Chuyên mục
Phát triển quan hệ với Việt Nam là ưu tiên dài hạn trong chính sách đối ngoại của Nga

Phát triển quan hệ với Việt Nam là ưu tiên dài hạn trong chính sách đối ngoại của Nga

Thứ sáu 12/06/2020 05:47 GMT + 7

Hôm nay là ngày kỷ niệm 30 năm Quốc khánh Liên bang Nga (12-6-1990 / 12-6-2020). Trải qua những thăng trầm của lịch sử, nước Nga ngày nay đang phát triển vững mạnh trên nhiều lĩnh vực. Nhân dịp này, xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài viết của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin V.Vnukov gửi riêng cho Báo Quân đội nhân dân.

Ngày lễ cấp nhà nước của Nga được kỷ niệm vào ngày 12-6. Vào ngày này 30 năm trước (1990), Tuyên ngôn về chủ quyền nhà nước của Liên bang Nga-bản tuyên ngôn đặt nền móng cho việc khởi đầu một thời đại mới trong lịch sử đương đại của đất nước chúng tôi-đã được thông qua. Trong ngày này, chúng tôi tổ chức lễ mừng nước Nga-một đất nước với nền lịch sử nhiều thế kỷ, tràn đầy chiến thắng vinh quang và thử thách cam go; một đất nước đã cống hiến cho thế giới những hình mẫu không thể so sánh được về sự dũng cảm chân chính, tinh thần hy sinh quên mình, sức mạnh của tinh thần trong các lĩnh vực quân sự, lao động và dân sự; một đất nước đã tạo ra những kiệt tác văn hóa thực sự, những phát minh khoa học độc nhất vô nhị, đã đem lại sự đóng góp lớn lao vào sự tiến bộ của loài người và việc duy trì nền hòa bình và sự ổn định trên hành tinh của chúng ta.

 

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin V.Vnukov. Ảnh do Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cung cấp. 

 

Trong giai đoạn hậu Xô viết, nước Nga đã trải qua không ít những khó khăn do những thay đổi căn bản nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Tuy nhiên, người Nga, nhờ tính cần cù lao động và đoàn kết, đã giải quyết được những nhiệm vụ cấp bách. Nước Nga đã thành công trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước, trong thời gian ngắn hình thành hệ thống chính trị dân chủ và nền kinh tế thị trường, bảo đảm tiềm lực quốc phòng và củng cố vị thế của mình trên trường quốc tế.

Năm 2019 là một năm không đơn giản đối với nước Nga. Tuy nhiên, cho dù có các thách thức trong và ngoài nước, chúng tôi đã thành công trong việc phát triển kinh tế. Tăng trưởng GDP của Nga đạt mức hơn 1,5%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,4%, vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng 1,7%. Lạm phát và nợ công giữ ở mức thấp nhất, an sinh xã hội được cải thiện rõ rệt.

Nga tiếp tục chính sách đối ngoại của mình nhằm mục đích phát triển hợp tác đa dạng với các đối tác nước ngoài trên cơ sở cùng có lợi, giải quyết tình huống xung đột và khủng hoảng bằng con đường hòa bình, củng cố sự ổn định… Nga trước sau như một coi Liên hợp quốc (LHQ) là tổ chức then chốt để giải tỏa bất đồng giữa các quốc gia, phối hợp hành động trên nguyên tắc đối thoại bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Đồng thời, chúng tôi tích cực thúc đẩy hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, tăng cường hợp tác chống khủng bố với vai trò trung tâm của LHQ, không chính trị hóa và các “tiêu chuẩn kép”. Nga bảo vệ những nguyên tắc đa phương khi giải quyết các nhiệm vụ then chốt toàn cầu trong khuôn khổ G20, BRICS và SCO.

Chúng tôi dành một sự quan tâm đặc biệt cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó Nga là một phần không thể tách rời. Trong những năm gần đây, Nga đã thành công trong việc tăng cường hợp tác đa dạng với ASEAN. Chúng tôi biết ơn Việt Nam đã tích cực hỗ trợ tiến trình này và hy vọng tiếp tục phối hợp hành động thành công với đối tác Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ trong nhiệm kỳ 2020-2021.

Phát triển quan hệ song phương với Việt Nam là ưu tiên dài hạn trong chính sách đối ngoại của Nga. Trên cơ sở của tình hữu nghị bền chặt và sự tin cậy lẫn nhau, sự hợp tác giữa hai nước đang phát triển trên nhiều lĩnh vực với quy mô lớn. Đó là sự trao đổi chính trị, sự hợp tác kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng, văn hóa-giáo dục.

Năm 2019 đã diễn ra các chuyến thăm đến Nga của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Nhiều bộ trưởng của Nga cũng đã đến thăm Việt Nam. Trên thực tế, không có năm nào trôi qua mà không có các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga S.V.Lavrov và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh do Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cung cấp.  


Trong năm 2020, thế giới đang phải đương đầu với thử thách chưa từng có-đại dịch Covid-19. Việt Nam đã ứng phó tốt và nhanh chóng kiểm soát tình hình, không để bệnh dịch lan rộng trên quy mô cả nước. Việt Nam cũng đã thể hiện là một thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, đang thực thi tốt vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ. Nga đánh giá cao sự trợ giúp kịp thời, ủng hộ của những người bạn Việt Nam và sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm phòng, chống Covid-19.

Trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp, hai bên đã tiến hành các cuộc điện đàm và hội nghị trực tuyến như: Hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ LB Nga M.V.Mishustin và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao LB Nga S.V.Lavrov và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Một trong những lĩnh vực quan trọng trong mối quan hệ song phương là hợp tác kinh tế-thương mại, bao gồm cả tổ hợp nhiên liệu-năng lượng, thương mại, nông nghiệp, chế tạo máy, công nghệ thông tin-truyền thông. Ngày nay, Việt Nam chiếm vị trí thứ nhất trong các nước thành viên ASEAN về khối lượng kim ngạch thương mại với LB Nga, với khoảng 5 tỷ USD năm 2019. Điều đặc biệt là, cho dù đại dịch Covid-19 xảy ra, hai nước vẫn thành công trong việc tăng quy mô thương mại từ đầu năm nay. Theo số liệu thống kê của Nga, trong quý I-2020, kim ngạch thương mại đạt mức 1,1 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Nga, nhiều hàng hóa của Việt Nam rất nổi tiếng, trong đó có nông sản, quần áo, giày dép. Trong khi đó, Nga đang mở rộng các mặt hàng xuất khẩu sang Việt Nam như các sản phẩm ngũ cốc, thịt, cá… Chúng tôi cũng dành sự quan tâm to lớn cho việc củng cố các mối quan hệ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và văn hóa giữa các địa phương của hai nước.

Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng, giữa Nga và Việt Nam đã hình thành mối quan hệ hữu nghị và tin cậy thực sự. Chúng ta đã kề vai sát cánh vượt qua thử thách của thời gian và vô số khó khăn. Một di sản vô giá như thế cần được bảo tồn và phát triển, phải được truyền lại cho thế hệ trẻ hai nước, bởi như người Việt Nam nói: “Uống nước nhớ nguồn”.

Nguồn: qdnd.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.