Chuyên mục
Thị trưởng Hiroshima kêu gọi công nhận vụ ném bom nguyên tử là một sai lầm

Thị trưởng Hiroshima kêu gọi công nhận vụ ném bom nguyên tử là một sai lầm

Thứ tư 06/08/2025 11:12 GMT + 7

Mọi người cần phải nhận thức được thực tế khủng khiếp của vụ ném bom nguyên tử và nỗ lực nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân, khi đó mới có thể đạt được sự thấu hiểu, xin lỗi và hòa giải lẫn nhau, - Thị trưởng thành phố Kazumi Matsui phát biểu trong cuộc trao đổi với Sputnik nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày xảy ra vụ ném bom Hiroshima.

 

Thị trưởng thành phố Kazumi Matsui.


"Việc nói rằng thừa nhận vụ ném bom nguyên tử là một sai lầm có thể trở thành bước đầu tiên hướng tới việc loại bỏ vũ khí hạt nhân – đó là một cuộc thảo luận mang tính lý thuyết. Nếu mọi người hành động thực sự để loại bỏ vũ khí hạt nhân, thì việc thừa nhận sai lầm và xin lỗi sẽ diễn ra đồng thời", – ông thị trưởng nói khi trả lời câu hỏi của Sputnik về lý do tại sao Nhật Bản không những không yêu cầu xin lỗi từ phía Mỹ, mà thậm chí còn không yêu cầu thừa nhận các vụ ném bom nguyên tử là sai lầm, bởi chính sự thừa nhận như vậy có thể trở thành bước đầu tiên hướng tới việc loại bỏ vũ khí hạt nhân.


Thị trưởng giải thích rằng những người đang thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự lên án từ Hiroshima.
"Họ không biết được thực tế thực sự xung quanh vụ ném bom nguyên tử, vì vậy họ cho rằng mình đúng. Do đó, dù có chỉ ra lỗi lầm của tổ tiên họ đến đâu, họ cũng sẽ dừng lại ở đó. Tôi cho rằng, dù có yêu cầu xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, nếu thực tế khủng khiếp của vụ ném bom nguyên tử chưa được thấu hiểu, thì sẽ không ai có thể xin lỗi", – thị trưởng nhấn mạnh.

Kazumi Matsui thuộc thế hệ thứ hai của "hibakusha" - những người bị ảnh hưởng bởi vụ ném bom nguyên tử. Ông cho rằng các tổng thống Mỹ Barack Obama và Joe Biden, những người đã tới thăm Hiroshima vào các năm 2016 và 2023 tương ứng, không nói về việc xin lỗi vì họ đang tính đến dư luận tại Mỹ.


"Ít nhất, các tổng thống từng đến Hiroshima và phát biểu đều nói rằng họ đã thực sự chứng kiến hiện thực về hậu quả bức xạ nguyên tử và đã hiểu được vấn đề. Tuy nhiên, khi đưa ra bình luận, có lẽ họ vẫn luôn nghĩ đến quan điểm của người dân Mỹ rằng Nhật Bản là nước khởi phát chiến tranh, và dù có điều gì cần xin lỗi, nhưng việc xin lỗi một cách đơn phương sẽ trông như thế nào. Vì vậy, họ không nói lời xin lỗi . Nhưng họ nói rằng lý tưởng là hướng tới một thế giới hòa bình không có vũ khí hạt nhân. Điều này đáng được đánh giá cao", – thị trưởng Hiroshima nhận định.

Kazumi Matsui cho rằng điều quan trọng nhất là trước hết phải hiểu được hậu quả của việc sử dụng vũ khí hạt nhân, sau đó mới nỗ lực loại bỏ nó.


"Trước hết, cần phải hiểu được hiện thực của vụ ném bom nguyên tử, rồi trước cả câu hỏi: "có nên xin lỗi hay không", hãy nỗ lực để cắt giảm và loại bỏ vũ khí hạt nhân, khi đó mới có sự thấu hiểu, xin lỗi và hòa giải lẫn nhau. Đó chính là con đường mà Hiroshima mong muốn đi theo", – Kazumi Matsui tuyên bố.

Công viên Hòa bình, nơi hàng năm tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ ném bom, vào ngày 6 tháng 8 năm 1945 nằm ngay trong khu vực tâm chấn. Tại đây, người ta đã thiêu xác các nạn nhân thiệt mạng. Trong công viên có một ngôi mộ tập thể dạng gò đất với một tòa tháp phong cách chùa Phật giáo trên đỉnh, nơi an táng tro cốt của 70 nghìn nạn nhân chưa được xác định danh tính trong thảm kịch. Trên đài tưởng niệm trong Công viên Hòa bình, nơi diễn ra lễ tưởng niệm tang tóc, có khắc dòng chữ: "Hãy ngủ yên, sai lầm này sẽ không bao giờ lặp lại".


Vào tháng 8 năm 1945, các phi công Mỹ đã thả bom nguyên tử xuống các thành phố Nhật Bản Hiroshima và Nagasaki. Do vụ nổ hạt nhân và các hậu quả sau đó, tại Hiroshima, trong số 350.000 dân, 140.000 người đã thiệt mạng; tại Nagasaki, con số là 74.000 người. Phần lớn các nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử là thường dân. Vào dịp kỷ niệm những sự kiện bi thảm này – ngày 6 và 9 tháng 8 – tại Hiroshima và Nagasaki hàng năm đều tổ chức "Lễ hội Hòa bình".


Hiện nay, khu vực tâm chấn là nơi đặt Công viên tưởng niệm hòa bình và Bảo tàng tưởng niệm hòa bình, nơi lưu giữ các tài liệu và hiện vật liên quan đến vụ ném bom nguyên tử tại Hiroshima. Tại đây có hệ thống thuyết minh tự động bằng ngôn ngữ của tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.