiếp tục con đường hướng tới một nền hòa bình công bằng, bền vững.


Campuchia biết ơn Việt Nam


Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Chiến thắng 7/1 (1979-2026), ngày 7/1, Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen đã gửi thông điệp đặc biệt tới chư tăng và nhân dân Campuchia, nhấn mạnh đây là dấu mốc lịch sử gắn với việc lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước - độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.


Trong thông điệp, ông Hun Sen nhắc lại những tội ác mà chế độ Pol Pot gây ra trong 3 năm, 8 tháng, 20 ngày, kể từ khi lên nắm quyền ngày 17/4/1975.


Ông nói: “Chúng ta không thể quên đại thảm kịch của nhân dân do chế độ diệt chủng Pol Pot gây ra. Nhân dân Campuchia mất hết quyền tự do, bị ép buộc lao động như súc vật, bị tra tấn và giết hại, trong khi cấu trúc xã hội quốc gia bị phá hủy… đẩy cả dân tộc đến bờ vực diệt vong”.


Ông Hun Sen nêu rõ, trong hoàn cảnh đó, Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia được thành lập ngày 2/12/1978 và đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng đất nước, tiến tới thắng lợi ngày 7/1/1979. Từ nền tảng này, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia ra đời, là nhà nước của nhân dân và vì nhân dân.


Chủ tịch CPP nhấn mạnh Campuchia luôn khắc ghi sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ thuộc Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia, đồng thời bày tỏ biết ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ to lớn của các lực lượng quân tình nguyện Việt Nam trong việc lật đổ chế độ tàn bạo Pol Pot.


“Chúng ta mãi khắc ghi những hy sinh cao cả của những người anh hùng Mặt trận và sự hỗ trợ to lớn của quân tình nguyện Việt Nam trong việc lật đổ chế độ tàn bạo này”, ông nói.

Theo ông Hun Sen, sau Chiến thắng 7/1, nhân dân Campuchia đã đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ thành quả hồi sinh, từng bước khôi phục và tái thiết đất nước, đạt những thành tựu đáng tự hào và tiếp tục đi theo con đường hòa bình, dân chủ và phát triển.


Ông cho biết Campuchia đã chấm dứt tình trạng chiến tranh kéo dài, đất nước hoàn toàn hòa bình, nền dân chủ ngày càng bám rễ vững chắc trong xã hội, kinh tế tăng trưởng nhanh và đời sống nhân dân không ngừng cải thiện, đồng thời khẳng định những thay đổi này có được nhờ sự lãnh đạo của CPP, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.


Không nhượng bộ lãnh thổ


Trong thông điệp đầu năm 2026, ông Hun Sen cho biết năm 2025, dù gặp một số khó khăn và thách thức, Campuchia vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trong việc triển khai Chương trình hành động và Chiến lược Ngũ giác giai đoạn 1 của Chính phủ Hoàng gia do Thủ tướng Samdech Thipadei Hun Manet đứng đầu.


Ông bày tỏ tin tưởng năm 2026, năm thứ ba thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ VII, Campuchia sẽ tiếp tục đạt thêm nhiều thành tựu mới, với cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ nhân dân và toàn vẹn lãnh thổ.


Liên quan tình hình khu vực, Chủ tịch Thượng viện Campuchia gửi lời cảm ơn tới các quốc gia thân thiện và cộng đồng quốc tế vì đã hỗ trợ tích cực trong việc tìm kiếm giải pháp nhằm khôi phục hòa bình cho Campuchia và Thái Lan, cũng như hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực.


Samdech Techo Hun Sen khẳng định: “Campuchia không nhượng bộ bất kỳ điều gì về chủ quyền và vẫn giữ vững cam kết tiếp tục con đường hướng tới một nền hòa bình công bằng, bền vững”.

Không một thế lực phản động nào có thể phủ nhận


Dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Chiến thắng 7/1 năm nay, Vương quốc Campuchia không tổ chức lễ míttinh trọng thể như thông lệ hằng năm do đang trong quá trình thực hiện lệnh ngừng bắn với Thái Lan sau cuộc xung đột biên giới xảy ra vào tháng trước. Tuy vậy, trong bài xã luận đăng ngày 7/1, Thông tấn xã Campuchia (AKP) cho rằng ngày này vẫn mang ý nghĩa “tái sinh” của nhân dân Campuchia, là ngày lịch sử không thể nào quên, gắn với những thống khổ mà người dân đã trải qua trong 3 năm, 8 tháng, 20 ngày dưới chế độ diệt chủng.


Cùng thời điểm, nhiều cơ quan truyền thông Campuchia như DAP News, Koh Santepheap đăng các bài viết về Ngày 7/1, nhấn mạnh đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử của nhân dân Campuchia, trong đó có sự đóng góp và giúp đỡ quan trọng của Quân tình nguyện Việt Nam - yếu tố được đánh giá là nền tảng quan trọng cho hòa bình, ổn định và phát triển của Campuchia hiện nay. Các bài viết cũng đề cập mối quan hệ láng giềng tốt đẹp Việt Nam - Campuchia trong gần nửa thế kỷ qua, tiếp tục được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực.


Đáng chú ý, báo Koh Santepheap đăng bài bình luận của học giả Uch Leang, quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á - Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ quốc tế (Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia), đồng thời là Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam.

Tác giả cho rằng tình hữu nghị Campuchia - Việt Nam là biểu tượng của tinh thần đoàn kết quốc tế và sự gắn bó giữa hai quốc gia láng giềng, được xây dựng trên nền tảng lịch sử lâu dài và sự kề vai sát cánh trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của hai dân tộc.


Theo học giả Uch Leang, ngày 7/1/1979, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia và với sự hỗ trợ của Quân tình nguyện Việt Nam, các lực lượng yêu nước đã tiến vào giải phóng Phnom Penh, lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Ông viết rằng chiến thắng này đã kịp thời cứu sống hơn 5 triệu người dân Campuchia khỏi chế độ Khmer Đỏ, lực lượng đã sát hại hơn 3 triệu người vô tội trong giai đoạn 1975-1979.

Học giả Uch Leang nhấn mạnh: “Nếu không có chiến thắng Ngày 7/1, Campuchia sẽ không có ngày hôm nay. Đây là chân lý lịch sử, không một thế lực phản động nào có thể phủ nhận.” Tác giả nhận định sự kiện này đã chấm dứt thời kỳ đen tối nhất, mở ra kỷ nguyên mới, đồng thời để lại bài học về tinh thần đoàn kết và tương trợ giữa nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam cho các thế hệ sau.


Trong bài viết với tiêu đề “Campuchia - Việt Nam: 47 năm hợp tác - từ chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot đến hòa bình, ổn định và phát triển”, DAP News cho rằng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia hiện tiếp tục được củng cố trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, giáo dục; hai nước tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác thương mại, đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển bền vững.


Theo DAP News, thông qua các chuyến thăm cấp cao, hai bên tái khẳng định phương hướng tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, xây dựng cơ chế hợp tác cụ thể, tăng cường tin cậy lẫn nhau và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước.

Nguồn: kevesko.vn
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.