Chuyên mục
Những phát ngôn ấn tượng của Chủ tịch nước trong chuyến thăm Nga

Những phát ngôn ấn tượng của Chủ tịch nước trong chuyến thăm Nga

Thứ bảy 04/12/2021 18:42 GMT + 7

Trong 4 ngày công du Nga, Chủ tịch nước dành thời gian ôn lại quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga, đồng thời kêu gọi biện pháp để đưa hai nước sát gần nhau hơn nữa.

 

 

Trong các ngày 29/11-2/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm chính thức Nga và có buổi hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Nhìn về quá khứ, Chủ tịch nước đánh giá quan hệ Việt - Nga 20 năm qua rất tuyệt vời. Ông cũng bày tỏ rất vui mừng vì dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, nước Nga đã trở thành cường quốc, phát triển mạnh mẽ.

 

 

Tại hội đàm, Chủ tịch nước khẳng định: “Việt Nam luôn coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu, là tình thủy chung son sắc không bao giờ phai nhạt, phai mờ”. Đáp lại, Tổng thống Putin cho biết “Việt Nam vẫn là nước bạn rất thân thiết với chúng tôi, đối tác chiến lược tin cậy”.

 

 

Chủ tịch nước cũng không quên chỉ ra rằng quan hệ Việt - Nga đạt tiến triển lớn dưới thời ông Putin. “Trong 20 năm Tổng thống Putin nắm quyền điều hành nước Nga, có 10 năm Nga là Đối tác Chiến lược Toàn diện của Việt Nam”, Chủ tịch nước nói.


 

Trong buổi hội đàm, người đứng đầu Nhà nước một lần nữa khẳng định công lao của Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến chính nghĩa chống lại Phát xít. Sau đó, Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu cấp cao đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh - nơi chôn cất thi hài những chiến sĩ vô danh hy sinh trong trận chiến Moscow năm 1941 để bảo vệ đất nước.


 

Sau buổi hội đàm ngày 30/11, hai nước đã ra Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga đến năm 2030. Chủ tịch nước gọi đây là văn bản "quan trọng, với rất nhiều nội dung sâu sắc, cụ thể, có tầm nhìn không chỉ trước mắt và còn rất lâu dài của chúng ta". Trong khi đó, Tổng thống Putin nhận định “tuyên bố này phản ánh cấp độ, tình trạng quan hệ giữa hai nước chúng ta".


 

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Nga vào chiều 1/12 tại Moscow, Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp hai nước trong việc bồi đắp tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga. Ông so sánh doanh nghiệp Nga với “những viên gạch quý đóng góp cho tình hữu nghị vĩ đại giữa hai nước Việt - Nga”.


 

Dù vậy, Chủ tịch nước chỉ ra rằng tiềm năng dư địa của hợp tác đầu tư giữa hai nước còn rất lớn. “Với tiềm năng lớn như vậy, chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm phát triển. Đặc biệt, chúng tôi nhận thấy có một số dự án của Nga ở Việt Nam do chưa nắm được pháp luật nên triển khai chậm trễ”, ông nói, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp Nga hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam để việc triển khai được tốt hơn.


Quốc Đạt

Đồ họa: Mỷ Thi, Ảnh: Thuận Thắng

Nguồn: zingnews.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.