Chuyên mục
Đại sứ Phạm Xuân Sơn thuyết trình về văn hóa tại trường Đại học tổng hợp xã hội và công đoàn Xanh - Petecbua
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn thuyết trình về văn hóa tại trường Đại học tổng hợp xã hội và công đoàn Xanh - Petecbua

Thứ sáu 18/01/2013 12:34 GMT + 7
Ngày 14/01/2013 vừa qua, Đại sứ nước ta Phạm Xuân Sơn đã có buổi thuyết trình “Văn hóa Việt Nam và mối quan hệ văn hóa giữa Việt Nam và LB Nga” tại trường Đại học tổng hợp xã hội và công đoàn Xanh-Petecbua với sự tham dự của hơn 100 sinh viên, nghiên cứu sinh, giáo viên và những người nghiên cứu văn hóa...

Đây là hoạt động thường niên nằm trong khuôn khổ chương trình  thúc đẩy mối quan hệ văn hóa giữa các quốc gia “ngoại giao văn hóa” được thực hiện từ năm 2007 theo đề xuất của Bộ Ngoại giao LB Nga.

Giới thiệu vị khách mời đặc biệt của buổi diễn thuyết, Phó hiệu trưởng thứ nhất trường Đại học xã hội và công đoàn, bà L.A. Paseshnikova nhấn mạnh rằng: “...một trong những công việc của Đại sứ và Đại sứ quán đó là các hoạt động phát triển bền vững mối quan hệ giữa hai nước chúng ta, trong đó có lĩnh vực văn hóa và giáo dục, và đây chính là điểm mạnh của ngài Đại sứ vì là chuyên môn chính của ông suốt những năm qua”.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn sinh ngày 10/10/1956 tại Hà Tĩnh, tốt nghiệp Khoa luật và quan hệ quốc tế trường Đại học tổng hợp quốc gia Kiev mang tên Taras Shevchenko. Năm 1986 ông qua lại làm nghiên cứu sinh tại đây và bảo vệ thành công luận án tiến sỹ với đề tài “Vai trò của Đảng cộng sản và Đảng viên trong việc hình hành và phát triển khung pháp lý cho quan hệ quốc tế theo hình thức mới”.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn đã từng đảm nhận các vị trí khác nhau trong Ban đối ngoại Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Năm 1997 ông được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại cộng hòa Bulgaria và kiêm nhiệm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 15/06/2011 ông trở thành Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại LB Nga.

Đại sứ khẳng định giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam và LB Nga. “Từ nhiều thập kỷ, Liên Xô trước kia cũng như LB Nga ngày nay đã đào tạo cho Việt Nam hơn 50.000 lưu học sinh, nhiều nghìn người trở thành tiến sỹ và tiến sỹ khoa học trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, khoa học và kỹ thuật. Nhiều người trong số họ đảm nhận những vị trí cao nhất của đất nước. Vì vậy, phần lớn các nhà lãnh đạo Việt Nam trong những thập kỷ gần đây – những người tốt nghiệp tại các trường đại học Liên Xô, LB Nga, nhiều người trong số họ nói tiếng Nga rất tốt”.

Hiện nay, Việt Nam cũng là một trong những nước có lượng lưu học sinh đông nhất tại Nga. Theo ngài Đại sứ, Việt Nam luôn đánh giá rất cao nền tảng khoa học và chuyên môn đào tạo của các trường đại học Nga. Hiện nay mỗi năm Việt Nam cử đi hơn 500 người sang học các ngành kỹ thuật, xã hội, văn hóa... tại các trường của Nga.

Đại sứ nói về những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam diễn ra vào năm 2010, về sự thành công của những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga năm 2011 với sự tham gia của các nghệ sĩ, nhà văn hóa và những người làm nghệ thuật nổi tiếng của Việt Nam.

Ông cũng nhận thấy rằng cần phải tăng cường phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia “... đó là một tình bạn – trường tồn với thời gian!” - ông nhấn mạnh. Cá nhân ông luôn cảm nhận Nga là một đất nước tuyệt vời với một nền văn hóa đẹp và cổ kính, người Nga đôn hậu và vị tha... 

Đại sứ trả lời các câu hỏi của sinh viên và nghiên cứu sinh về những điểm tương đồng trong tâm lý của hai dân tộc Nga và Việt Nam, về các vấn đề giáo dục đại học Việt Nam, văn hóa Việt Nam, phản ứng của Việt Nam trước những thách thức của toàn cầu hóa. Hồi đáp câu hỏi về những bí quyết biến Việt Nam thành một trong những nước có quyền lực hàng đầu tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Đại sứ một lần nữa nhấn mạnh rằng chìa khóa, bí quyết đó chính là nhà nước Việt Nam đã và đang phát triển thành công các chương trình giáo dục và văn hóa, hợp tác chặt chẽ với Nga, nâng tầm quan hệ hai nước từ năm 2000 đến nay, và mở rộng hợp tác song phương, đa phương với các quốc gia vì sự phát triển và tôn trọng lẫn nhau.

Một vài hình ảnh tại buổi diễn thuyết: 


Hiệu phó thứ nhất bà L.A.Paseshnikova giới thiệu  vị khách mời của buổi thuyết trình


Đại sứ Phạm Xuân Sơn đang say xưa nói về văn hóa Việt Nam




 Ngài Phạm Xuân Sơn tại thư viện khoa học  mang tên Gagarin


Sinh viên chụp hình lưu niệm với vị khách mời đặc biệt này. 


Sinh viên vỗ tay tán thưởng sau những câu trả lời của Đại sứ
Nguồn: hoidoanhnghiep.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.